Chủ tịch Brooklyn Nets nổi giận trước đoàn biểu tình ủng hộ Kyrie Irving

Quang Nhật , 13:46 30/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Buổi diễu hành của người dân để bày tỏ sự ủng hộ Kyrie Irving đã khiến ông chủ của Brooklyn Nets khó chịu.

Sự việc của Kyrie Irving đã đi quá xa và thách thức cả những con người bình tĩnh nhất. Thái độ cực kỳ thiếu chuyên nghiệp của hậu vệ 29 tuổi đã khiến cả đội bóng bị ảnh hưởng. Ngoài việc phải thi đấu thiếu Kyrie, Brooklyn Nets liên tục hứng chịu những chỉ trích từ các cổ động viên mù quáng. Trước đó, rất nhiều cổ động viên đã tập họp trước nhà thi đấu Barclay Center để đòi quyền lợi cho Kyrie Irving.

Sáng ngày 25/10, những con đường tại thành phố Brooklyn chứng kiến đoàn biểu tình ủng hộ Kyrie Irving. Không ai đeo khẩu trang, họ xuất hiện với lực lượng đông đảo trên dưới 100 người. Những biểu ngữ cùng tiếng hò reo đã khiến chủ tịch của Brooklyn Nets, ông Joe Tsai cảm thấy quá đủ. Ông chủ gốc Hoa cho rằng đó là giọt nước làm tràn ly và bắt buộc phải lên tiếng chỉ trích đám đông phẫn nộ.

Đoàn biểu tình đông đảo trên đường phố Brooklyn 25/10 đã đẩy mọi việc đi quá xa

Theo đó, người người biểu tình nói trên phản đối việc yêu cầu Kyrie Irving phải tiêm vắc xin. Những biểu ngữ "Đứng về phía Kyrie", "Để Kyrie thi đấu" đã tràn ngập giữa đám đông này và họ đồng loạt hô khẩu hiệu ủng hộ ngôi sao của Nets. Tương tự như cuộc biểu tình trước đó tại Barclays Center, số người tham dự là đông hơn rất nhiều so với truyền hình đưa tin.

"Tôi cảm thấy những người này thật thiếu hiểu biết khi đánh tráo khái niệm như thế trong khi (nhiều người) vẫn ở bờ vực sinh tử. Mọi người không nên biến nó thành vấn đề chính trị. Những người biểu tình này đang đưa ra tuyên bố về chính trị", ông Joe Tsai bức xúc. Vấn đề của Kyrie Irving chỉ nên ở mức độ tổ chức thay vì là xã hội như hiện tại. Cuộc biểu tình ngay trên đường phố Brooklyn đã đưa mọi việc đi quá xa.

"Những người này không hâm mộ bóng rổ. Họ có thể quan tâm ít hơn đến việc ai đó được ra sân hay không. Họ đang đánh tráo khái niệm và thật nguy hiểm khi chúng ta đang đối mặt với tình huống sinh tử (dịch bệnh Covid)", chủ tịch Brooklyn Nets cho biết. "Sự thật là nếu bạn không tiêm phòng và mắc Covid, rất nhiều khả năng bệnh sẽ trở nặng và bạn sẽ phải nằm ở phòng hồi sức tích cực, có thể là chết. Đấy là những hậu quả".

Chủ tịch Brooklyn Nets nổi giận trước đoàn biểu tình ủng hộ Kyrie Irving - Ảnh 2.

Kyrie Irving quyết tâm không tiêm phòng vì "lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân"

Sau 6 trận đã đấu, Nets chỉ thắng được một nửa khi thiếu sự phục vụ của Kyrie Irving

Nói về lựa chọn của Kyrie Irving, ông Tsai vẫn tôn trọng quyết định của cầu thủ này. Tuy nhiên ông cũng đồng thời nhấn mạnh giá trị của tập thể và cho rằng niềm tin không nên là lý do để từ chối tiêm ngừa. "Tôi không nghĩ vấn đề đến từ niềm tin. Sự thật và khoa học mới là thứ quan trọng".

Thiếu vắng ngôi sao thứ 3, Brooklyn Nets đang có khởi đầu không mấy thuận lợi. Dù Kevin Durant và James Harden vẫn thi đấu tốt, các đối thủ của Nets đã mạnh lên rất nhiều sau mùa hè. 3 thắng - 3 thua là thành tích của Nets sau 6 trận đã đấu. Với thái độ kiên quyết hiện tại của Kyrie Irving và sự ủng hộ của người biểu tình, nhiều khả năng hậu vệ 29 tuổi sẽ không thi đấu bất kỳ trận nào trong tương lai gần.