LeBron James và cột mốc cuối phải vượt để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất

Quang Nhật , 14:22 29/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Shaquille O'Neal tin rằng LeBron James đã ở rất gần với danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất và chỉ còn một mục tiêu phía trước.

Cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất NBA vẫn chưa có hồi kết. Michael Jordan và LeBron James là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu này, và người hâm mộ đều có những lập luận riêng về từng lựa chọn. Đối với Shaquille O'Neal, ông tin rằng người đồng đội năm xưa tại Cleveland sẽ là người thắng cuộc và tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Theo Shaquille O'Neal, LeBron James cần vượt qua cột mốc cuối cùng để trở nên vĩ đại nhất - Ảnh 1.

Shaquille O'Neal tin rằng việc LeBron James được công nhận rộng rãi là cầu thủ vĩ đại nhất chắc chắn sẽ diễn ra, tất cả chỉ là vấn đề thời gian

"Tôi biết cậu ấy đang làm gì. Chức vô địch thì tuyệt vời thật đấy, nhưng cậu ta đang cố gắng để vượt mặt Kareem. Đó là những gì mà LeBron làm và tôi biết chính xác cậu ta đang như thế", Shaquille O'Neal cho biết. 

Từng là người đồng đội của LeBron, Shaq hiểu được ý chí vươn lên sự vĩ đại của cầu thủ 36 tuổi. Hiện tại LeBron James đã có đầy đủ các danh hiệu cá nhân và tập thế, chính vì thế mà danh xưng "The GOAT" (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) mới là mục tiêu hiện tại của anh.

"Nếu cậu ta (LeBron) vượt qua được Kareem, danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất là không phải bàn cãi. Nghĩ mà xem. LeBron cần trung bình mỗi trận 25 điểm trong vài năm tới, điều mà cậu ấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Thậm chí là chỉ trong 2 năm". 

Hiện tại LeBron James đã có 35.455 điểm, xếp thứ ba mọi thời đại sau Kareem Abdul-Jabbar (38387 điểm) và Karl Malone (36.928 điểm). Nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như hiện tại, LeBron chắn chắn sẽ trở thành cây ghi điểm vĩ đại nhất.

"Cậu ấy đã có 4 nhẫn và sẽ trở thành người ghi nhiều điểm nhất mọi thời đại. LeBron là vĩ đại nhất, không ai có thể bàn cãi", Shaquille O'Neal nhấn mạnh. Trên thực tế, nếu LeBron James ghi trung bình 27 điểm (bằng trung bình cả sự nghiệp) thì anh có thể vượt qua Malone sau 55 trận và Kareem sau 109 trận nữa. 

Sau 3 trận đã đấu ở mùa giải 2021-22, LeBron James đã có trung bình 26 điểm mỗi trận

Để có thể vượt qua cột mốc trên, LeBron James sẽ cần phải có được thể trạng khỏe mạnh nhất trong chặn đường còn lại. 2 trong 3 mùa giải gần nhất của tiền phong cao 2m06 đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Dù vẫn thi đấu với đẳng cấp hàng đầu, thế nhưng độ tuổi 36 của James không đảm bảo được bất kỳ điều gì. Sau khi đóng góp trung bình 26 điểm ở 3 trận đầu tiên của mùa giải mới, LeBron James đã phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối.

Bảng thành tích dày đặc những danh hiệu hiện tại của James đã xứng tầm của một cầu thủ vĩ đại. Nếu có thể giành được vị trí của vua ghi điểm, LeBron sẽ tiến một bước rất xa ở cuộc đua cùng với Michael Jordan. Ngoài mục tiêu cá nhân, một chức vô địch tiếp theo cùng Lakers sẽ là ưu tiên của "The King" khi họ quy tụ được dàn sao rất mạnh ở mùa giải năm nay.

Theo Shaquille O'Neal, LeBron James cần vượt qua cột mốc cuối cùng để trở nên vĩ đại nhất - Ảnh 3.

Ngoài mục tiêu trở thành cầu thủ vĩ đại nhất, chức vô địch là động lực mà tập thể Lakers muốn hướng đến