Chủ tịch Abramovich đòi thêm nửa tỷ bảng mới chịu bán Chelsea

HUY TRƯỞNG , 14:22 29/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Nhà tài phiệt người Nga vẫn chưa chịu bán Chelsea vì một lý do vô cùng nhân văn.

Theo nhiều nguồn tin, chủ tịch Roman Abramovich vừa bất ngờ tăng giá bán thêm 500 triệu bảng đến những đối tác có thiện chí muốn mua lại Chelsea. Lý do là bởi, ông chủ người Nga muốn quyên góp khoản tiền từ thiện lớn nhất trong lịch sử nước Anh thông qua việc bán câu lạc bộ. Số tiền từ thiện theo ước tính ban đầu sẽ rơi vào khoảng xấp xỉ 1 tỷ bảng.

"The Blues" đang được định giá khoảng 2,5 tỷ bảng. Ngoài 1 tỷ bảng đem đi từ thiện, số tiền 1,5 tỷ bảng còn lại sẽ được tái đầu tư vào đội bóng phía tây London, xoay quanh sân vận động Stamford Bridge, học viện bóng đá và đội nữ Chelsea. Chủ tịch Roman Abramovich sẽ không thu về được dù chỉ một đồng sau thương vụ mua - bán này.

Chủ tịch Abramovich đòi thêm nửa tỷ bảng mới chịu bán Chelsea  - Ảnh 1.

Abramovich vòi thêm 500 triệu mới chịu bán Chelsea

Thời điểm hiện tại chỉ còn 3 nhà thầu cuối cùng lọt vào danh sách rút gọn. Đó là Sir Martin Broughton, Todd Boehly, liên minh giữa Steve Pagliuca và Larry Tanenbaum.

Trước động thái trên, chắc chắn thương vụ nhượng lại Chelsea của Roman Abramovich vẫn chưa thể diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên có thể thấy, ông đang làm tất cả những gì có thể để mang lại lợi ích cho đội bóng, điều mà nhà tài phiệt 55 tuổi vẫn luôn làm gần hai thập kỷ qua.

Chelsea đang gặp khó khăn lớn về tài chính sau khi Chính phủ Anh Quốc phong tỏa tài sản của tỷ phú Abramovich. Câu lạc bộ cần nhanh chóng tìm chủ mới để vượt qua giai đoạn khốn đốn cuối mùa giải. Nhiều khả năng, các bên sẽ chốt xong các vấn đề vào cuối tháng Năm tới.

Fan Chelsea không khỏi xót xa khi thấy hình ảnh mới nhất của tỷ phú Abramovich

https://sport5.vn/chu-tich-abramovich-doi-them-nua-ty-bang-moi-chiu-ban-chelsea-20220429141823872.htm