Thủ môn phát bóng ăn bàn từ sân nhà nhưng bị đồng đội cướp công

Trần Giang , 06:50 29/04/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Thủ thành Cristopher Varela có đường kiến tạo bất đắc dĩ trong trận Independiente Petrolero 1-2 Deportivo Tachira tại bảng A giải vô địch các CLB Nam Mỹ.

Tình huống trớ trêu của thủ môn Varela

Ở phút thứ 44 trong trận đấu giữa Petrolero và Tachira, Varela phát bóng mạnh trong vòng cấm đội nhà. Bóng đi với lực rất mạnh và bổng. Cả 2 tiền đạo Tachira lẫn 2 hậu vệ Petrolero đều chọn sai điểm rơi. Thủ môn Alex Arancibia cũng phán đoán sai khi băng ra khỏi khung thành. Bóng cứ thế nảy qua đầu 4 cầu thủ và chuẩn bị đi vào mạnh lưới trống. 

Nhưng khi bóng sắp lăn qua vạch vôi, tiền đạo Anthony Uribe lại bất ngờ lao nhanh từ dưới lên và chạm nhẹ vào bóng. Tất nhiên, vì toàn bộ quả bóng chưa trôi qua hẳn vạch vôi, nên bàn thắng được tính cho Uribe. Còn Varela dù góp công lớn nhất, nhưng chỉ nhận về một đường kiến tạo. Đây đích thị là một pha "ăn hôi" cực kỳ lộ liễu khi dù Uribe có bỏ bóng thì chắc chắn Tachira vẫn có bàn thắng mở tỷ số.

Thủ môn siêu nhọ, phát bóng từ sân nhà và bị... đồng đội cướp bàn thắng ngay trên vạch vôi - Ảnh 2.

Uribe có pha xử lý quá ích kỷ. Cầu thủ 31 tuổi hoàn toàn có thể bỏ bóng, thay vì cướp mất bàn thắng của người đồng đội Varela

Tờ The Sun (Anh) cho biết, sau khi một bàn thắng siêu dễ dàng, hay nói chính xác hơn là cướp trắng bàn thắng của đồng đội, Uribe vẫn ăn mừng với một nụ cười toe toét mà không hề cảm thấy xấu hổ. Trong khi đó, Varela có thái độ đầy tức giận. Tất nhiên, ban đầu, có lẽ đây cũng chỉ là một pha phát bóng vu vơ của người gác đền 22 tuổi. 

Nhiều khả năng, Varela không có ý định sút thẳng và cũng chẳng dám nghĩ bản thân có thể ghi bàn giúp Tachira vượt lên dẫn trước. Dẫu vậy, thủ thành sinh năm 1999 hoàn toàn có lý do để tiếc nuối và cáu giận. Bởi nếu Varela được xác nhận là chủ nhân của bàn thắng này, anh sẽ trở thành thủ môn thứ 2 ghi bàn trong lịch sử Tachira. 

Người gác đền đầu tiên trực tiếp lập công trong màu áo đội bóng Venezuela là Daniel Francovig trong trận Tachira 3-2 Atletico Independiente tại vòng bảng giải vô địch các CLB Nam Mỹ (ngày 19/7/1987).


https://sport5.vn/thu-mon-phat-bong-an-ban-tu-san-nha-nhung-bi-dong-doi-cuop-cong-20220429011549496.htm