Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 11:54 18/08/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Lễ khai mạc ASIAD 18 đã được chủ nhà Indonesia lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện từ 2 năm trước . Họ kì vọng đây sẽ trở thành một trong những buổi lễ hoành tráng nhất lịch sử Á vận hội.

Video: Bài hát chính thức của ASIAD 18 

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 2.

BTC đã cho xây dựng một ngọn núi nhân tạo ngay trong sân vận động Bung Karno. Đồ họa mô phỏng ngọn núi nhân tạo hoành tráng mà nước chủ nhà đã chuẩn bị. Ngọn núi cao 26m xây trên nền đất có chiều dài 135m và chiều rộng 30m. Đây cũng là sân khấu chính của những tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 3.

Với tham vọng tổ chức Lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử, chủ nhà Indonesia đã bắt đầu sửa chữa sân Bung Karno để xây dựng công trình hoành tráng này từ 2 năm trước.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 4.

Bản vẽ quy hoạch lại khu vực sân Bung Karno.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 5.

Rước đuốc là một nghi lễ trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD. Ngọn lửa thiêng liêng sẽ được đưa từ Ấn Độ, cái nôi của Á vận hội, rồi sau đó đi qua rất nhiều thành phố của Indonesia.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 6.

Ngọn đuốc của ASIAD 18 đi đến đâu, không khsi lễ hội lập tức bao trùm nơi đó.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 7.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, Indonesia đã huy động hơn 4000 vũ công và ca sĩ để mang đến những màn trình diễn hoành tráng nhất.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 8.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 9.

Bên cạnh việc xây dựng những cơ sở hạ tầng mới, chính quyền Indonesia còn cho dọn vệ sinh các hồ nước, trang trí bờ đê bằng cách sơn lại bằng nhiều màu sắc khác nhau.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 10.

Những bức tường xung quanh thành phố cũng được trang trí bắt mắt.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 11.

Những hoạt động thể thao ngoài trời được tổ chức thường xuyên để hâm nóng bầu không khí chào đón ASIAD 18.

Chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD như thế nào - Ảnh 12.

Lực lượng an ninh cũng được tăng cường tại các điểm nóng để hỗ trợ khách du lịch, phóng viên và vận động viên đến làm nhiệm vụ tại ASIAD khi cần thiết.

vhwyc4regsy9ipewsdua
vhwyc4regsy9ipewsdua
uggcvdgexnywnoap9hx4
uggcvdgexnywnoap9hx4
i6lf4km4yhzyjjqhk6rx
i6lf4km4yhzyjjqhk6rx

Đây là 3 linh vật của kì ASIAD lần này. Chú chim tới từ Thiên đường Bhin Bhin là biểu tượng cho sự thông thái. Chú tê giác Kaka tượng trưng cho sức mạnh. Còn Atung là đại diện cho yếu tố tốc độ.