Châu Tuyết Vân: "Mình đã vô địch rồi, việc bảo vệ chức vô địch nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều"

Anto , 09:56 13/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Châu Tuyết Vân hướng tới huy chương vàng thứ 5 liên tiếp tại SEA Games 31 cùng đồng đội.

Trước thềm SEA Games 31, Châu Tuyết Vân và đồng đội vừa đạt thành tích huy chương vàng (HCV) tại giải Đông Nam Á 2022 tại Quân khu 7 vừa qua. Hiện tại, nhóm tuyển thủ đã di chuyển sang Hàn Quốc tham dự giải vô địch thế giới 2022 diễn ra từ 20-21/4. Trước đó, cả đoàn taekwondo Việt Nam đã di chuyển trong ngày 12/4 để có mặt từ sớm nhằm đảm bảo quy định phòng Covid-19 cũng như làm quen thời tiết.

Đây là hai giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị trước thềm cho SEA Games 31 tại Hà Nội vào tháng 5 của đoàn taekwondo Việt Nam ở bộ môn quyền biểu diễn. Châu Tuyết Vân chia sẻ thêm về sự chuẩn bị của bản thân và mục tiêu tại SEA Games 31:

"Tôi và đồng đội phải giành hết thời gian của mình để tập luyện từ sáng sớm đến chiều tối mới về tới nhà. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tập luyện online tại nhà nên vẫn giữ được phong độ trong thời điểm dịch. Với việc tập luyện liên tục như vậy, tôi hy vọng sẽ cùng đồng đội giữ được chiếc HCV danh giá".

Châu Tuyết Vân: "Mình đã vô địch rồi, việc bảo vệ chức vô địch nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều" - Ảnh 1.

Châu Tuyết Vân hướng đến tấm HCV thứ 5 liên tiếp tại kỳ SEA Games 31 ở Hà Nội (Ảnh: An Tô)

Tại SEA Games 30, "Hoa khôi làng võ" đã giành được tấm HCV thứ 4 liên tiếp sau khi đạt được 3 tấm HCV trước đó tại các năm 2013, 2015, 2017. Ngoài ra, cô còn sở hữu 8 HCV thế giới, 5 HCV châu Á và HCV Đông Nam Á.

Tuyết Vân cho biết thêm về khó khăn sắp tới: "Sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vân và các đồng đội mới đánh lại các giải quốc tế như giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, giải vô địch thế giới sắp tới. Cảm giác vẫn rất hồi hộp và lo sợ vì lâu ngày không thi đấu và bước vào một sân chơi lớn như SEA Games. Mình đã vô địch rồi, việc bảo vệ chức vô địch nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều".

Bên cạnh mặt khó khăn, nữ võ sĩ 4 lần liên tiếp giành HCV các mùa SEA Games sẽ đối mặt với thời tiết nắng nóng tại Hà Nội vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, nhà vô địch 8 lần ở giải đấu thế giới lại cho rằng đây là một lợi thế và cho biết: 

"Tôi chỉ lo lắng về thời tiết lạnh, điều này sẽ làm cơ của vận động viên cứng lại hết. Như thi đấu tại Hàn Quốc hay một số giải thế giới ở châu Âu với nhiệt độ là âm. Về thời tiết nóng, mình đã quen với điều nay tại TP.HCM, có khi nhiệt độ lên đến 32-35 độ. Thời tiết Hà Nội có nóng hơn một chút mình vẫn chịu được. Có thể nói, thời tiết nóng thì thuận lợi hơn".

Châu Tuyết Vân: "Mình đã vô địch rồi, việc bảo vệ chức vô địch nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều" - Ảnh 2.

Châu Tuyết Vân được mệnh danh là "Hoa khôi làng võ"

Châu Tuyết Vân được mệnh danh là "Hoa khôi làng võ" bởi cô có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà Tuyết Vân còn có giọng nói vô cùng ngọt ngào khiến những người tiếp xúc với cô đều có nhiều thiện cảm.

https://sport5.vn/chau-tuyet-van-minh-da-vo-dich-roi-viec-bao-ve-chuc-vo-dich-no-se-con-kho-khan-hon-rat-nhieu-20220413014753916.htm