Chặng đường đến ngôi vương đầy chông gai của Danny Green: Thi đấu với chấn thương vẫn bị fan Los Angeles Lakers doạ giết

BHAT , 13:32 12/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đằng sau vinh quang của ngôi vô địch là sự đánh đổi của các cầu thủ, trong đó có Danny Green. Cầu thủ đã nhận vô số những lời bình luận, đe doạ ác ý trên MXH những ngày gần đây.

Sáng ngày hôm nay 12/10 (theo giờ Việt Nam), Los Angeles Lakers đã chính thức đăng quang ngôi vô địch NBA 2020 lần thứ 17. Đây được coi là chiếc cúp ý nghĩa nhất trong lịch sử đội bóng khi mà xuyên suốt mùa giải họ đã dồn toàn bộ tâm huyết vào cuộc chơi, dành tặng món quà ý nghĩa này đến cố huyền thoại Kobe Bryant.

Chặng đường đến ngôi vương đầy chông gai của Danny Green: Thi đấu với chấn thương vẫn bị fan Lakers dọa giết - Ảnh 1.

Lakers xứng đáng trở thành nhà vô địch sau những quyết tâm và nỗ lực của đội bóng này,

Thế nhưng, đằng sau vinh quang của đội bóng, ít ai có thể hiểu hết những điều mà các cầu thủ phải đánh đổi cho chiếc cúp Larry O'Brien danh giá. Danny Green, một trong số những cầu thủ hứng chịu nhiều chỉ trích nhất trong loạt trận chung kết cũng không phải ngoại lệ.

Bước vào loạt trận chung kết, anh đã phải thi đấu với chấn thương ở hông và ở ngón tay. Tuy nhiên anh không sử dụng chấn thương để bao biện cho phong độ xuống dốc của mình. "Ở giai đoạn chung kết này, một vài tổn thất không phải là vấn đề quá lớn. Tôi hầu như không cảm nhận được chấn thương, tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu", Danny chia sẻ.

Chặng đường đến ngôi vương đầy chông gai của Danny Green: Thi đấu với chấn thương vẫn bị fan Lakers dọa giết - Ảnh 2.

Danny Green phải thi đấu với chấn thương và dưới áp lực tâm lí nặng nề.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Danny Green đã chia sẻ một câu chuyện đáng buồn về việc NHM đã quay lưng lại với anh sau cú ném trượt ở thời khắc quyết định tại game 5. Thậm chí có người còn dọa giết anh và hôn phu trên MXH.

"Tôi hy vọng mọi người cũng nhiệt tình như vậy về các vấn đề nhân quyền. Nhưng đây là bóng rổ và cuối cùng thì NHM cần tìm một người để đổ lỗi, để xả hết những cảm xúc của họ ra ngoài. Tất nhiên tôi sẽ là tấm bia đỡ đạn", Danny Green chia sẻ anh đã quen với những ý kiến trái chiều của khán giả NBA.

Chặng đường đến ngôi vương đầy chông gai của Danny Green: Thi đấu với chấn thương vẫn bị fan Lakers dọa giết - Ảnh 3.

"Ý kiến của những người như vậy không quan trọng với tôi. Tôi chỉ thực sự lắng nghe những người tiếp xúc với tôi hàng ngày trong phòng thay đồ", Danny Green cố gắng giữ sự tập trung vào những trận đấu.

Cầu thủ 33 tuổi là một tay ném 3 với hiệu suất lên tới 40%. Tuy nhiên trong loạt trận chung kết này, tỷ lệ ghi điểm từ những cú ném 3 của anh chỉ dừng lại ở 27,3%. Không cần đến những con số cũng có thể thấy rõ Green đang gặp vấn đề về trong việc ghi điểm.

Ví dụ rõ nhất chính là tình huống 5 giây cuối game 5. Lakers đang tấn công khi bị dẫn trước đúng 1 điểm. Bóng đến tay LeBron James nhưng ngôi sao này đã chuyền cho Danny Green đang trống trải ở vạch 3 điểm. Cầu thủ 33 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội và góp phần ấn định tỷ số 111-108 nghiêng về Miami Heat. Lakers đã không có cơ hội lên ngôi trong màu áo Black Mamba.

Danny Green và Markieff Morris bỏ lỡ cơ hội chiến thắng trong lượt tấn công cuối cùng của Lakers.

Tuy nhiên, không thể phủ những nỗ lực của Danny Green trong loạt trận chung kết này khi anh phải đi đấu với chấn thương và áp lực tâm lí rất nặng nề. Một số cầu thủ của Lakers như thủ lĩnh LeBron James hay Kyle Kuzma đều đã lên tiếng bảo vệ đồng đội của mình.

Vì vậy, chức vô địch NBA 2020 là hoàn toàn xứng đáng với Danny Green và các cầu thủ Lakers. Họ đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng về mặt lực lượng cũng như đã chiến đấu hết mình xuyên suốt một chặng đường dài. Chức vô địch lần thứ 17 của đội bóng thành LA đã giúp họ hoàn thành lời hứa với Kobe và trở thành món quà quý giá với NHM bóng rổ toàn thế giới.