Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 với chiến thắng thuyết phục

NHẬT PHẠM , 09:30 12/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bằng một chiến thuật hợp lý, Los Angeles Lakers đã thi đấu trên cơ hoàn toàn Miami Heat trong trận đấu diễn ra vào sáng 12/10 (giờ Việt Nam), qua đó giành chiến thắng chung cuộc 106-93 để bước lên ngai vàng NBA.

HLV Frank Vogel gây bất ngờ cho tất cả khi quyết định cất Dwight Howard và sử dụng Alex Caruso ở đội hình xuất phát. Ý đồ của bị chiến lược gia 47 tuổi này quá rõ ràng khi họ muốn triệt để bắt chết mọi nguồn lực của Miami Heat từ cánh và ném 3 điểm, đồng thời đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 bằng một chiến thắng thuyết phục - Ảnh 1.

Jimmy Butler gần như không thể làm gì khác trước lối chơi tốc độ và áp lực phòng ngự được Los Angeles Lakers giăng ra trong ngày hôm nay.

Trừ vài phút đầu có phần cân bằng, chiến thuật của HLV Frank Vogel đã cho thấy sự hiệu quả khi họ dần bứt tốc kể từ giữa hiệp 1. Cách biệt ngày càng được nới rộng với lối đánh tốc độ và khả năng đổi người phòng ngự của đội quân Vàng - Tím. Trong khi đó, Jimmy Butler dường như đã cạn kiệt sức lực sau khi chỉ nghỉ ngơi được 48 giây ở game 5, khiến anh chỉ có 8 điểm khi trận đấu bước vào giờ nghỉ với cách biệt điểm lên đến con số 28.

Nửa đầu hiệp 3, Los Angeles Lakers chủ động giảm nhịp độ sau khi tạo ra cách biệt lên đến 32 điểm. Thế nhưng, ngoại trừ Bam Adebayo có phần thoải mái ghi điểm ở vòng trong, các cầu thủ còn lại của Miami Heat gần như bất lực trong việc ghi điểm. Mặc dù đã có thể gỡ lại chút cách biệt mong manh khi hiệp 4 diễn ra, nhưng những pha gọi hội ý chuẩn xác của HLV Frank Vogel đã không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 bằng một chiến thắng thuyết phục - Ảnh 2.

Cách biệt 13 điểm không phản ánh chính xác những diễn biến trước đó của trận đấu, khi Lakers tỏ ra vượt trội hoàn toàn.

Mặc dù đã có thể thu hẹp cách biệt ở hiệp 4, nhưng với hàng triệu NHM đang theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ, họ hiểu rằng cơ hội của Miami Heat đã không còn. Kết quả chung cuộc khép lại với chiến thắng dành 106-93 dành cho Los Angeles Lakers, một chức vô địch đầy ý nghĩa sau mùa giải 2019-2020 đầy biến cố.

LeBron James chính thức nắm giữa danh hiệu Finals MVP bằng một phong độ toàn diện 28 điểm, 14 rebounds và 10 kiến tạo. Anthony Davis nén đau để ra sân và cũng có cho riêng mình 19 điểm. Thế nhưng, điểm nhấn cho tinh thần Mamba không chỉ đến từ hai ngôi sao của Lakers, mà các cầu thủ dự bị cũng đóng góp rất lớn cho chiến thắng này.

Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 bằng một chiến thắng thuyết phục - Ảnh 3.

LeBron James có một trận đấu bùng nổ để mang về chiến thắng quyết định cho Los Angeles Lakers.

Kentavious Caldwell-Pope ghi 17 điểm với 6/13 cú ném thành công. Danny Green như chuộc lỗi cho sai lầm của bản thân ở game 5 với 11 điểm và 3/7 cú ném 3. Rajon Rondo chứng minh đẳng cấp của một cựu binh với 19 điểm, hiệu suất tổng 8/11 và 3/4 cú ném 3. Alex Caruso tuy chỉ có 4 điểm nhưng điểm hiệu quả của anh lên đến +20, cao nhất trên sân.

Jimmy Butler sau game 5 cày ải đến 47 phút đã phải đầu hàng trước sức ép của hàng phòng ngự Lakers khi chỉ có 12 điểm. Jae Crowder, Duncan Robinson và Tyler Herro lần lượt chỉ có 12 điểm, 10 điểm và 7 điểm. Với việc Lakers tạo sức ép ra hàng ngoài, Bam Adebayo có khoảng trống ở khu vực bảng rổ với 25 điểm, nhưng chừng đó là không đủ cho Miami Heat trong ngày hôm nay.

Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 bằng một chiến thắng thuyết phục - Ảnh 4.

Chức vô địch đầy ý nghĩa dành cho cả đội bóng, nhất là trong một mùa giải đầy biến cố.

Chiến thắng thuyết phục này không những giúp Los Angeles Lakers đem về phòng truyền thống chiến cúp Larry O'Brien thứ 17 trong lịch sử, mà còn là chức vô địch mà họ muốn dành tặng cho cố huyền thoại Kobe Bryant, người đã không thể đồng hành cùng họ cho đến cuối cùng.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 bằng một chiến thắng thuyết phục - Ảnh 5.

Giữ lời hứa với Kobe Bryant, Los Angeles Lakers đăng quang ngôi vương NBA 2020 bằng một chiến thắng thuyết phục - Ảnh 6.

Ảnh: GettyImages.