Chanathip Songkrasin muốn HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Thái Lan trước thềm AFF Cup

Trong bài phỏng vấn mới đây, Chanathip Songkrasin đã bày tỏ mong muốn Liên đoàn bóng đá Thái Lan thay đổi chiến lược để giúp ĐTQG cải thiện thành tích, trong đó có việc ưu tiên sử dụng các HLV ngoại.

Cụ thể, ngôi sao số 1 bóng đá Thái Lan chia sẻ: "Nếu mọi người hỏi tôi về quan điểm sử dụng HLV ngoại ở ĐTQG thì tôi nghĩ rằng cần có sự thay đổi. Chúng ta nên đặt niềm tin vào những HLV Thái Lan. Có 4 lý do để tôi nói như vậy. 

Thứ nhất, Thái Lan đang có một thế hệ HLV trẻ rất tài năng. Ví dụ như HLV Kiatisuk, ông ấy mới quay lại bóng đá cùng HAGL và đã có những thành công nhất định. Đội bóng này đang dẫn đầu giải VĐQG. Chúng ta còn có HLV Dusit Chalermsan, người giúp BG Pathum vô địch Thai League vào năm ngoái. Ngoài ra còn Tachatawan hay Rangsan Viwatchaichok cũng vô cùng tài năng. Nhiều quốc gia có bóng đá phát triển cũng áp dụng chính sách dùng HLV nội. 

Lý do tiếp theo là mức lương của họ chắc chắn thấp hơn khá nhiều so với HLV ngoại, Liên đoàn không quá lo về kinh tế. Ngoài ra, những HLV nội gần gũi với các cầu thủ hơn. Tối biết họ như những người anh em của mình, việc chia sẻ và trao đổi dễ dàng hơn. 

Chanathip Songkrasin muốn HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Thái Lan trước thềm AFF Cup  - Ảnh 1.

Chanathip và HLV Kiatisuk có mối quan hệ thân thiết

Cuối cùng, đội tuyển quốc gia Thái Lan cần có phong cách riêng, chơi thứ bóng đá của riêng mình". 

Đây không phải lần đầu HLV Kiatisuk được "réo tên" khi giới truyền thông đề cập đến việc thay đổi HLV trưởng cho ĐTQG Thái Lan. Từ khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp và dẫn dắt HAGL, HLV Kiatisuk đã gây ấn tượng mạnh với chuỗi thành tích ấn tượng cùng HAGL và dẫn đầu BXH V.League một cách thuyết phục. Ông đóng góp lớn vào việc giúp những chân sút nội như Văn Toàn, Công Phượng tìm lại cảm hứng thi đấu và liên tiếp nổ súng. 

Với ĐT Thái Lan, cảm hứng là thứ họ đang thiếu dưới thời HLV Akira Nishino. Đội bóng xứ chùa vàng vẫn duy trì lối đá tấn công nhưng thiếu đi sự đột biến và sáng tạo cần thiết. Còn nhớ, khi HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Thái Lan, họ đã thống trị Đông Nam Á với lối chơi "tik-tok" đầy tốc độ và hiệu quả, Chanathip khi đó chính là hạt nhân quan trọng.

AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12/2021 chính là mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan trong thời gian trước mắt. Nếu không thể giành cúp vô địch, các nhà lãnh đạo FAT sẽ đứng trước áp lực rất lớn. Thái Lan nằm chung nhóm hạt giống số 1 với Việt Nam tại giải đấu này.