Thể thao Việt Nam được dự đoán giành 1 HCB, 1 HCĐ Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG , 15:24 22/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cử tạ được dự đoán là môn duy nhất gặt hái huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020.

Hãng tin AP (Mỹ) đưa ra một bảng danh sách dự đoán tất cả các môn thi ở Olympic Tokyo 2020, đăng tải ngày 20/7.

VĐV Hoàng Thị Duyên (25 tuổi) được dự đoán giành HCB cử tạ nội dung 59 kg nữ. Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn (27 tuổi) giành HCĐ cử tạ nội dung 61 kg nam.

Thể thao Việt Nam được dự đoán giành 1 HCB, 1 HCĐ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn thi đấu nội dung cử đẩy ở SEA Games 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở nội dung của Duyên, VĐV Kuo Hsing-chun (Đài Loan Trung Quốc) được dự đoán giành HCV. Yusleidy Figueroa (Venezuela) giành HCĐ.

Kuo Hsing-chun được đánh giá có đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại. Đô cử người Đài Loan có thành tích tốt nhất lên tới 247 kg, hơn người xếp sau ở Olympic là VĐV chủ nhà Andoh Mikiko tới 22 kg. Vì vậy, HCV khó thoát khỏi tay Hsing-chun nếu cô giữ được trạng thái ổn định.

Cuộc cạnh tranh vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Hoàng Thị Duyên (Việt Nam), Andoh Mikiko (Nhật Bản), Maria Escobar Guerrero (Ecuador) và Yusleidy Figueroa (Venezuela). Trong khi đó, những VĐV mạnh của Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên hay Colombia không tham dự vì án cấm thi đấu hoặc liên đoàn từ chối tham dự Olympic.

Thành tích tốt nhất của Hoàng Thị Duyên là 223 kg. Nếu giữ được thành tích này, cô có thể cạnh tranh được huy chương. Cơ hội giành huy chương lớn nên Hoàng Thị Duyên được chọn dự Olympic thay vì Vương Thị Huyền do ảnh hưởng của lệnh cấm từ Liên đoàn cử tạ thế giới.

Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn khó cạnh tranh HCB trở lên vì Li Fabin (Trung Quốc) và Eko Yuli Irawan (Indonesia) quá mạnh. VĐV của Trung Quốc đang nắm giữ kỷ lục thế giới với tổng cử 318 kg, kỷ lục thế giới cử giật 145 kg. Irawan thì có kỷ lục thế giới cử đẩy 174 kg và cũng chính anh đánh bại Thạch Kim Tuấn ở SEA Games 2019.

Thạch Kim Tuấn sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 với Itokazu (Nhật Bản). Nếu giữ vững tinh thần và phong độ, Kim Tuấn hoàn toàn có thể giành được HCĐ.

Điểm yếu của Kim Tuấn là tâm lý. Anh thi đấu không tốt ở Giải vô địch châu Á vào tháng 4 năm nay tại Uzbekistan và để tuột HCĐ vào chính tay Itokazu.

Thạch Kim Tuấn sẽ thi đấu trước vào chiều 25/7. Hoàng Thị Duyên bắt đầu thi đấu vào chiều 27/7.

Thể thao Việt Nam được dự đoán giành 1 HCB, 1 HCĐ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Hoàng Thị Duyên tập luyện chờ ngày tranh tài ở kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Đoàn TTVN)

AP là hãng tin lớn nhất thế giới, đặt trụ sở tại New York (Mỹ). Ở những sự kiện thể thao lớn, AP luôn đưa ra những dự đoán dựa trên tổng hợp số liệu chuyên môn kỹ thuật và thông tin từ toàn bộ phóng viên của hãng có mặt trên khắp thế giới.

Theo AP, Việt Nam sẽ đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về thành tích huy chương, dẫn đầu là Philippines với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Thái Lan và Indonesia giành 1 HCB, Malaysia giành 1 HCĐ. Đoàn Singapore từng được đánh giá cao những kỳ Olympic trước nhưng không giành được huy chương nào.

Ở một số nội dung đáng chú ý khác, Tây Ban Nha được dự đoán giành HCV Olympic môn bóng đá nam. Xếp sau lần lượt là Brazil và Nhật Bản. Trong khi đó, Mỹ giành HCV môn bóng đá nữ. Xếp sau lần lượt là Hà Lan và Nhật Bản.

Trayvon Bromell (Mỹ) được dự đoán giành HCV chạy 100m nam. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) giành HCV nữ.

Caeleb Dressel (Mỹ) được dự đoán giành HCV 100m tự do nam, 100m bướm. Novak Djokovic giành HCV tennis đơn nam.

Ở một điễn biến khác, từ đầu tháng 7 đến trưa 22/7, Olympic Tokyo ghi nhận 87 ca dương tính Covid-19 trong làng VĐV. Sáng 22/7 ghi nhận 12 ca dương tính. Tình hình dịch bệnh khiến một số đoàn thể thao lo ngại về việc bùng phát dịch trong làng VĐV. BTC trấn an sẽ kiểm soát vấn đề và khẳng định Olympic Tokyo tiếp tục được tổ chức.

AP dự đoán số huy chương của các đoàn thể thao Đông Nam Á

1. Philippines

HCV: Eumir Marcial – Boxing hạng trung

HCB: Hidilyn Diaz – Cử tạ 55 kg nữ

HCĐ: Nesthy Petecio – Boxing hạng lông

2. Việt Nam

HCB: Hoàng Thị Duyên – Cử tạ 59 kg nữ HCĐ: Thạch Kim Tuấn – Cử tạ 61 kg nam

3. Thái Lan

HCB: Panipak Wongpattanakit – Taekwondo 49 kg nữ

4. Indonesia

HCB: Eko Yuli Irawan – Cử tạ 61 kg nam

5. Malaysia

HCĐ: Azizulhasni Awang – Đua xe đạp lòng chảo

Danh sách 18 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Danh sách 18 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)