Chấm điểm tuyển Việt Nam: Hoàng Đức, Duy Mạnh thấp nhất

Thành Đạt , 22:05 16/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã có trận thua thứ 6 liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 sau trận thua nhạt nhoà trước tuyển Saudi Arabia, và dĩ nhiên, điểm số của các cầu thủ là khá thất vọng.

Chấm điểm tuyển Việt Nam: Hoàng Đức, Duy Mạnh thấp nhất - Ảnh 1.

Theo Sofascore, không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam được điểm số trên 7,5. Người được chấm cao nhất là hậu vệ Thành Chung với 7,2 điểm, anh đã chơi khá năng nổ và hạn chế được khá nhiều đường lên bóng của các cầu thủ Saudi Arabia. Anh có 3 lần phá bóng, 1 lần cản phá cú sút, 3 pha xoạc bóng và 2 lần cắt bóng.

Ở tình huống mà Al Muwallad đưa bóng vài lưới phút thứ 72, chính Thành Chung là người đã che chắn tốt khiến Al Buraikan phải phạm lỗi trước đó. Sau khi xem lại băng hình, bàn thắng không được công nhận. Cầu thủ 24 tuổi đã giành chiến thắng 6/10 pha tranh chấp sau 90 phút thi đấu. 

Chấm điểm tuyển Việt Nam: Thành Chung hay nhất trận, Hoàng Đức chơi dưới sức - Ảnh 1.

Quang Hải cũng có trận đấu không hề tệ, hầu hết các pha phản công của đội tuyển Việt Nam đều qua chân tiền vệ CLB Hà Nội. Anh chuyền bóng chính xác 76% và thắng 6/12 pha tranh chấp.

Còn với Hoàng Đức, Sofascore đánh giá anh thấp nhất với 6,2 điểm. Tiền vệ CLB Viettel đã làm mất bóng khá nhiều (17 lần), và chỉ thắng 1/7 pha tranh chấp. Bằng điểm là Duy Mạnh, cả trận Mạnh "gắt" chỉ có 5 lần tranh chấp nhưng chỉ thắng 1 và để mất bóng 14 lần. Ngoài ra, hậu vệ CLB Hà Nội chỉ chuyền chính xác 48%.

Chấm điểm cầu thủ ĐT Việt Nam (theo Sofacore):

Tấn Trường: 6,4

Quế Ngọc Hải: 6,8

Thành Chung: 7,2

Duy Mạnh: 6,2

Hồng Duy: 6,5

Tuấn Anh: 6,6

Hoàng Đức: 6,2

Văn Thanh: 6,8

Công Phượng: 6,4

Tiến Linh: 6,4

Quang Hải: 7,0

Sofascore là chuyên trang cập nhật tỉ số, phân tích, chấm điểm các trận đấu thể thao của công ty dữ liệu thể thao Sofascore (Croatia), với độ phủ sóng lên đến 11.000 giải đấu ở 30 môn thể thao khác nhau.