Cầu thủ Hà Nội FC giao lưu với bệnh nhi ung thư: Con sẽ chiến thắng!

XT6 , 22:29 25/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 25/4, ba cầu thủ CLB Hà Nội: Văn Hậu, Quang Hải, Văn Quyết đã đến thăm và trò chuyện cùng các bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Ba cầu thủ Hà Nội FC giao lưu với các bệnh nhi ung thư: "Bất cứ tấm ảnh nào của bọn trẻ cũng có thể là tấm ảnh cuối cùng" - Ảnh 1.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng của Bộ Y Tế, ba cầu thủ Hà Nội FC: Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu đã có một buổi giao lưu trong bầu không khí tràn ngập tình cảm và nhiều cảm xúc với các em

Đoàn Văn Hậu: "Bọn em may mắn có được cơ thể lành lặn để theo đuổi đam mê của mình" - Ảnh 2.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải phát biểu: “Khi đến đây, tôi cứ nghĩ mình sẽ là người truyền cảm hứng thật nhiều cho các em. Nhưng khi thấy các em luôn luôn mạnh mẽ và vui vẻ, cùng ánh mắt đầy nghị lực, thì ngược lại, các em đã truyền cho tôi rất nhiều những cảm hứng, để cố gắng hơn nữa làm sao luôn đem lại nhiều niềm vui cho mọi người, đặc biệt là các em đang phải điều trị có ý chí vượt qua những lúc khó khăn nhất”

Ba cầu thủ Hà Nội FC giao lưu với các bệnh nhi ung thư: "Bất cứ tấm ảnh nào của bọn trẻ cũng có thể là tấm ảnh cuối cùng" - Ảnh 3.

Quang Hải giao lưu và biểu diễn các pha bóng nghệ thuật dành tặng các em bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Các em mới chỉ 4,5 tuổi. Là lứa tuổi được giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, được đi học và cắp sách tới trường nhưng cuộc sống không cho phép các em có được những điều đó

Các em luôn mỉm cười, luôn lạc quan, đem đến một cảm giác tích cực cho mọi người xung quanh. Do còn quá nhỏ để hiểu hết về căn bệnh của bản thân nên bất cứ tấm ảnh nào cũng có thể là tấm ảnh cuối cùng của các bé

Đoàn Văn Hậu: "Bọn em may mắn có được cơ thể lành lặn để theo đuổi đam mê của mình" - Ảnh 6.

“Mọi người đều biết các em ở đây đều rất vất vả, không chỉ có cuộc sống xa gia đình, mà phải ở trong bệnh viện. Quyết cũng có con nhỏ, nên Quyết cảm nhận được việc chia sẻ với các em là điều rất vui và tự hào", Nguyễn Văn Quyết nói.

Đoàn Văn Hậu: "Bọn em may mắn có được cơ thể lành lặn để theo đuổi đam mê của mình" - Ảnh 7.

“Em cảm thấy rất vui khi được tham dự chuyến đi này. Các em có sức mạnh rất lớn. Đôi khi, em cũng phải nhìn vào các em để cố gắng làm tốt nhất. Bọn em may mắn có được cơ thể lành lặn để theo đuổi đam mê của mình”, Nguyễn Văn Hậu tiếp lời.

Trong số các bệnh nhi hôm nay, bé Nam Anh 7 tuổi gây chú ý khi mặc áo số 19 của Quang Hải. Ngày hôm nay, em cùng hàng trăm bệnh nhi khác háo hức chờ ba tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Đoàn Văn Hậu đến giao lưu và chơi bóng cùng

Đoàn Văn Hậu: "Bọn em may mắn có được cơ thể lành lặn để theo đuổi đam mê của mình" - Ảnh 9.

Những giây phút vui vẻ khi chơi cùng trái bóng của các em với những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu: "Bọn em may mắn có được cơ thể lành lặn để theo đuổi đam mê của mình" - Ảnh 10.

Các em cũng rất thích thú khi được lưu lại những hình ảnh đáng nhớ cùng thần tượng. Nguyễn Quang Hải gửi gắm: “Chúc các em hãy luôn có niềm tin vào cuộc sống và phải thật sự mạnh mẽ. Thật sự mạnh mẽ”. “Mong các em luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Chúc các em thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc bên gia đình” là lời chúc của Nguyễn Văn Quyết. Đoàn Văn Hậu khép lại: “Chúc cho các em hãy luôn mạnh mẽ và kiên cường vượt qua tất cả”