NÓNG: Djokovic thắng phiên điều trần, có thể được dự Australian Open

THÀNH AN , 12:00 10/01/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Chiều 10/1, Novak Djokovic giành chiến thắng trong phiên điều trần liên quan đến giấy phép xin miễn trừ y tế. Tay vợt số 1 thế giới bởi vậy cũng có thể được phép dự Australian Open.

Djokovic vẫn chưa hoàn toàn "thoát nạn"

Luật sư đại diện cho phía chính phủ liên bang Christopher Tran cho biết Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di trú và Đa văn hóa Alex Hawke, đang cân nhắc khả năng sử dụng "quyền lực cá nhân" để hủy visa của Djokovic một lần nữa hay không. Thẩm phán Anthony Kelly thừa nhận bản thân "rất lo lắng" về hành động tiềm năng này.

NÓNG: Djokovic thắng phiên điều trần, có thể được dự Australian Open - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di trú và Đa văn hóa Alex Hawke (Ảnh: ABC)

Chính phủ Australia phải trả toàn bộ chi phí cho vụ việc liên quan đến Djokovic

Các nhà chức trách Australia sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí pháp lý liên quan đến vụ việc của Djokovic.

Djokovic được trả tự do trong 30 phút nữa và có thể dự Australian Open

Thẩm phán Anthony Kelly ra lệnh trả tự do cho Novak Djokovic trong vòng 30 phút tới, đồng thời hiệu lực thị thực của ngôi sao người Serbia cũng được khôi phục. Tay vợt số 1 thế giới bởi vậy cũng có thể được phép dự Australian Open.

DJOKOVIC THẮNG PHIÊN ĐIỀU TRẦN

Theo thông tin mới được giới truyền thông Australia cập nhật, luật sư của Novak Djokovic đã thuyết phục được Thẩm phán Kelly và tòa tuyên ngôi sao người Serbia giành chiến thắng trong phiên điều trần về liên quan đến giấy phép xin miễn trừ y tế.

Nếu thua, Djokovic sẽ bị cấm nhập cảnh vào Australia 3 năm

Trong trường hợp thất bại trong phiên điều trần, Novak Djokovic sẽ đối mặt với nguy cơ không thể tham dự Australian Open trong 3 năm liên tiếp.

Phiên điều trần tiếp tục

Theo thông tin mới nhất từ Tòa án Liên bang Melbourne, phiên điều trần sẽ tiếp tục trong ít phút nữa.

Chiếc xe chở Djokovic rời khách sạn Park

Chiếc xe van được cho chở Djokovic rời khách sạn Park vào chiều 10/1. Trước đó, Thẩm phán Kelly cho phép ngôi sao quần vợt Serbia được chuyển đến một địa điểm khác để theo dõi phiên điều trần.

Chiếc xe chở Djokovic rời khách sạn "tồi tàn"

Djokovic có thể tiếp tục bị "giam lỏng", dù thắng phiên điều trần

Theo tờ The Age, Chính phủ liên bang khẳng định "không điều gì đảm bảo một người chưa tiêm phòng và không phải công dân Australia được nhập cảnh". Tờ trình của Chính phủ Australia cũng đồng thời nêu rằng Djokovic có thể tiếp tục bị cách ly, kể cả khi giành chiến thắng trong phiên điều trần.

Phiên điều trần lần thứ 3 phải tạm hoãn vì sự cố đường truyền

Do liên quan đến sự cố đường truyền, thẩm phán Anthony Kelly quyết định tạm dừng phiên điều trần của Djokovic. Khi trở lại, luật sư Christopher Tran sẽ trình bày lý do cấm Nole nhập cảnh dự Australian Open.

Thẩm phán cho phép Djokovic rời khách sạn

Sau khi xem xét lời bào chữa và các bằng chứng liên quan, Thẩm phán Anthony Kelly đưa ra phân tích. "Dựa vào tình trạng miễn trừ y tế, người nộp đơn trong trường hợp này có thể xem không phải bác sĩ chuyên khoa. Thật vô lý nếu một người tự cấp miễn trừ y tế cho bản thân. Ở đây, một giáo sư và một bác sĩ đã cung cấp cho anh ta quyền miễn trừ y tế. Hồ sơ được phê duyệt bởi ban hội thẩm do chính quyền Victoria thành lập. Chi tiết này tương đối quan trọng, nhất là khi visa của người đàn ông này bị hủy".

Thẩm phán Kelly sau đó cho phép Djokovic được rời khách sạn Park.

Luật sư bào chữa cho Djokovic

Luật sư Wood khẳng định thân chủ đã hoàn thành mọi thủ tục và giấy tờ cần thiết để dự Australian Open. "Djokovic đã cố hết sức để cung cấp tài liệu cho nhân viên ở sân bay Tullamarine. Cậu ấy đã cung cấp từ khi bắt đầu lên máy bay ở Dubai và không gặp bất kỳ vướng mắc nào. Cậu ấy đã đánh dấu vào mọi ô trống cần thiết".

Bằng chứng quan trọng có thể giúp Djokovic

Theo các tài liệu công bố trước đó, một trong những bằng chứng quan trọng liên quan đến giấy phép xin miễn trừ y tế của Novak Djokovic là tay vợt số 1 thế giới đã dương tính với Covid-19 hôm 16/12/2021. Dựa trên cơ sở đó, Tennis Australia và chính quyền bang Victoria đã cấp giấy miễn trừ y tế ngày 30/12/2021, sau khi Nole khỏi bệnh.

Dẫu vậy, bằng chứng trên nhiều khả năng sẽ không mang đến bước ngoặt cho phiên điều trần. Bởi trước đó, nữ tay vợt Renata Voracova (CH Czech) cũng từng khỏi Covid-19 nhưng vẫn bị ABF trục xuất khỏi Australia.

Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh Djokovic dự sự kiện sau ngày 16/12 mà không đeo khẩu trang. Điều này dấy lên nghi vấn về việc Djokovic có thực sự nhiễm bệnh hay không.

NÓNG: Djokovic thắng phiên điều trần, có thể được dự Australian Open - Ảnh 3.

Phiên tòa của Djokovic được xử kín và gặp sự cố

Phiên tòa được xử kín và liên tục gặp sự cố gián đoạn đường truyền khiến phóng viên không thể đưa tin trong một tiếng đầu. Sau khi luật sư Wood bào chữa cho Djokovic, đường truyền một lần nữa mất tín hiệu.

Djokovic bắt đầu dự phiên điều trần về hồ sơ miễn trừ y tế

Vào lúc 10h ngày 10/1 (6h giờ Hà Nội), phiên điều trần vụ "Djokovic bị hủy visa và trục xuất khỏi Australia" diễn ra tại Tòa án liên bang Melbourne. Bên ngoài tòa án, khá đông giới truyền thông và người hâm mộ tập trung theo dõi diễn biến phiên điều trần.

Diễn biến chính vụ Djokovic bị hủy visa và nhận lệnh trục xuất khỏi Australia:

- 23h30 ngày 5/1: Sau chuyến bay kéo dài 25 tiếng từ Dubai, Djokovic và ban huấn luyện có mặt ở sân bay Melbourne lúc 23h30 ngày 5/1 (giờ địa phương)

- 0h21 - 0h52: Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh, Djokovic bị Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) chặn lại để thẩm vấn về hồ sơ miễn trừ y tế

- 3h55: ABF thông báo quyết định sẽ hủy visa của Djokovic

- 4h11: ABF cho Djokovic 20 phút để giải thích và cung cấp thêm chứng cứ miễn trừ y tế. Nole yêu cầu ABF chờ đến 8h, để anh có thể liên hệ với phía Liên đoàn quần vợt Australia (Tennis Australia)

- 5h20: ABF chấp thuận yêu cầu của Djokovic và bố trí một chiếc giường để tay vợt số 1 thế giới nghỉ ngơi

- 6h: ABF đánh thức Djokovic và yêu cầu ngôi sao người Serbia sớm đưa ra quyết định

- 6h14: Cuộc thẩm vấn bị tạm dừng

- 7h29: ABF quyết định hủy visa của Djokovic

- 7h42: Djokovic được thông báo bị hủy visa và nhận lệnh trục xuất khỏi Australia. Trước khi rời đi, tay vợt số 1 thế giới được đưa đến cách ly tại khách sạn Park, đường Carlton, Melbourne

https://sport5.vn/cap-nhat-djokovic-duoc-phep-roi-khach-san-toi-tan-luat-su-no-luc-het-minh-cuu-tay-vot-so-1-the-gioi-20220110121912935.htm