Cập nhập tình hình chấn thương của Huỳnh Thị Ngoan và Trương Thảo My

HUY PHẠM , 13:18 20/05/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không được thấy Trương Thảo My thi đấu ở trong 3 trận vừa qua để lại dấu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ bóng rổ nữ Việt Nam.

Với thành tích huy chương Bạc đạt được ở nội dung nữ 3x3 SEA Games 31, bóng rổ nữ đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Hình ảnh nhà thi đấu Thanh Trì không còn chỗ trống là điều quen thuộc trong những ngày vừa qua không chỉ ở trận đấu của tuyển nam, các nữ chiến binh "cờ Đỏ sao Vàng" cũng nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ phía NHM. Thế nhưng việc không được thấy Trương Thảo My thi đấu đang để lại dấu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ.

Trương Thảo My không thể thi đấu 5x5?

Ở trong trận thắng Singapore 73-51, sự tỏa sáng tới từ phía Trương Thảo Vy phần nào khiến người hâm mộ tạm yên tâm và coi rằng đó là giải pháp nghỉ ngơi, giảm tải sức ép cho Trương Thảo My sau những trận đấu thiên về thể lực và va chạm ở nội dung 3x3 trước đó 2 ngày. Tuy nhiên, sự lo lắng và trông chờ từ phía NHM về tình hình sức khỏe của Thảo My trở nên ngày một nhiều hơn sau trận thua với Indonesia và cả Philippines.

Cập nhập tình hình chấn thương của Huỳnh Thị Ngoan và Trương Thảo My - Ảnh 1.

Trương Thảo My nhiều khả năng không thể thi đấu trong phần còn lại của nội dung bóng rổ nữ 5x5 SEA Games 31 (Ảnh: Huy Phạm)

Hình ảnh Trương Thảo My xuất hiện cùng đội tuyển chỉ trên hàng bench là điều đã quen thuộc với NHM tại NTĐ Thanh Trì những ngày vừa qua. Cô cả nhà họ Trương chỉ có thể tham gia hỗ trợ lúc các đồng đội khởi động và động viên từ phía khu vực kỹ thuật của đội tuyển. Vậy chấn thương nào khiến cho Trương Thảo My không thể tham gia thi đấu ở nội dung nữ 5x5?

Theo chia sẻ từ phía BLĐ đội bóng, Trương Thảo My bị quá tải ở đầu gối sau loạt trận 3x3. Dù không nói rõ về tình hình quá tải hay chấn thương mà Thảo My đang gặp phải, thế nhưng BLĐ đội bóng cũng cho biết khả năng nữ cầu thủ khoác áo số 11 tham gia thi đấu trong phần còn lại của SEA Games 31 là không thể.

Với việc thiếu vắng Thảo My, sức mạnh của đội tuyển nữ bóng rổ Việt Nam sụt giảm khá nhiều. Vị trí PG của cô giờ đây đã được người em Trương Thảo Vy gánh vác, dù vẫn làm khá tốt trong 3 trận đã qua, thế nhưng phần nào cũng ảnh hưởng tới khả năng ghi điểm của Thảo Vy khi sở trưởng của cô em nhà Trương là SG (hậu vệ ghi điểm).

Cô em Trương Thảo Vy đang đảm nhiệm vị trí vô cùng quan trọng của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Huy Phạm)

Chấn thương của Huỳnh Thị Ngoan nghiêm trọng ra sao?

Ở trong trận thua với Indonesia vào tối 18/5, hình ảnh Huỳnh Thị Ngoan không thể tự đi lại và phải nhờ tới sự hỗ trợ của bác sĩ để di chuyển ra xe ô tô đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Câu hỏi đặt ra trong đầu giới mộ điệu và NHM khi đó chính là Ngoan Huỳnh dính chấn thương gì và liệu cô có thể thi đấu trong trận đụng độ cùng Philippines, diễn ra trong vòng chưa đầy 24h sắp tới.

Xuất hiện và có tên trong danh sách xuất phát ở trận đấu với Philippines, người hâm mộ khi đó đã phần nào an tâm về tình hình chấn thương của Huỳnh Thị Ngoan. Tuy nhiên nỗi lo lắng về nữ đội trưởng phía tuyển một lần nữa lại dấy lên, khi cô phải nhờ tới sự hỗ trợ của các đồng đội khi di chuyển về locker room trong giờ nghỉ giữa trận.

Cập nhập tình hình chấn thương của Huỳnh Thị Ngoan và Trương Thảo My - Ảnh 3.

Huỳnh Thị Ngoan rời sân trong sự hỗ trợ của đồng đội (Ảnh: Huy Phạm)

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Huỳnh Thị Ngoan không thể ra sân, cho thấy chấn thương mà cô gặp phải không hề đơn giản. Trao đổi cùng BLĐ đội bóng, Ngoan Huỳnh bị dính chấn thương phần cổ chân. Chấn thương này không liên quan tới việc bị lật nhưng cũng ảnh hưởng tới khả năng dồn lực và di chuyển của cô.

Theo lịch thi đấu hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào 2 trận cuối cùng tại SEA Games 31 với Malaysia (17h ngày 21/5) và Philippines (17h ngày 22/5). Hy vọng với quãng thời gian nghỉ ngơi kể trên, Huỳnh Thị Ngoan sẽ sớm bình phục và tiếp tục ra sân cùng các đồng đội.

Trong bối cảnh thiếu vắng đi Thảo My, kinh nghiệm và ý chí của Huỳnh Thị Ngoan là thứ mà đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam rất cần nếu muốn cạnh tranh huy chương. Ở thời điểm hiện tại, nữ Việt Nam đang có thành tích 1 thắng 2 thua, đứng thứ 5 trong 6 đội tham dự thi đấu. Các nữ chiến binh "cờ Đỏ sao Vàng" vẫn còn cơ hội tranh giành huy chương nếu có được 2 chiến thắng áp đảo trước Malaysia và Thái Lan.

Cập nhập tình hình chấn thương của Huỳnh Thị Ngoan và Trương Thảo My - Ảnh 4.

Nữ đội trưởng bóng rổ Việt Nam đã rất cố gắng nhưng không thể thi đấu ở phần còn lại với Philippines (Ảnh: Huy Phạm)

Dù khoảng cách giữa 2 quốc gia kể trên là quá lớn, thế nhưng người hâm mộ vẫn có quyền đặt niềm tin vào đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Sau những trận thắng không tưởng ở nội dung 3x3 với thành tích huy chương Bạc lịch sử, bóng rổ nữ Việt Nam vẫn có khả năng tạo thêm một trang sử mới ở nội dung 5x5.

https://sport5.vn/cap-nhap-tinh-hinh-chan-thuong-cua-huynh-thi-ngoan-va-truong-thao-my-20220520105714389.htm