Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết

Tuấn Hoàng , 06:18 07/01/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trong một ngày phía trên thi đấu bế tắc cùng hàng thủ ở dưới hớ hênh, MU đành phải ngậm ngùi nhận thất bại 0-2 trước Man City ở bán kết League Cup.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 1.

HLV Ole Gunnar Solskjaer thực hiện 2 thay đổi nhỏ ở hàng phòng ngự Man Utd khi Victor Lindelof có trận đấu trở lại và Dean Henderson được tin tưởng ở vị trí xuất phát. Dàn nhân sự tuyến trên vẫn được giữ nguyên so với trận thắng Aston Villa cách đây ít ngày.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 2.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn giữ nguyên công thức chiến thắng từ trận gặp Chelsea ở Premier League với De Bruyne thi đấu trong vai trò số 9 "ảo".

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 3.

Khác với trận derby thành Manchester tẻ nhạt hồi tháng 12, cả hai đội đều nhập cuộc quyết liệt từ sớm và tạo ra nhiều sóng gió về cầu môn khung thành Steffen và Henderson.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 4.

Lưới của Man City rung lên ngay từ phút thứ 2 sau khi thủ môn Steffen thực hiện pha cản phá xuất sắc nhưng John Stones trên đà băng xuống đã vô tình phản lưới nhà. Tuy nhiên, pha ghi bàn không được công nhận do Rashford đã rơi vào thế việt ở tình huống nhận bóng dứt điểm.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 5.

Phút thứ 5, đến lượt thủ môn Dean Henderson phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút cận thành của Gundogan. Mặc dù vậy, trọng tài biên tiếp tục phất cờ báo việt vị và không công nhận bàn thắng do tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng dưới hàng thủ MU trước khi sút bóng.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 6.

Hai đội tiếp tục "ăn miếng trả miếng" rất hấp dẫn sau đó. Phút 12, De Bruyne nhận bóng sát rìa vòng cấm MU và tung ra một cú sút rất căng làm bó tay Dean Henderson nhưng đáng tiếc bị cột dọc từ chối. Trước đó, cú sút xa của Bruno cũng khiến thủ môn Steffen phải bay người hết cỡ cứu thua.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 7.

Mành lưới của MU tiếp tục rung lên ở phút 23 khi Phil Foden thoát xuống trống trải từ đường chọc khe đẹp mắt của Zinchenko và xâu kim thành công thủ môn Dean Henderson. Tuy nhiên, tiếng còi từ trọng tài chính cất lên không công nhận bàn thắng do trọng tài biên xác định cầu thủ Man City đã việt vị.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 8.

Nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi của Man City cuối cùng được đền đáp sau giờ nghỉ. Từ quả đá phạt của Foden ở phút 50, Stones lên tham gia tấn công và chạm bóng trong tư thế không ai kèm mở tỷ số cho Man City.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 9.

"Quỷ đỏ" sau đó cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng tỏ ra bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ Man City được tổ chức tốt.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 10.

Tấn công nhiều nhưng bế tắc, MU sau đó còn phải nhận thêm bàn thua ở cuối trận với cú bắt volley đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Fernandinho.

Bruno hết "phép", MU bất lực nhìn Man City tiến vào chung kết - Ảnh 11.

Đánh bại MU một cách thuyết phục với tỷ số 2-0, thầy trò HLV Pep Guardiola có trận chung kết League Cup lần thứ 4 liên tiếp và sẽ gặp Tottenham trên sân Wembley vào ngày 25/4.

 Ảnh: Getty