2,5 tỷ USD là mức giá để thành lập đội bóng mới tại NBA

Mây , 19:13 06/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ban lãnh đạo NBA đã cân nhắc mức giá 2,5 tỷ USD để thành lập đội bóng thứ 31 tại NBA.

Ký giả uy tín Brian Windhost của ESPN đã đưa tin về việc giới thượng tầng NBA đang cân nhắc khả năng mở rộng giải đấu. Mức giá 2,5 tỷ USD đang đưa ra cho các nhà đầu tư để có thể bắt đầu một đội bóng mới tại NBA.

2,5 tỷ USD là mức giá để thành lập đội bóng mới tại NBA - Ảnh 1.

NBA đã cân nhắc kĩ càng cho việc thành lập đội bóng mới

Động thái này được cho rằng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 lên giải đấu. Đặc biệt khi chính NBA đã công bố khoản lỗ tới 1,5 tỉ USD mùa giải vừa qua. Không chỉ là để bù lỗ cho giải đấu, có thêm đội bóng mới sẽ giúp các đội có thêm một khoản tiền không nhỏ để trang trải các khoản chi của mình.

Theo như tính toán sơ bộ của NBA, đội bóng mới với mức giá 2,5 tỉ USD này có thể đem đến khoản tiền nhượng quyền tới 167 triệu USD cho 30 đội bóng còn lại. Số tiền này chủ yếu đến từ việc thi đấu thêm trận cũng như bản quyền truyền hình tăng lên.

2,5 tỷ USD là mức giá để thành lập đội bóng mới tại NBA - Ảnh 2.

2,5 tỷ USD là con số cho các ông chủ muốn thành lập đội bóng mới

Chủ tịch NBA Adam Silver cũng đã lên tiếng về vấn đề này: “Theo tôi, mở rộng là lẽ dĩ nhiên của giải đấu. Dù việc này cần nhiều tính toán. Thế nhưng chúng tôi đã bàn thảo vấn đề này rất nhiều so với trước thời điểm đại dịch ập đến. Sự mở rộng đã rất gần rồi”.

Seattle và Las Vegas là hai thành phố được nhiều người cho rằng sẽ có cho mình một đội bóng rổ mới, đặc biệt là Seattle. Nơi đây không chỉ giàu có về tiền của, họ còn có bề dày lịch sử với đội bóng Super Sonics. Đây là đội bóng từng có một chức vô địch NBA năm 1979 trước khi bị bán và trở thành OKC Thunder vào năm 2008. 

2,5 tỷ USD là mức giá để thành lập đội bóng mới tại NBA - Ảnh 3.

Người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại của Seattle SuperSonics

Tuy việc thành lập đội bóng mới không phải là chuyện một sớm một chiều, thế nhưng người hâm mộ bóng rổ chắc chắn đang vô cùng háo hức về một đội bóng mới. Đặc biệt là những người dân thành phố Seattle.