Bóng hồng làng quần vợt bị bắt giữ vì nghi ngờ bán độ ở Roland Garros 2020

Tuấn Hoàng , 20:12 04/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tay vợt người Nga Yana Sizikova bị cảnh sát tại Paris, Pháp bắt giữ hôm 3/5 để phục vụ điều tra nghi án bán độ một trận đấu đôi nữ tại Roland Garros 2020.

Các quan chức tư pháp ở Paris, Pháp xác nhận với AP tay vợt nữ Sizikova, 26 tuổi, đang xếp hạng 101 đôi nữ thế giới, bị tạm giam tối 3/6 vì cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Được biết, các công tố viên Paris đã mở cuộc điều tra về cáo buộc dàn xếp tỷ số trong một trận đấu đôi nữ tại Roland Garros năm ngoái. Trước đó, họ đã làm việc với nhà chức trách tại Bỉ để điều tra các trận đấu đáng ngờ ở cấp độ thấp hơn trong hệ thống giải đấu quần vợt chuyên nghiệp.

"Bóng hồng" làng quần vợt bị bắt giữ vì nghi ngờ bán độ ở Roland Garros 2020 - Ảnh 1.

Tay vợt người Nga Yana Sizikova bị cảnh sát Paris bắt giữ vì nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở một trận đấu đôi nữ tại Roland Garros 2020

Cụ thể, trận đấu bị nghi có "mùi" chính là cặp Sizikova và Madison Brengle trong trận thua Andreea Mitu và Maria Tig ngay vòng một Roland Garros 2020. Tờ Die Welt (Đức) và nhật báo thể thao L'Equipe của Pháp cho biết vào thời điểm đó đã có những hình thức cá cược đáng ngờ trong trận đấu này.

Ngày 30/9/2020, Sizikova và đối tác Madison Brengle của Mỹ thi đấu trên sân số 10 đối đầu với cặp đôi người Romania, Andreea Mitu và Patricia Maria Tig. Mọi chuyện bắt đầu bị nghi ngờ ở game 5 của set hai, khi Sizikova mắc hai lỗi kép một cách khó hiểu.

"Bóng hồng" làng quần vợt bị bắt giữ vì nghi ngờ bán độ ở Roland Garros 2020 - Ảnh 2.

Sizikova mắc hai lỗi kép một cách khó hiểu

Theo nguồn tin từ tờ Le Parisien công bố hôm 4/6, hàng chục nghìn euro ở nhiều quốc gia khác nhau đã bất ngờ đặt cược vào cặp đôi người Romania giành chiến thắng game đấu đó. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trận đấu đã bị dàn xếp kết quả một cách có chủ ý.

Văn phòng công tố Paris cho biết Yana Sizikova, người bị bắt sau khi mới thi đấu xong một trận đánh đôi, chưa bị buộc tội sau khi quá trình thẩm vấn kết thúc nhưng vẫn nằm trong diện điều tra.

Euronews sau đó cập nhật Sizikova đã được trả tự do vào tối ngày 4/6. Được biết, Sizikova bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng như "gian lận trong thể thao" và "gian lận có tổ chức theo băng đảng".

"Bóng hồng" làng quần vợt bị bắt giữ vì nghi ngờ bán độ ở Roland Garros 2020 - Ảnh 3.

Sizikova bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng như "gian lận trong thể thao" và "gian lận có tổ chức theo băng đảng"

Luật sư Frederic Belot của Sizikova phủ nhận mọi cáo buộc. Trả lời AP, ông cho biết Sizikova muốn đệ đơn khiếu nại cảnh sát vì tội phỉ báng.

Tại giải đấu năm nay, Sizikova đánh cặp cùng Ekaterina Alexandrov nhưng tiếp tục nhận thất bại chóng vánh sau 2 set với cùng tỷ số 1-6 trước cặp đôi người Australia, Storm Sanders và Ajla Tomljanovic cũng từ vòng một nội dung đôi nữ.