Bị trục xuất cay đắng khỏi Australia, Djokovic đập luôn căn biệt thự trăm tỷ đồng cho... hợp phong thủy!

THÀNH AN , 12:10 27/01/2022 | Hậu trường

Chia sẻ

Tay vợt số 1 thế giới vốn nổi tiếng là một người khá mê tín.

Không lâu sau khi bị trục xuất khỏi Australia và đánh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch Australian Open, Novak Djokovic cảm thấy khá bức bối trong người. Nole tin rằng việc anh không gặp may ngay giải đấu đầu năm mới hoàn toàn có căn nguyên.

Nhân lúc rảnh rỗi không thi đấu, Djokovic thuê một nhóm các kiến trúc sư hàng đầu thiết kế lại căn biệt thự Casa Perla trị giá 8,5 triệu bảng (khoảng 259 tỷ VNĐ) ở thiên đường du lịch Marbella (Tây Ban Nha). Đây là nơi cách đây 2 năm, tay vợt số 1 thế giới từng bỏ ra 8.000 bảng mỗi tuần để thuê trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Do khá thích cách thiết kế và khung cảnh xung quanh Casa Perla, Nole quyết định xuống tiền mua luôn.

Hiện công việc tu sửa căn biệt thự đang được gấp rút tiến hành. Dự kiến vào mùa hè này, Djokovic sẽ có mặt ở Marbella để giám sát các khâu hoàn thiện.

"Biệt thự có 9 phòng ngủ, sân tennis, rạp chiếu phim gia đình, phòng gym. Dự kiến, phòng ngủ của Novak và bà xã Jelena sẽ được lắp kính trong suốt ở cả trần và cửa sổ. Ngoài ra, phòng tắm, nhà bếp, bể sục cũng được thay thế và trang trí lại để hợp phong thủy hơn, dựa trên các quy tắc ngũ hành, mộc, hỏa, thổ, kim và thủy. Sau khi công việc cải tạo hoàn thành, Casa Perla sẽ mang phong cách của một công trình phong thủy", trang tin Vanitatis tiết lộ.

Bị trục xuất cay đắng khỏi Australia, Djokovic đập luôn căn biệt thự trăm tỷ đồng cho... hợp phong thủy! - Ảnh 1.

Căn biệt thự ở Marbella của Djokovic đang được tu sửa cho... hợp phong thủy!

Djokovic vốn nổi tiếng là một tay vợt khá mê tín. Năm 2010, Nole từng khẳng định tự chẩn đoán mình bị dị ứng lúa mì bằng cách ấn một lát bánh mì vào bụng. Anh cho rằng lời cầu nguyện có đủ sức nặng để biến nước ô nhiễm trở nên tinh khiết!?

Năm 2016, Djokovic bắt đầu làm việc với huấn luyện viên người Tây Ban Nha Pepe Imaz, một người rất tin tưởng vào thiền định và sức mạnh của việc ôm cây. Thế nên sau chức vô địch Australian Open 2019, ngôi sao người Serbia nằng nặc đến bằng được Vườn bách thảo Hoàng gia Melbourne để ôm và chia vui với "anh bạn", một cây sung Brazil!

Djokovic đến thăm đền thờ Chính thống giáo nổi tiếng ở Balkan

https://sport5.vn/bi-truc-xuat-cay-dang-khoi-australia-djokovic-dap-luon-can-biet-thu-tram-ty-dong-cho-hop-phong-thuy-20220127121333143.htm