Bị trừ điểm quá nặng, TDDC Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc

NGUYỄN TIẾN ANH TUẤN , 19:14 24/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Chiều nay, niềm hy vọng của TDDC Việt Nam, VĐV Lê Thanh Tùng đã bước vào chung kết nội dung đơn môn nhảy chống. Tuy nhiên, việc bị trừ điểm kĩ thuật quá nặng, Thanh Tùng đã không thể đem về thêm bất kì tấm huy chương nào.

HLV Trương Minh Sang: "Thanh Tùng đã chạy sai đà"

Bị trừ điểm quá nặng, TDDC Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc - Ảnh 2.

Chiều nay, niềm hy vọng của TDDC Việt Nam, VĐV Lê Thanh Tùng đã bước vào chung kết nội dung đơn môn nhảy chống.

Bị trừ điểm quá nặng, TDDC Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc - Ảnh 3.

Trong ngày thi đồng đội toàn năng (được coi là vòng loại nội dung đơn môn cá nhân), Thanh Tùng đã đạt tới số điểm 14,300 điểm. Vì thế anh trở thành niềm hy vọng giành huy chương số 1 của TDDC Việt Nam.

Bị trừ điểm quá nặng, TDDC Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Lê Thanh Tùng chỉ đạt số điểm trung bình sau 2 lượt nhảy là 13,187 và đứng thứ 6 chung cuộc. Anh bị trừ tới 2 điểm vì lỗi kĩ thuật.

Bị trừ điểm quá nặng, TDDC Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc - Ảnh 5.

HLV Trương Minh Sang tỏ ra tiếc nuối: "Khi xem lại băng hình thì khẳng định Tùng nhảy đúng kĩ thuật nhưng tiếc rằng đã hết thoiwf gian khiếu nại theo quy định nên tôi không thể làm gì hơn. Tôi xin chịu trách nhiệm với thất bại này, học trò của tôi đã làm hết mình".

Bị trừ điểm quá nặng, TDDC Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc - Ảnh 6.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại TDDC Việt Nam vẫn chưa có được huy chương nào tại ASIAD 18.