Để xoa dịu thất bại tại ASIAD, bóng đá Thái Lan hứa vô địch AFF Cup và tham dự World Cup

TIẾN THÀNH , 17:10 24/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Trong bài phát biểu mới nhất, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (LĐBĐ Thái Lan) ông Somyos Pumpanmuang đặt mục tiêu góp mặt tại World Cup 2026 cho bóng đá nước này.

Đội tuyển Olympic Thái Lan vừa có màn trình diễn đáng quên tại ASIAD khi lần đầu tiên sau 24 năm bị loại ngay từ vòng bảng. Trong ba trận đấu, "voi chiến" lần lượt hòa 1-1 Qatar, 1-1 với Bangladesh trước khi nhận thất bại 0-1 trước nhà vô địch U23 châu Á Uzbekistan.

Chiều ngày 24/8, sau nhiều buổi nhóm họp mổ xẻ nguyên nhân và phân tích đường hướng, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyos Pumpanmuang đã có buổi trả lời chính thức trên truyền hình xứ chùa vàng.

Ngay đầu buổi phát biểu, người đàn ông quyền lực nhất làng bóng Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối vì quyết định không gọi thêm ba chân sút quá 23 tuổi của HLV trưởng Worrawoot Srimaka: "Tôi thắc mắc tại sao ông ấy (HLV trưởng) không gọi những cầu thủ trên 23 tuổi. Điều này sẽ giúp sức mạnh của đội tuyển tăng lên. Đầu tuần sau, chúng tôi sẽ có một buổi họp để phân tích nguyên nhân thất bại".

Trước làn sóng giận dữ của các cổ động viên nhà, Chủ tịch Pumpanmuang gửi lời xin lỗi và hứa hẹn đội nhà sẽ trở lại tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay: "Thay mặt cho Liên đoàn, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ, tại AFF Cup vào tháng 12, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để lên ngôi".

Để xoa dịu thất bại tại ASIAD, bóng đá Thái Lan hứa vô địch AFF Cup và tham dự World Cup  - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka của đội tuyển Thái Lan.

Trong những năm qua, bóng đá Thái Lan đang thống trị khu vực với hai lần liên tiếp lên ngôi. Thời Kiatisuk còn nắm ghế, đội tuyển xứ triệu voi từng nhiều lần tuyên bố bỏ qua AFF Cup để tập trung cho World Cup. Tuy nhiên, lần này, LĐBĐ Thái Lan buộc phải dựa vào giải đấu khu vực để tìm lại niềm tin từ người hâm mộ.

Tuy vậy, ông Pumpanmuang không quên khẳng định sẽ đầu tư trọng điểm vào lứa trẻ với mục tiêu góp mặt tại World Cup 2626, nơi số đội tham dự được nâng lên 48 và có 8,5 suất được dành cho châu Á.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào đội tuyển U16 và cho các cầu thủ nhí xuất ngoại. Ra nước ngoài chơi bóng sẽ giúp toàn đội trưởng thành hơn. Tại World Cup 2026, số đội góp mặt sẽ được tăng thêm. Bóng đá Thái Lan luôn muốn dự World Cup và chúng tôi sẽ làm hết sức để hiện thực hóa điều này", ông Pumpanmuang khẳng định.