Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người

Tuấn Hoàng , 06:45 25/09/2021 | Bundesliga

Chia sẻ

Tấm thẻ đỏ của Benjamin Pavard khiến Bayern Munich không thể có một trận đấu tưng bừng nhưng cũng đủ để thắng Greuther Furth với tỷ số 3-1.

Bayern Munich đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Con số này gần như sẽ tiếp tục tăng lên khi tại vòng 6 Bundesliga, thầy trò HLV Julian Nagelsmann chỉ phải đến làm khách trên sân của tân binh Greuther Furth. Khoảng cách giữa hai đội là quá chênh lệch khi Bayern đang độc chiếm ngôi đầu với 5 trận toàn thắng, trong khi đội chủ nhà đang xếp chót bảng với chỉ vỏn vẹn một điểm.

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 1.

Rạng sáng 25/9, Bayern Munich mở màn vòng 6 Bundesliga bằng trận thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 trên sân của đội chót bảng Greuther Furth

Đội hinh ra sân hai đội

Diễn biến trận đấu giữa Greuther Furth vs Bayern Munich

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 3.

Với khí thế hừng hực nhằm tìm kiếm chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường, Bayern Munich sớm làm chủ thế trận và nhanh chóng có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Alphonso Davies có pha bứt tốc bên phần sân nhà, trước khi căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Thomas Muller dứt điểm dễ dàng từ cự ly khoảng 11 m ở phút thứ 10

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 4.

Đây cũng là bàn thắng thứ 131 trong sự nghiệp tại Bundesliga của Thomas Muller, giúp anh vượt qua huyền thoại Karl-Heinz Rummenigge để vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Bayern Munich

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 5.

Bàn thắng sớm khiến thế trận gần như an bài. Greuther Furth tỏ ra thua kém về mọi mặt so với "Hùm xám xứ Bavaria" và gần như chịu trận bên phần sân nhà. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đến ở phút 31 khi Joshua Kimmich đặt lòng từ ngoài vòng cấm găm thẳng vào góc hiểm khung thành thủ môn Sascha Burchert

Tấm thẻ đỏ tai hại khiến Bayern không thể thắng đậm hơn

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 6.

Mọi chuyện bất ngờ diễn ra bất lợi cho đội khách ngay đầu hiệp hai khi hậu vệ Benjamin Pavard thực hiện một pha tắc bóng có phần ác ý và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Branimir Hrgota của Greuther Furth sau đó thực hiện pha đá phạt tương đối nguy hiểm nhưng thủ môn Manuel Neuer đã bay người cứu thua

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 7.

Được chơi hơn người, Greuther Furth bắt đầu lấy lại thế trận và chơi sòng phẳng với nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, khi bàn rút ngắn tỷ số vẫn chưa đến thì đội chủ nhà lại phải nhận thêm một "gáo nước lạnh". Từ quả treo bóng của Kimmich, tiền vệ Sebastian Griesbeck trong nỗ lực ngăn cản Robert Lewandowski ghi bàn đã đua bóng về lưới nhà ở phút 68

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 8.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Greuther Furth cuối cùng đã được đền đáp ở phút 88. Timothy Tillman có quả tạt chính xác vào thẳng khu vực 11 m, tạo điều kiện cho Cedric Itten bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Neuer. Chiến thắng 3-1 cho Bayern là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu Bundesliga dù chơi thiếu người - Ảnh 9.

BXH Bundesliga

Ảnh: Getty