ASIAD ngày 21/8: 'Kình ngư' Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết

Nhóm PV (từ Indonesia) , 09:46 21/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ngày thi đấu chính thức thứ 3 của ASIAD 18 có một khởi đầu sôi động với những cuộc tranh tài ở môn bơi. Trong đó, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về nội dung 400m hỗn hợp nữ, nơi có sự xuất hiện của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ngày 21/8, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các bộ môn: Bơi, Bắn súng, Đấu kiếm, TDDC, Taekwondo, Cử tạ, Bóng chuyền nữ, Vật, Wushu, Bóng đá nữ, Bắn cung, Bóng chuyền bãi biển.

Thành tích huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 19/8:

- HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8:

- HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ - hạng cân 56 kg nam)

- HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội - 800 m tự do nam)

Ngày 21/8:

- HCĐ: Dương Thuý Vi (Wushu - múa thương)

- HCB: Phạm Quốc Khánh (Wushu - múa côn), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ - 62kg nam)

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 9h00 ngày 21/8.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 2.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 3.

Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên xuất trận!

Vào lúc 9h00 ngày 21/8, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên thi vòng loại 400 m hỗn hợp nữ tại cung thể thao dưới nước cùng Mai Thị Linh. 4 năm trước, cô chỉ giành HCĐ ở nội dung thi này.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 4.

Ở nội dung 400 m tự do nam, Kim Sơn và Huy Hoàng là 2 đại diện của Việt Nam. Ngày hôm qua, Huy Hoàng xuất sắc mang về tấm HCĐ thứ 3 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 800 m tự do.

Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh có khởi đầu tốt

Tại trường bắn JSC, Palembang, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước vào thi vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Sau lượt bắn đầu tiên, anh được 97 điểm.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 5.

Bơi lội: Ánh Viên vừa vượt qua vòng loại nội dung 400 m hỗn hợp nữ. Cô chỉ chậm hơn Shimizu Sakiko của Nhật Bản 1,68 giây.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 6.

Thành tích của Ánh Viên.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 7.

BXH vòng loại bộ môn 400 m hỗn hợp nữ.

Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh chuẩn bị bước vào loạt bắn cuối cùng. Trước đó thành tích của anh là 97, 98, 97, 96 và 94.

Bắn súng: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa hoàn thành lượt bắn cuối với thành tích 97 điểm. Chung cuộc, anh giành được 579 điểm và đứng thứ 9 tại BXH. Dù bằng điểm với 2 đối thủ xếp thứ 7 và 8 nhưng Hoàng Xuân Vinh đã bị loại khỏi ASIAD 2018.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 8.

Thành tích sau 6 lượt bắn của Hoàng Xuân Vinh.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 9.

BXH vòng loại bộ môn bắn súng cự ly 10 m nam.

Taekwondo: Phạm Thị Thu Hiền vừa có được khởi đầu khá mệt nhọc ở vòng loại. Cô vượt qua đối thủ Casandre Nicole Tubbs đến từ Cambodia với tỉ số sát nút 19-18.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 10.

Ở nội dung trên 67kg nữ, Lâm Thị Hà Thanh cũng có được chiến thắng trước Rizki Delva, đại diện của nước chủ nhà Indonesia.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 11.

Wushu: Dương Thuý Vi không thể ra sân chào khán giả vì lý do chưa được tiết lộ. Đồng đội của cô, Phương Giang đã ra chào thay. Ở hạng mục Qiangshu (múa thương), Thúy Vi giành được 9,7 điểm và đứng thứ 3. Cô kém VĐV người Trung Quốc, Guo Mengjiao, chỉ 0,04 điểm.

Tổng thành tích của Thúy Vi sau 2 bộ môn múa kiếm và múa thương là 19,40 điểm. Số điểm này chỉ giúp Thúy Vi đem về Huy Chương Đồng cho đoàn TT Việt Nam.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 12.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 13.

Thành tích bộ môn múa thương của Thúy Vi.

Wushu: Sau khi Thúy Vi đem về một Huy Chương Đồng, đoàn TT Việt Nam tiếp tục đón tin vui từ bộ môn này. Phạm Quốc Khánh vừa hoàn thành phần thi múa côn nam với thành tích 9,71 điểm và đang có cơ hội cạnh tranh cho chiếc Huy Chương Vàng.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 14.

Wushu: Rất đáng tiếc, thành tích của Quốc Khánh đã bị Huang Junhua vượt qua. VĐV người Macau dẫn đầu với 9,73 điểm còn Quốc Khánh nhận Huy Chương Bạc chung cuộc. Đồng đội của Khánh, Cao Khắc Đạt đứng thứ 5 với thành tích 9,70 điểm.

Cử Tạ: Hiện tại, 2 VĐV Đinh Xuân Hoàng và Trịnh Văn Vinh đang thi đấu trong vòng chung kết hạng cân 62kg dành cho nam. Còn 3 lượt đấu nữa để Hoàng và Vinh nâng cao thành tích.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 15.

Cử tạ: Như vậy nhờ nỗ lực ở 2 lượt nâng cuối, Trịnh Văn Vinh đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhì, qua đó đem về chiếc Huy Chương Bạc ở nội dung 62kg nam cho đoàn TT Việt Nam.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 16.

Ở lần đẩy thứ 3 Vinh đã không thể thành công với mức tạ 179kg. Thành tích tốt nhất của anh tại ASIAD năm nay là 166kg. Đồng đội của Vinh, Đinh Xuân Hoàng có được vị trí thứ 6 chung cuộc.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 17.

Người giành được Huy Chương Vàng bộ môn này là Irawan Eko Yuli của chủ nhà Indonesia.

Bắn cung: Đoàn TT Việt Nam sang Indonesia có 3 VĐV tham dự bộ môn bắn cung 1 dây cá nhân nam. Tuy nhiên, không ai trong số Chu Đức Anh, Hoàng Văn Lộc và Nguyễn Văn Duy lọt top 20 vòng loại.

Tuyển thủ người Hàn Quốc, Oh Jinhyek hiện đang dẫn đầu BXH với 683 điểm sau 2 hiệp. Thành tích này cũng là kỷ lục mới được thiết lập tại ASIAD.

Bóng đá (nữ): Chiều nay, đội bóng đá nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-7. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Trung vẫn giành quyền vào vòng tứ kết.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 18.

Bơi lội: Niềm hi vọng của Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên chuẩn bị bước vào vòng chung kết nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ.Ánh Viên xuất phát ở làn bơi số 6 tại cung thể thao dưới nước GBK.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 19.

Bơi lội: "Kình ngư" Ánh Viên vừa kết thúc nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ với thành tích thứ 5 chung cuộc. Cô chậm hơn Ohashi Yui, đại diện của Nhật Bản ở ngôi vị số một khoảng thời gian lên đến 8,23 giây.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 20.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 21.

Trong khi đó ở nội dung 400 m tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 3 phút 51 giây 67.

ASIAD ngày 21/8: Kình ngư Ánh Viên thảm bại ở vòng chung kết - Ảnh 22.