Olympic Việt Nam 'khốn khổ' vì lịch di chuyển đi đá vòng 1/8 ASIAD

PHẠM HUYỀN , 00:55 21/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Đêm trước ngày di chuyển đến địa điểm mới gần sân thi đấu vòng 1/8 tại tỉnh Bekasi, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn chưa chốt được thời gian xuất phát cụ thể vì còn phải chờ lịch tập do BTC sắp xếp.

Theo sự sắp xếp của Ban tổ chức ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ khởi hành từ khách sạn Harper Cikarang đến khách sạn Aston Imperial, thuộc tỉnh Bekasi, Indonesia để đóng quân cũng như tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Olympic Bahrain tại vòng 1/8 ASIAD 2018 vào 23/8.

Trước đó, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cùng các nhân viên của VFF đã đi khảo sát trước địa điểm đội tuyển sẽ đóng quân tại Aston Imperial. Nhưng tới chiều 20/8, BTC lại thông báo toàn đội phải chuyển về ở khách sạn Harris khiến kế hoạch của toàn đội bị đảo lộn. 

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, tối 20/8, Ban tổ chức lại gửi email thông báo lại Olympic Việt Nam được trở về khách sạn Aston Imperial đóng quân.

Olympic Việt Nam khốn khổ vì lịch di chuyển đi đá vòng 1/8 ASIAD - Ảnh 1.

Cầu thủ Olympic Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn do cách làm việc của BTC ASIAD 2018.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ rời khách sạn Harper Cikarang vào 10h30 sáng nay (21/8). Tuy nhiên ban tổ chức lại thay đổi kế hoạch bố trí xe đưa đón, lùi lịch di chuyển sang buổi chiều cùng ngày nhưng thời gian chưa được báo trước. 

Bên cạnh lịch di chuyển, khó khăn tiếp theo liên quan đến lịch tập của các cầu thủ. Đội tuyển Olympic Việt Nam đề nghị tập khung giờ 18h-19h30 ngày 21/8, nhưng đến đêm ngày 20/8, BTC vẫn chưa xác nhận lại lịch tập này. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển và tập luyện của toàn đoàn. Vì đoàn di chuyển sẽ dùng xe của BTC sắp xếp và nhận phòng khách sạn do người của BTC dẫn đoàn.

Trận đấu tiếp theo sẽ là vòng đấu loại trực tiếp, các cầu thủ Olympic Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như tinh thần để có thể giành được tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, ngay từ việc sắp xếp nơi ăn chốn ở, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gặp khó khăn.

Olympic Việt Nam khốn khổ vì lịch di chuyển đi đá vòng 1/8 ASIAD - Ảnh 2.

Công Phượng thư giãn tận hưởng buổi tối trước ngày di chuyển đến địa điểm thi đấu mới.

Ngay từ những ngày đầu sang Indonesia đá vòng bảng ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã gặp nhiều trở ngại trong việc ăn ở và tập luyện do sự sắp xếp của nước chủ nhà. Và trước trận đấu quan trọng vòng 1/8, các cầu thủ Việt Nam còn tiếp tục gặp phải những điều kiện không thuận lợi về đi lại và lịch tập.

Không chỉ gây khó cho đội tuyển mà lực lượng phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp nội dung bóng đá nam ASIAD 2018 cũng gặp khó khăn theo khi đồng hành cùng đội tuyển trong việc di chuyển và đặt phòng khách sạn.