Ấm áp hình ảnh dàn khán giả nhí cổ vũ cho các cầu thủ NBA trong khu cách ly

BHAT , 19:29 04/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA tại vòng đấu Playoffs thứ hai đã có sự góp mặt của những fan hâm mộ nhí.

Kể từ ngày NBA "mở cửa" cho phép gia đình và người thân của các cầu thủ vào khu cách ly tại Orlando, khán giả đã chứng kiến những cuộc đoàn tụ gia đình vô cùng xúc động. Tham gia vào lực lượng cổ vũ trên sân có phần đông là con cái của các cầu thủ.

Theo dõi các trận đấu trên truyền hình, khán giả NBA không khó bắt gặp một khu vực cổ vũ đặc biệt dành riêng cho các em bé. Thực chất đó là khu vực courtside dành cho những khác mời đặc biệt của NBA. Tuy nhiên, với phần lớn các khách mời vẫn còn trong khu cách ly riêng, những bé gái, bé trai đang là lực lượng cổ vũ hùng hậu nhất của các trận đấu.

Góc đáng yêu: Ấm áp hình ảnh dàn khán giả nhí cổ vũ cho các cầu thủ NBA trong khu cách ly - Ảnh 1.

Khu vực VIP dành riêng cho các fan nhí của NBA.

Fan cuồng nhiệt nhất của NBA phải kể đến gia đình nhà Fred VanVleet. Con gái lớn của anh, Sanaa Marie VanVleet, đã nhiều lần xuất hiện cổ vũ cho bố tại sân vận động NBA. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Trong 2 trận đấu gần nhất của Toronto Raptors, cô bé đã không bỏ lỡ trận nào kể từ khi vào khu cách ly, cùng với mẹ và em trai, Fred VanVleet Jr..

CĐM đã phải tan chảy trước hình ảnh cô bé Sanaa Marie VanVleet nhí nhảnh cổ vũ và hét lên "Con yêu bố" vào trong sân.

Góc đáng yêu: Ấm áp hình ảnh dàn khán giả nhí cổ vũ cho các cầu thủ NBA trong khu cách ly - Ảnh 3.

VanVleet dành thời gian bên các con trong khu cách ly.

Xuất hiện trong trận đấu sáng nay giữa Denver Nuggets và Los Angeles Clippers còn con trai 2 tuổi Marcus Morris, Marcus Morris Jr.. Cầu thủ 31 tuổi đã tranh thủ từng phút một để gần gũi con trai, trước và sau trận đấu. Morris vợ sẽ đang chờ đón đứa con thứ hai chào đời trong tháng 9 này.

Trong sân "cục súc" là thế nhưng ngoài sân anh lại rất ngọt ngào với con.


Marcus Morris có một gia đình rất hạnh phúc và sắp lên chức bố lần thứ hai.

Ít tuổi nhất trong số những fan nhí tại NBA năm nay là Liam Charles Antetokounmpo. Thiên thần nhỏ của "Á thần Hy Lạp" mới tròn 7 tháng tuổi. Thế nhưng, cậu bé đã luôn dõi theo bố mình qua màn hình laptop kể từ loạt trận Seeding games. Trong trận đấu mới nhất của Bucks, bạn gái và con trai của Giannis là những người đầu tiên xuất hiện ở hàng ghế courtside làm động lực cho cầu thủ này.

Còn quá bé để cổ vũ cho bố nhưng Liam Charles Antetokounmpo vẫn được mẹ thường xuyên cho xem các trận đấu của Bucks.

Con vừa chào đời đã phải thi đấu cách ly. Mong rằng sự xuất hiện kịp thời của Liam ở Orlando sẽ bù đắp lại được khoảng thời gian xa cách vừa qua cho gia đình Giannis.

Được mong chờ nhất trong những gương mặt nhí là Deuce, cậu con trai nổi tiếng của Jayson Tatum lại đáng tiếc không góp mặt trong danh sách khách mời của NBA thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cậu bé tìm cách liên lạc và cổ vũ cho bố từ xa, đặc biệt là luôn giữ thói quen xuất hiện trên hàng ghế khán giả trực tuyến.

Đọc truyện ru ngủ online, gửi quà vào khu cách ly thậm chí làm gối ôm hình cầu thủ số 0 cho đỡ nhớ là những thói quen hết sức đáng yêu mà cậu bé Deuce thường làm khi phải xa bố.

Thi đấu xa gia đình đã trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với các ngôi sao NBA trong mùa giải năm nay. Nhiều cầu thủ chưa được tiếp xúc trực tiếp với người nhà sau 2 tháng trời ròng rã. Sự cô đơn cũng có thể khiến cho áp lực thi đấu tăng cao. Căn bệnh trầm cảm của Paul George mới đây là một ví dụ.

Tuy nhiên, hy vọng sự góp mặt của những khách mời đặc biệt kể trên sẽ mang lại cho khu cách ly một không khí đầm ấp hơn ở giai đoạn cuối của mùa giải. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng có thể thi đấu với tâm lý thoải mái khi có gia đình ủng hộ.