Cập nhập tình hình trong khu cách ly: Một số cầu thủ NBA đã đoàn tụ với người thân, Miami Heat noi gương Jimmy Butler, nói không với các quan hệ cá nhân

BHAT , 21:30 01/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA bước sang vòng 2 Playoffs cũng là lúc giải đấu cho phép các cầu thủ được tái ngộ cùng gia đình và người thân.

Phương án thi đấu trong khu cách ly của NBA đã cho thấy hiệu quả tuyệt vời khi không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào sau 2 tháng triển khai. Những tiến triển tích cực này đã cho phép NBA nới lỏng thủ tục an toàn mùa dịch. Cụ thể, khi vòng Playoffs bước sang giai đoạn 2 cũng là lúc các cầu thủ NBA được phép đưa khách mời và người thân vào Walt Disney World.

Tính đến sáng ngày hôm nay 1/9 (theo giờ Việt Nam), đã có 6 đội chính thức lọt vào vòng 2 khuôn khổ NBA Playoffs 2020. Đó là Milwaukee Bucks, Miami Heat, Toronto Raptors, Boston Celtics, Los Angeles Lakers và Los Angeles Clippers. Trong đó, giải đấu đã chứng kiến những cuộc đoàn tụ gia đình của một số các cầu thủ thuộc các đội trên.

Gia đình VanVleet và niềm vui vỡ oà trong ngày gặp lại.

Đầu tiên phải kể đến thủ lĩnh của Toronto Raptors, Fred VanVleet. Trước khi được gặp lại vợ và các con vào sáng nay, anh đã vui mừng chia sẻ với báo giới: "Lần cuối cùng tôi được gặp chúng là vào ngày của bố. Nhưng thật tuyệt khi được gặp lại gia đình đúng lúc khi mà chúng tôi vừa bị 'ăn hành' trong trận đấu ngày hôm qua. Nên điều này sẽ giúp tôi giải toả căng thẳng một chút trước khi chuẩn bị cho trận đấu ngày mai".

ĐKVĐ đã có một trận khởi đầu không mấy thuận lợi khi để thua 18 điểm trước Boston Celtics vào ngày hôm qua. Sự xuất hiện của gia đình và người thân có thể phần nào lấp đầy cảm giác nhớ nhà và tạo thêm sự hưng phấn, động lực thi đấu trong cuộc đua nước rút đến ngôi vô địch.

Cập nhập tình hình trong khu cách ly: Một số cầu thủ NBA đã đoàn tụ với người thân, Miami Heat noi gương Jimmy Butler, nói không với các quan hệ cá nhân - Ảnh 2.

Gặp lại gia đình nhỏ của mình sau một khoảng thời gian dài chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Fred VanVleet ở các trận đấu tới.

Bên cạnh đó, sau khi cùng các đồng đội Lakers giành xuất đấu loại trực tiếp ở bán kết miền Tây với chiến thắng đầy thuyết phục Portland Trail Blazers ở vòng 1, Danny Green đã bày tỏ sự nôn nóng khi sắp được gặp lại hôn phu. 

"Tâm trí của tôi được đặt ở một nơi và trái tim tôi thì lại hướng về một nơi khác. Chúng tôi khá mệt mỏi khi phải ở lại đây. Chúng tôi muốn được gặp gia đình và một số người thì đang trên đường tới đây rồi.  Một số khác thì đang được cách ly ngay bên ngoài khu vực thi đấu. Chúng tôi chắc chắn rằng điều này sẽ mang lại những cảm giác thật sự tuyệt vời", cầu thủ 33 tuổi cho biết.

Danny Green và hôn phu Blair Bashen sắp được dành thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau tại Orlando.

Đồng đội của Green ở Lakers, Kyle Kuzma cũng đang gây phấn khích với cuộc hội ngộ cùng "người thương" của mình là Winnie Harlow. Mới đây, siêu mẫu bạch biến đã chia sẻ hàng loạt story trên Instagram về việc di chuyển đến Disney World để cổ vũ cho bạn trai. Đáng chú ý là cô nàng đã tỏ ra rất hào hững cho đến khi nhận được thông báo phải xét nghiệm Covid-19 hàng ngày tại đây.

Trước khi phải thi đấu tập trung, cặp đôi "trai tài gái sắc" đã làm "dậy sóng" CĐM với hình ảnh "bỏng mắt" giữa hai người. Quả thật, NBA đã rất tâm lí khi tạo điều kiện cho các cầu thủ và bạn gái hâm nóng tình cảm sau thời gian dài cạnh tranh căng thẳng.

Kể từ khi NBA công bố cho phép cầu thủ đưa người thân vào trong khu cách ly, sự chú ý của NHM đã đổ dồn siêu mẫu bạch biến và cầu thủ điển trai của Lakers.

Một gương mặt khác cũng may mắn được tái ngộ sớm với người thân trong khu cách ly chính là Giannis Antetokounmpo. Trong trận đấu sáng nay, không khó để bắt gặp hình ảnh bạn gái anh, Mariah và cậu con trai, Liam cổ vũ cho "Á thần Hy Lạp" ở hàng ghế courtside xuyêt suốt trận đấu.

Được biết Mariah và Liam là một trong số những khách mời đầu tiên của NBA sau khi hoàn thành thủ tục cách ly 2 tuần và đã được xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov2. Tuy nhiên trong ngày được đoàn tụ với gia đình, Giannis lại có một phần trình diễn tương đối thất vọng. Có lẽ sự xuất hiện của gia đình vẫn chưa thể giúp ngôi sao Milwaukee Bucks lấn át áp lực thi đấu ở vòng bán kết miền hết sức căng thẳng này.

Bạn gái và con trai Giannis bất ngờ xuất hiện cổ vũ cho Milwaukee trong trận đấu sáng nay.

Trái ngược với phần lớn các đội bóng, Miami Heat lại giới hạn số lượng khách mời ở mức tối thiểu nhất. Mặc dù được NBA sắp xếp chỗ ở cho 51 vị khách, Heat chỉ cho phép 8 người vào trong khu cách ly Orlando. Thay vì chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân của các cầu thủ, đội bóng cho biết họ đã có sự bổ sung lực lượng về mặt hậu cần. Đó là giám đốc nhân sự của đội bóng Kenny McCraney, một cộng tác viên thiết bị và một bác sĩ trị liệu nữa.

Lí giải cho điều này, các cầu thủ đội bóng đều cho rằng đây chưa phải là lúc để ăn mừng hay vui vẻ cùng người thân vì họ mới chỉ đi được một nửa quãng đường tới chức vô địch. Thủ lĩnh Jimmy Butler cũng cho biết anh không đưa bất cứ ai vào Disney vì muốn tập trung thi đấu. Cầu thủ Kelly Olynyk thì chia sẻ anh sẽ cân nhắc việc tái ngộ với người thân nếu đội bóng tiến xa ở giải đấu, chẳng hạn như tới vòng chung kết.

Cầu thủ NBA đoàn tụ với người thân trong khu cách ly: Miami Heat nói không với các mối quan hệ các nhân, HLV chịu thiệt thòi xa cách gia đình - Ảnh 5.

Sự tập trung của Miami Heat đã được đền đáp xứng đáng bằng chiến thắng 115-104 trong Game 1 vòng Playoffs 2.

Siêu sao của LA Clippers, Paul George cũng có cùng quan điểm với các cầu thủ Miami về vấn đề này. Mặc dù mới đây anh vừa hé lộ căn bệnh trầm cảm của mình xuất phát từ việc phải cách ly khỏi gia đình cùng với những áp lực thi đấu tập trung trong một thời gian dài, tiền vệ 30 tuổi vẫn lựa chọn sẽ gặp lại các con sau khi hành trình tại NBA kết thúc.

"Môi trường ở đây không thân thiện với trẻ con. Tôi không muốn con mình phải xét nghiệm mỗi ngày và tôi biết chúng sẽ phát điên nếu phải thực hiện cách ly", George chia sẻ. Thay vào đó, anh chỉ dẫn bạn gái và bố mẹ của mình đến Orlando để tạo động lực thi đấu.

Paul George quan ngại về việc đưa gia đình vào khu cách ly, tuy nhiên đây là điều cần thiết cho ngôi sao Clippers sau những áp lực tâm lý mà anh phải chịu đựng trong thời gian vừa qua.

Ngay từ khi tái khởi động, mục tiêu của NBA đã là giới hạn số lượng người trong khu cách ly ở ngưỡng 1500 người. Trước khi cho phép khách mời tham gia cổ vũ, mỗi đội được phép mang theo 35 thành viên, bao gồm HLV và cầu thủ.

Mới đây, NBA đã có một chút thay đổi về điều luật và cho phép mỗi cầu thủ được chọn tối đa 3 vị khách có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ thân mật được tham gia chứng kiến các trận đấu ở vòng Playoffs 2. Tuy nhiên, các HLV và nhân viên hậu cần thì không được phép đưa người thân vào. Nhiều người tỏ ra đáng tiếc với quy định này nhưng phần lớn đều chấp nhận đây là một sự hy sinh cần thiết cho chức vô địch NBA năm nay.

Các HLV xứng đáng nhận được sự lời khen ngợi từ công chúng khi phải chịu thiệt thòi không gặp lại người nhà trong khu cách ly.

Các trọng tài NBA cũng được mang theo 1 người thân vào khu cách ly. Tuy nhiên họ sẽ phải trả 700 đô la một ngày để hỗ trợ chi phí chỗ ở, ăn uống, cách ly và xét nghiệm Covid-19. Vì vậy, có vẻ như phần lớn thành viên thuộc tổ trọng tài sẽ không lựa chọn phương án gặp người thân cho đến khi mùa giải hoàn thành.

Cầu thủ NBA đoàn tụ với người thân trong khu cách ly: Miami Heat nói không với các mối quan hệ các nhân, HLV chịu thiệt thòi xa cách gia đình - Ảnh 8.

Các trọng tài lựa chọn không đưa người thân đến Orlando do chi phí quá đắt đỏ.

Mặc dù không phải ai cũng lựa chọn đoàn tụ với gia đình và người thân trong thời gian này thế nhưng các cầu thủ đều đang có chung một nỗi nhớ nhà. Đối với những cầu thủ, HLV, đội ngũ hậu cần và trọng tài phải làm việc trong không khí sum vầy tới từ một nhóm cầu thủ khác, họ quả thực là những người chuyên nghiệp và mạnh mẽ. 

Hy vọng dù có sự cổ vũ của người thân hay không thì các cầu thủ vẫn cống hiến trong các trận đấu tiếp theo với tinh thần nhiệt huyết và tâm lý tốt nhất.