5 sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021

DƯƠNG LỰC , 18:38 31/12/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Năm 2021 chuẩn bị khép lại, hãy cùng điểm qua những sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021.

1. Ronaldo từ chối uống Coca-Cola

5 sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021 - Ảnh 1.

Trong buổi họp báo trước trận Hungary vs Bồ Đào Nha ở bảng F Euro 2020, Ronaldo có hành động khiến cả thế giới trầm trồ. Cụ thể, khi vừa ngồi vào ghế, Ronaldo đã thấy "ngứa mắt" với 2 chai nước có ga để ngay trước mặt. Cầu thủ 36 tuổi bèn nhấc 2 chai đặt sang một bên, cầm lấy chai nước lọc và nói to với phóng viên: "Hãy uống nước lọc".

Ronaldo đi theo chế độ ăn kiêng nổi tiếng nghiêm ngặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha tránh dầu mỡ, thức ăn có đường, ăn sạch tới 6 bữa mỗi ngày để duy trì vóc dáng đáng kinh ngạc. Bởi vậy, Ronaldo không ưa nước có ga cũng dễ hiểu.

Đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau về hành động từ chối uống nước có ga của Ronaldo, bởi Coca-Cola là nhà tài trợ chính cho Euro 2020 và sau đó cũng có rất nhiều cầu thủ sử dụng Coca-Cola để tẩy chay đồ uống có ga.

2. UEFA quyết định tiếp tục trận đấu sau khi Eriksen bị ngừng tim

5 sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021 - Ảnh 2.

Trận mở màn bảng B của Đan Mạch trước Phần Lan bị tạm hoãn sau khi Eriksen bị ngừng tim và đổ gục ra sân ở phút 41. Các cầu thủ có mặt trên sân và cả thế giới bóng đá bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều lo lắng cho tính mạng của Eriksen. Trận đấu phải hoãn gần 2 tiếng.

Thay vì hoãn trận đấu sang ngày khác, UEFA lập tức ra thông báo xác nhận trận đấu sẽ được tiếp tục sau khi tham khảo ý kiến của đội hình Đan Mạch và Phần Lan. Kết quả Đan Mạch để thua 0-1 trước Phần Lan trong quãng thời gian còn lại của. Quyết định để Đan Mạch thi đấu trong tình trạng tâm lý không ổn định khiến UEFA vấp phải nhiều chỉ trích. Huyền thoại Peter Schmeichel khẳng định ĐT Đan Mạch bị đe dọa xử thua 0-3 nếu quyết định không thi đấu ngay lập tức.

3. Messi giành quả bóng vàng thứ 7

5 sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021 - Ảnh 3.

Với 613 điểm bình chọn, Lionel Messi vượt qua Robert Lewandowski và Jorginho để giành QBV lần thứ 7 trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, việc Messi giành Quả bóng Vàng thứ 7 đã gây ra nhiều tranh cãi về sự xứng đáng khi siêu sao người Argentina không thực sự thi đấu nổi bật trong cả năm 2021 và nếu xét về các chỉ số, Messi còn có phần kém hơn các đối thủ cạnh tranh danh hiệu.

Trong năm 2021, thành tích mà Messi đạt được là chức vô địch Copa America cùng Argentina. Ở giải đấu này, Messi cũng được nhận danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ở cấp độ CLB, Messi giúp Barcelona giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và danh hiệu Vua phá lưới tại La Liga (30 bàn).

Tuy nhiên nếu so về thành tích với Lewandowski và Jorginho, Messi vẫn còn thua xa, đặc biệt là với Jorginho. Tiền vệ 30 tuổi giành cú đúp danh hiệu tập thể gồm vô địch Champions League với Chelsea và vô địch Euro 2020 cùng tuyển Italy.

4. UEFA cho bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League

5 sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021 - Ảnh 4.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League năm nay có thể được xem như một trong những "vết nhơ" đáng quên nhất của UEFA trong lịch sử giải đấu này.

Chứng kiến lễ bốc thăm, nhiều nhà báo lớn như Simon Stone còn phải thốt lên "lố bịch" khi kết quả xuất hiện, đủ để cho thấy sự thất vọng với cách cơ quan này bằng mọi giá dàn xếp một trận đấu có sự góp mặt của Ronaldo và Messi.

Tuy nhiên, thật khó để có thể chấp nhận một người dày dặn kinh nghiệm như Michael Heselschwerdt - trưởng bộ phận thi đấu của UEFA mắc một lỗi rất sơ đẳng khi chỉ lấy 5 quả bóng của Liverpool, Ajax, Bayern, Lille, Juve và bỏ qua quả bóng của MU ở lượt bốc thăm gặp Atletico Madrid.

5. FIFA đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần

5 sự kiện bóng đá gây tranh cãi nhất năm 2021 - Ảnh 5.

FIFA vẫn đang xúc tiến việc cải cách World Cup, rút ngắn chu kỳ tổ chức từ 4 năm một lần xuống còn 2 năm một lần.

Tuy nhiên, kế hoạch của FIFA vấp phải sự phản đối kịch liệt của 2 Liên đoàn khu vực mạnh nhất là Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) và Nam Mỹ (CONMEBOL). Họ cho rằng nếu kế hoạch này thành hiện thực, giá trị của World Cup sẽ suy giảm. Thậm chí, UEFA còn đe dọa sẽ tẩy chay World Cup nếu FIFA vẫn quyết định rút ngắn thời gian tổ chức.

Để kêu gọi thêm sự ủng hộ, FIFA đã tổ chức buổi hội nghị thượng đỉnh toàn cầu với sự góp mặt của 207 liên đoàn thành viên. Tại đây, dựa trên nghiên cứu của Nielsen, FIFA chỉ ra lợi ích kinh tế khổng lồ từ việc tổ chức World Cup bóng đá nam và nữ 2 năm một lần.