Tuyển Việt Nam bị trừ gần 3 điểm trên BXH FIFA sau trận thua Thái Lan

HIẾU LƯƠNG , 19:05 25/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra vào tối 23/12.

Theo thống kê của Footy Rankings, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 2,77 điểm sau trận thua này. Trong khi đó, Thái Lan được cộng 2,77 điểm.

Nếu tiếp tục hoà hoặc thua Thái Lan ở trận bán kết lượt về ngày mai (26/12), tuyển Việt Nam sẽ bị trừ thêm điểm và có thể bật khỏi top 100 ở bảng xếp hạng tháng 1/2022.

Tuyển Việt Nam bị trừ gần 3 điểm trên BXH FIFA sau trận thua Thái Lan - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 2,77 điểm sau trận thua 0-2 trước Thái Lan tối 23/12 (Ảnh: Getty Images)

Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2021, tuyển Việt Nam kết thúc năm ở vị trí 98 với 1212,54 điểm. Thái Lan đứng hạng 115 với 1156,16 điểm.

Tuyển Việt Nam đã được cộng 3,32 điểm giúp tăng từ hạng 99 lên 98. Con số này được tạo nên bởi +1,21 điểm (thắng Lào 2-0); +1,71 điểm (thắng Malaysia 3-0); +1,41 điểm (thắng Campuchia 4-0) và -1,01 điểm (hoà Indonesia 0-0).

Tuyển Thái Lan được cộng 7,53 điểm giúp tăng từ hạng 118 lên 115. Số điểm được tạo nên bởi 4 trận thắng tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Với 2,77 điểm ở trận thắng vừa qua trước Việt Nam, tuyển Thái Lan có thể tăng hạng từ 115 lên 113.

Vị trí trên BXH FIFA tháng sau của hai đội sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả tại AFF Cup 2020. Nếu tuyển Việt Nam bị loại từ bán kết thì khả năng tụt hạng khá cao. Trong khi đó, Thái Lan có thể lọt vào top 110 nếu vô địch giải đấu.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan tối mai được đánh giá hấp dẫn và căng thẳng. Dư âm từ trận lượt đi vẫn còn nguyên với nhiều va chạm cùng những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Vòng bán kết và chung kết AFF Cup 2020 không xét bàn thắng sân nhà sân khách mà tính tổng tỷ số sau hai lượt trận. Như vậy, tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng ít nhất với cách biệt 2 bàn. Khi ấy, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ.

Đội tuyển Thái Lan đang nắm giữ lợi thế lớn trước trận quyết đấu về lực lượng và thể lực. Tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh nhất trong khi đó, tuyển Việt Nam mất Duy Mạnh vì chấn thương, người thay thế khả năng là Bùi Tiến Dũng dù chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Tuyển Thái Lan cũng có tinh thần hưng phấn khi ngắt mạch 35 trận bất bại của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park trước các đối thủ Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam bị trừ gần 3 điểm trên BXH FIFA sau trận thua Thái Lan - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam đứng hạng 98 ở bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2021 (Ảnh: FIFA)