5 ngôi sao triển vọng ở CKTG 2021: Faker có người cùng gánh team

HUYỀN TRÂN , 18:45 13/10/2021 | Esport

Chia sẻ

Các tài năng trẻ có dịp thể hiện tài năng tại sân chơi danh giá nhất giới Liên Minh Huyền Thoại, CKTG 2021.

Cổ động viên bàn tán rất nhiều về CKTG 2021. Sân chơi lần này hội tụ hàng loạt đội tuyển máu mặt và dàn sao bự. Trong đó, phải kể đến nhất là sự trở lại của "Quỷ vương bất tử", Faker. Bên cạnh niềm vui, nhiều hoài nghi cũng hướng đến huyền thoại LCK. Ở tuổi 25, liệu Faker sẽ cùng T1 thể hiện thế nào tại giải đấu?

CKTG 2021 luôn là sân chơi của các ngôi sao đỉnh nhất. Song, ngoài ra, đây cũng trở thành bệ phóng hoàn hảo với hàng loạt tài năng trẻ. 

Năm nay, không ít cái tên mới toanh xuất hiện và hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho CKTG 2021. 

Wei - RNG

Theo Invent, Wei là ngôi sao trẻ được chú ý nhất tại CKTG 2021. Lần đầu tiên, "Thần rừng" RNG tham dự giải đấu. Thế nhưng trước đó, tên tuổi của anh đã được khẳng định tại MSI 2021. Không chỉ lên ngôi vương cùng RNG, Wei còn có màn trình diễn xuất sắc trước đương kim vô địch CKTG, DWG. 

Wei được kỳ vọng tỏa sáng cùng RNG ở CKTG 2021

Wei được kỳ vọng tỏa sáng cùng RNG ở CKTG 2021

Mùa Hè 2021, RNG sa sút đáng kể tại LPL. Điều này kéo theo việc đội nhà chỉ đến Iceland với tư cách hạt giống số 3. Thế nhưng, Wei vẫn ngày một tiến bộ, trở thành xương sống trong lối chơi của đội nhà. 

Ngôi sao 20 tuổi không phải người chơi hệ đẫm máu, thích giao tranh táo bạo. Anh có khuynh hướng hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành viên khác tỏa sáng. Ngoài ra, điểm nổi bật trong lối chơi của Wei là khả năng kiểm soát bản đồ lẫn mục tiêu tốt. 

GALA - RNG

GALA từng khiến MSI 2021 một phen dậy sóng với màn trình diễn siêu hạng. Hay đúng hơn, anh góp công lớn đưa RNG trở lại ngôi vương thế giới. Chưa hết, Kai'sa trong tay GALA cũng trở thành thương hiệu toàn cầu. 

Giống với Wei, GALA vẫn thi đấu tốt ở LPL mùa Hè 2021 mặc cho RNG bất ổn. Tại CKTG, ngôi sao 20 tuổi được kỳ vọng tái hiện bộ mặt xuất sắc như thời điểm MSI. Thi đấu ở vị trí quyền lực ADC, GALA có rất nhiều đất diễn. Đây là cơ hội để GALA tiến thêm một bước trên trường quốc tế. 

Flandre - EDG

Flandre vừa trải qua mùa Hè rực rỡ cùng EDG khi lên ngôi vương LPL. Ngoài bỏ túi danh hiệu cao quý, anh còn có thêm chiếc vé thông hành đến CKTG 2021 với tư cách hạt giống số 1. Thi đấu từ 2014 nhưng sau 7 năm, Flandre mới có thể dự sân chơi này.  

Flandre lần đầu dự CKTG 2021

Flandre lần đầu dự CKTG 2021

Kỳ thực, ngôi sao 23 tuổi không phải người đi top hàng đầu LPL. Thế nhưng, ở LPL mùa Hè 2021, anh vẫn có màn thể hiện trọn vẹn, góp công trong thành tích của đội nhà. CKTG 2021 luôn là sân chơi khốc liệt nhất giới LMHT. 

Vì vậy, Flandre phải nỗ lực hơn để đáp ứng kỳ vọng từ cổ động viên. Quan trọng, anh phải khẳng định bản thân xứng đáng đến CKTG 2021 thay vì nhờ sự hùng mạnh của EDG. 

Elyoya - MAD Lions 

MAD Lions đến CKTG 2021 với tư cách hạt giống số 1 LEC. Một năm qua, đội nhà liên tục gặt hái thành công ở quốc nội lẫn quốc ngoại. Họ vô địch cả giải mùa Xuân và Hè. Sau đó, MAD Lions kết thúc MSI 2021 ở top 4. 

Trong khi đó, Elyoya khẳng định tên tuổi khi trở thành tân binh xuất sắc nhất LEC mùa Xuân 2021. Không những vậy, anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh khó tin khi giúp MAD chiến đấu sòng phẳng cùng DWG ở MSI 2021. 

Đến CKTG, Elyoya được kỳ vọng sẽ phô diễn nhiều hơn. Anh sẽ không còn gán mác tài năng trẻ mà sẽ là trụ cột thật sự với đội nhà. 

Canna - T1

Bên cạnh Faker, Canna cũng được nhắc nhiều trong đội hình T1 dự CKTG 2021. Theo đó, ngôi sao 21 tuổi đã có màn trình diễn ấn tượng tại LCK mùa Hè vừa qua. Hay đúng hơn, Canna có thể san sẻ gánh nặng, gánh team cùng với Oner, Faker. 

Canna được mong đợi tỏa sáng bên cạnh Faker

Canna được mong đợi tỏa sáng bên cạnh Faker

Sân chơi thế giới không giống với LCK, Canna lần đầu tham dự sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Ngoài ra, giải đấu còn quy tụ nhiều người đi top hàng đầu. Thế nhưng, tài năng, nhiệt huyết cùng sức trẻ có thể giúp Canna tạo nên sự bùng nổ trên đất Iceland.