5 ngôi sao lớn lỡ hẹn với Copa America 2021

HUY TRƯỞNG , 06:06 06/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Cùng điểm qua một vài cái tên đình đám không thể tham dự Copa America năm nay.

Mùa hè này, cùng với Euro 2020, một sự kiện bóng đá lớn khác cũng sẽ được tổ chức song song ở phía bên kia bán cầu. Đó là Copa America, giải đấu danh giá và lâu đời được Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tổ chức trong khoảng thời gian từ 14/6 đến 11/7. Được khoác lên mình màu áo ĐTQG để thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ là niềm vinh dự đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cũng có những cầu thủ đẳng cấp không thể cùng đồng đội góp mặt tại Copa lần này.

1. Arthur Melo - Brazil

Sau khi có khởi đầu như mơ ở châu Âu trong màu áo Barcelona, Arthur Melo ngày một xuống phong độ trước thời điểm chuyển đến thi đấu cho Juventus. Cùng với Miralem Pjanic, tiền vệ này là một phần trong thỏa thuận trao đổi tương đối khó hiểu giữa "Bà đầm già thành Turin" và "Gã khổng lồ xứ Catalan". Một năm sau, cả hai cầu thủ người Brazil và Bosnia đều không để lại nhiều ấn tượng cho các câu lạc bộ mới của họ.

5 ngôi sao lớn lỡ hẹn với COPA America 2021 - Ảnh 1.

Arthur mất vị trí trong đội hình Brazil

Cầu thủ 24 tuổi mới chỉ có 13 trận đá chính ở Serie A mùa này, thi đấu vỏn vẹn hơn 1400 phút ở mọi giải đấu. Chính bởi thời gian ra sân quá ít ỏi, cựu cầu thủ Barcelona đã đánh mất vị trí của mình trong đội hình Brazil, anh bị loại khỏi danh sách triệu tập tham dự Vòng loại World Cup 2022 và Copa America 2021 của Selecao.

2. Fernandinho - Manchester City

Thêm một ngôi sao nữa vắng mặt đáng tiếc. Fernandinho, ngôi sao của The Citizens không nằm trong kế hoạch Copa America 2021 của HLV Tite. Selecao có rất nhiều sự lựa chọn ở khu vực giữa sân với những cái tên đình đám và đầy triển vọng như Casemiro, Fabinho Tavares, Douglas Luiz và một loạt những cầu thủ khác luôn sẵn sàng.

5 ngôi sao lớn lỡ hẹn với COPA America 2021 - Ảnh 2.

Fernandinho hết cơ hội vì luống tuổi

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này có thể là do Fernandinho không có nhiều thời gian thi đấu trong mùa giải vừa qua. Đội trưởng của Manchester City mới chỉ ra sân 12 lần trong đội hình xuất phát của nhà ĐKVĐ nước Anh, cùng với 9 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

3. Mauro Icardi - Argentina 

Mauro Icardi vừa trải qua một năm tương đối tệ hại trong màu áo Paris Saint-Germain. Ngôi sao người Argentina gây ấn tượng mạnh với gã khổng lồ của bóng đá Pháp đủ để họ kích hoạt lựa chọn mua đứt anh từ Inter Milan vào năm ngoái. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 31 trận, đá 1.316 phút, ghi 16 bàn thắng (3 bàn ở giao hữu) và kiến tạo 3 lần.

5 ngôi sao lớn lỡ hẹn với COPA America 2021 - Ảnh 3.

Không có cơ hội cho Mauro Icardi

Icardi không thể tìm được một suất trong đội hình của La Albiceleste. Chính việc không được ra sân thường xuyên đã ảnh hưởng tương đối lớn đến cảm giác thi đấu cũng như kỹ năng chuyên môn của chân sút sinh năm 1993. 

Thêm nữa, sự xuất hiện của Sergio Aguero cũng là một trong những lý do khiến Icardi không nằm trong kế hoạch của Lionel Scaloni ở Copa America 2021.

4. James Rodriguez - Colombia 

Trong số những cái tên góp mặt trong danh sách này, sự vắng mặt của James Rodriguez được coi là khó hiểu nhất. Tiền vệ này là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Los Cafeteros. Bất chấp những lo ngại về mặt thể lực của cựu cầu thủ Real Madrid, ít ai có thể tưởng tượng cảnh anh bị loại khỏi đội hình Colombia.

5 ngôi sao lớn lỡ hẹn với COPA America 2021 - Ảnh 4.

James bị "đá đít" khỏi tuyển Colombia

Sau khi bị loại khỏi danh sách tham dự Copa, James Rodriguez có những chia sẻ xung quanh sự cố đáng tiếc này: "Tôi đã nhận được thông báo từ ban huấn luyện rằng họ không còn tin tưởng vào tôi. Họ cũng chúc tôi bình phục hoàn toàn, nhưng đây là điều mà tôi đang thực hiện".

"Cú sốc này khiến tôi vô cùng thất vọng vì đối với tôi, điều đó có nghĩa là mình không còn cơ hội cống hiến cho ĐTQG. Không nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện là một cảm giác tồi tệ và đau đớn vô cùng".

Rodriguez từng giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2014 và được coi là biểu tượng đương đại của bóng đá Colombia, khiến quyết định của HLV Reinaldo Rueda thực sự là dấu hỏi lớn.

1. Paulo Dybala - Argentina 

Huấn luyện viên đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni gây sốc khi loại Paulo Dybala khỏi danh sách dự vòng loại World Cup 2022 và nhiều lần ám chỉ rằng Dybala không nằm trong kế hoạch của mình. Siêu sao của Juventus vừa trải qua một mùa giải ác mộng ở cấp câu lạc bộ kể từ khi Andrea Pirlo lên nắm quyền. Dường như vị HLV trẻ tuổi không ưa thích sử dụng anh trong mùa giải 2020/2021. Bên cạnh điều này, các chấn thương lớn nhỏ đã khiến suất "ăn cơm tuyển" đóng sập với Dybala.

5 ngôi sao lớn lỡ hẹn với COPA America 2021 - Ảnh 5.

Dybala ngồi nhà hè này thay vì dự Copa

Cầu thủ đang thuộc biên chế Juventus chỉ đá chính 14 trận Serie A, với 6 lần vào sân từ băng ghế dự bị, ghi 4 bàn và kiến tạo 3 lần. Dybala không đạt được phong độ tốt nhất của mình và đây được cho là mùa giải tồi tệ nhất của anh kể từ thời điểm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.