Tổng quan về NBA Draft - Phần 1: NBA Draft là gì?

Nhật Phạm , 08:30 18/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hằng năm có rất nhiều cầu thủ bóng rổ trẻ tài năng ở khắp nước Mỹ cũng như trên thế giới nộp đơn dự tuyển NBA Draft. Để được lọt vào trong danh sách NBA Draft thì họ phải cố gắng rất nhiều. Họ phải làm việc chăm chỉ và thề hiện phong độ xuất sắc so với các cầu thủ cạnh tranh cùng trang lứa khác để giành lấy cơ hội ấy. Vậy NBA Draft là gì?

NBA Draft, hay còn được biết đến dưới cái tên tiếng Việt là "Ngày Tuyển chọn Tân binh", là một sự kiện ra đời vào năm 1947, diễn ra vào tháng 6 hằng năm, nơi mà 30 đội bóng tại NBA có thể lựa chọn các cầu thủ trẻ đầy tiềm năng về với đội bóng của mình.

Tổng quan về NBA Draft - Phần 1: NBA Draft là gì? - Ảnh 1.

NBA Draft là một sự kiện rất được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm.

Những cầu thủ nằm trong danh sách NBA Draft đa phần là những cầu thủ đến từ NCAA (Giải Bóng rổ Đại học Mỹ), nhưng các cầu thủ quốc tế cũng được phép tham dự sự kiện này. Các quy định về điều kiện tham dự với các cầu thủ quốc tịch Mỹ và các cầu thủ quốc tế cũng sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

1. Cầu thủ Quốc tịch Mỹ đã hoàn thành 4 năm Đại học (đủ 22 tuổi) sẽ tự động được đưa vào danh sách NBA Draft. Những cầu thủ năm dưới nếu muốn vào danh sách Draft phải đăng kí sớm với NBA và họ sẽ không được thi đấu tại NCAA thêm một phút nào nữa.

2. Cầu thủ quốc tế trên 22 tuổi sẽ đủ điều kiện để vào danh sách Draft. Nếu cầu thủ đó dưới 22 tuổi sẽ phải đăng kí sớm và chứng minh năng lực với NBA.

Tất cả các cầu thủ Mỹ lẫn quốc tế đều không được phép kí hợp đồng với bất kì CLB nào tại NBA, trừ khi họ đã đủ điều kiện hoặc có hồ sơ tham gia một kì NBA Draft.

Tổng quan về NBA Draft - Phần 1: NBA Draft là gì? - Ảnh 2.

Các cầu thủ đại học phải đủ 19 tuổi để tham dự NBA Draft.

Quy định về tuổi của các cầu thủ Quốc tịch Mỹ cũng nêu rằng, họ chỉ được tham gia NBA Draft sau khi tốt nghiệp trung học được một năm và phải ít nhất 19 tuổi trên giấy tờ. Trái với tin đồn thường nghe, họ không nhất thiết phải chơi bóng rổ đại học ít nhất 1 năm (một số cầu thủ chọn cách chơi bóng chuyên nghiệp ở Châu Âu, ví như Brandon Jennings hay Emmanuel Mudiay). Tuy vậy, bộ luật này hiện đang được xem xét lại để trở về với thời kì trước năm 2006, khi mà cầu thủ vừa tốt nghiệp trung học sẽ đủ điều kiện để tham gia NBA Draft chứ không cần đợi thêm 1 năm nữa. Dự kiến luật này sẽ được thông qua ở kì NBA Draft 2020.

Mỗi kì NBA Draft sẽ có 2 vòng tuyển chọn, 30 người cho vòng 1 và 30 người cho vòng 2. Thường những cầu thủ gây được chú ý với giới chuyên môn đều có nhiều khả năng được chọn ở các vị trí đầu tiên. Những cầu thủ không được chọn (undrafted) vẫn còn có cơ hội nếu họ thể hiện được ở các giải giao hữu trước mùa bóng mới, cũng như những cầu thủ đã được chọn nhưng vẫn có khả năng không được kí hợp đồng, nếu họ không đáp ứng được chuyên môn trong khóa huấn luyện của đội bóng mới.

Tổng quan về NBA Draft - Phần 1: NBA Draft là gì? - Ảnh 3.

Ben Wallace, trung phong huyền thoại của Detroit Pistons là cầu thủ undrafted nổi tiếng nhất đi đến thành công.

Thông thường, mỗi kì NBA Draft sẽ có ít nhất 4 hoặc 5 cầu thủ có khả năng vượt trội so với phần còn lại. Vậy làm cách nào để có thể biết được đội bóng nào tại NBA sẽ có được cơ hội lựa chọn cầu thủ đầu tiên, qua đó lấy về cầu thủ tốt nhất trong năm đó? Hệ thống Draft Lottery Chance (Vòng quay Xổ số) chính là câu trả lời.

Nói một cách đơn giản và chính xác nhất, Draft Lottery giống như một trò chơi xổ số, nơi mà tỉ lệ được vị trí Pick 1 vẫn sẽ có đủ cho cả 14 đội không được tham dự vòng Playoffs, nhưng cơ hội sẽ giảm dần tùy với việc đội bóng có thành tích tệ ra sao ở mùa giải trước đó. Hệ thống này được đưa ra nhằm tránh việc một đội bóng cố tình tank (ám chỉ việc thua càng nhiều càng tốt) để giành lấy Pick 1 như những ngày sơ khai của kì NBA Draft.

Tổng quan về NBA Draft - Phần 1: NBA Draft là gì? - Ảnh 4.

Bảng tính tỉ lệ được lựa chọn ở các vị trí tại mỗi kì NBA Draft.

Như bảng tính bên trên, tỉ lệ được lấy Pick 1 sẽ chia đều là 14% cho 3 đội bóng có thành tích đội sổ bảng xếp hạng ở mùa giải trước và sẽ giảm dần nếu đội bóng đó có thành tích càng gần với nhóm dự Playoffs. Lottery Chance sẽ áp dụng cho 4 vị trí lựa chọn đầu tiên và từ vị trí Pick 5 trở đi, các đội bóng sẽ được lựa chọn cầu thủ dựa trên thành tích của mùa trước.

Và vì là một hệ thống gần như may rủi, việc được quyền chọn cầu thủ ở vị trí đầu tiên sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với từng đội bóng. Như Chicago Bulls năm 2008, chỉ với 1.7% cơ hội được pick 1, đã may mắn có được Derrick Rose ở vị trí đầu tiên. Hoặc như New Orleans Pelicans chỉ với 6% cơ hội cũng đã có cho mình Pick 1 cùng với đó là quyền sở hữu Zion Williamson, cầu thủ sáng giá nhất NBA Draft năm nay.

Tổng quan về NBA Draft - Phần 1: NBA Draft là gì? - Ảnh 5.

Đế chế Golden State Warriors được xây dựng từ những cầu thủ được lựa chọn bởi chính đội bóng.

Tuy chỉ là một hệ thống may rủi, nhưng Draft Lottery đem lại rất nhiều sự chú ý của các CLB cũng như người hâm mộ bóng rổ trên nước Mỹ. Với những sự lựa chọn đúng đắn, các đội bóng có thể nổi lên như một thế lực thật sự mà điển hình là Golden State Warriors. Hoặc chỉ cần sai lầm trong khâu tuyển chọn, nhiều khả năng đội bóng đó sẽ phải chờ đợi thêm vài năm để tiếp tục xây dựng lại đội hình của mình.

NBA Draft 2019 sẽ diễn ra vào lúc 6:00 sáng ngày 21/06 (giờ Việt Nam).