Golden State Warriors có đủ sức kí hợp đồng tối đa với Kevin Durant và Klay Thompson?

Nhật Phạm , 08:34 16/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những ngày vừa qua, "Cầu Cổng Vàng" đang cân nhắc nghiêm túc ý định kí hợp đồng tối đa với cả Kevin Durant và Klay Thompson. Nhưng với luật công bằng tài chính dựa trên quỹ lương của NBA, điều này có dễ trở thành sự thật?

Theo những lời chia sẻ mới nhất đến từ Mychal Thompson, cha của ngôi sao Klay Thompson, thì con trai của ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Golden State Warriors khi hợp đồng cũ đáo hạn vào mùa Hè năm nay.

Klay Thompson đã có 9 năm thi đấu tại NBA trong màu áo của "Cầu Cổng Vàng". Anh đủ điều kiện để nhận về một bản hợp đồng tối đa với 30% quỹ lương và tịnh tiến 8% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Như vậy, tổng giá trị hợp đồng mà Klay Thompson nhận được dự kiến rơi vào khoảng 190 triệu USD.

Golden State Warriors có đủ sức kí hợp đồng tối đa với Kevin Durant và Klay Thompson? - Ảnh 1.

Ông Mychal Thompson đã xác nhận con trai ông sẽ ở lại Golden State Warriors trong những năm tiếp theo.

Về phần Kevin Durant, hợp đồng của cầu thủ này với Warriors vẫn còn điều khoản tự động gia hạn 1 năm nếu Durant đồng ý đơn phương, đem về cho anh 31.5 triệu USD ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, chắc chắn anh sẽ không lựa chọn phương án này mà sẽ chấp nhận trở thành cầu thủ tự do ở mùa Hè 2019 để tìm kiếm một bản hợp đồng tối đa.

Có ít nhất 3 đội bóng sẵn sàng chìa ra một bản hợp đồng tối đa dành cho anh với 35% quỹ lương. Tuy nhiên, những đội bóng này chỉ có thể cho anh một hợp đồng 4 năm với 5% tiền lương tăng qua mỗi năm, trong khi Golden State Warriors có thể cho anh một hợp đồng 5 năm với 8% tịnh tiến. Tổng giá trị mà Warriors đưa ra lên đến 220 triệu USD, trong khi nếu Durant kí với những đội bóng khác, anh sẽ chỉ nhận được 164 triệu USD.

Sự cân nhắc thứ hai đến từ chấn thương gân Achilles của Durant. Anh sẽ nghỉ toàn bộ mùa giải 2019-2020 và chưa chắc sẽ hồi phục 100% phong độ sau đó. Nếu lựa chọn kí hợp đồng với các đội bóng khác, anh sẽ đáo hạn vào năm 35 tuổi và sẽ rất khó để anh tìm kiếm một hợp đồng giá trị ở 1-2 năm tiếp theo. Nếu chọn ở lại Warriors đến hết năm 36 tuổi, anh sẽ được một khoản tiền lớn hơn và hoàn toàn có thể cân nhắc ý định giải nghệ vào lúc đó.

Golden State Warriors có đủ sức kí hợp đồng tối đa với Kevin Durant và Klay Thompson? - Ảnh 2.

Với chấn thương của Kevin Durant, mọi diễn biến trên thị trường chuyển nhượng năm nay đã hoàn toàn khác so với những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn.

Về phía BLĐ Warriors, những động thái kể trên là hoàn toàn nghiêm túc. Họ không muốn bỏ rơi Kevin Durant sau những đóng góp quên cả sự nghiệp của anh, cũng như muốn duy trì song sát "Splash Brothers" càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, cùng với bản hợp đồng của Stephen Curry hiện tại, bài toán quỹ lương sẽ là vấn đề đau đầu cho họ ở những năm tiếp theo.

Stephen Curry sẽ nhận 40 triệu USD ở mùa giải tiếp theo. Nếu Klay Thompson và Kevin Durant cùng kí hợp đồng mới, bộ ba này sẽ tiêu tốn gần 111 triệu USD, vượt quá con số 109 triệu USD quỹ lương mà NBA đã công bố. Trong đội hình của họ còn có Draymond Green (18.5 triệu USD), Andre Iguodala (17.1 triệu USD), Shaun Livingston (7.7 triệu USD) và khoảng 5.8 triệu USD của Jacob Evans, Damian Jones và Alfonzo McKinnie.

Golden State Warriors có đủ sức kí hợp đồng tối đa với Kevin Durant và Klay Thompson? - Ảnh 3.

Klay Thompson và Kevin Durant nghỉ thi đấu dài hạn khiến đội hình chính và chất lượng băng ghế dự bị của Warriors ở mùa giải tới sẽ yếu đi rất nhiều.

Với tổng số tiền kể trên, Warriors sẽ phải đóng đến 350 triệu USD bao gồm cả khoản phạt vượt quỹ lương ở mùa giải 2019-2020. Đó là chưa kể việc Kevin Durant và Klay Thompson phải dưỡng thương suốt mùa giải tiếp theo, thì danh sách thi đấu của họ lúc bấy giờ chỉ còn 7 cầu thủ.

Ở mùa Hè năm 2020, Warriors có thể sẽ giảm bớt phần tiền lương của Andre Iguodala và Shaun Livingston. Nhưng việc cả hợp đồng của Draymond Green cũng đáo hạn vào lúc đó sẽ khiến Warriors phải xem xét lại sự lựa chọn của mình một lần nữa. Green là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ thành công của "Cầu Cổng Vàng" ở nhiều mùa bóng vừa qua và nếu anh không chấp nhận giảm lương, thì Warriors sẽ phải đối mặt với bài toán kinh tế không lời giải.

Golden State Warriors có đủ sức kí hợp đồng tối đa với Kevin Durant và Klay Thompson? - Ảnh 4.

Việc duy trì đội hình này là một bài toán khó khăn cho Warriors.

Dù rằng việc chuyển đến CHASE Center dự kiến sẽ đem lại cho Warriors một khoản lợi nhuận không nhỏ, nhưng liệu khả năng tài chính của họ có đủ đáp ứng việc quỹ lương phình to ra một cách bất thường hay không? BLĐ của Warriors sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng hướng đi của cả đội bóng trong vòng 2 tuần tiếp theo. Một quyết định sai lầm có thể đẩy Warriors đến những viễn cảnh không mấy tốt đẹp.