LaVar Ball cảnh báo Lakers về sai lầm “nghiêm trọng nhất lịch sử”

Vương Hãn , 12:21 17/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong chia sẻ mới nhất, LaVar Ball cho biết Los Angeles Lakers vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử đội bóng.

Los Angeles Lakers đã kích nổ bom tấn đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng vụ trao đổi đình đám với Anthony Davis của New Orleans Pelicans. Để có được chữ ký của ngôi sao 6 lần tham dự All-Star, Lakers đã phải để Bradon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart ra đi theo hướng ngược lại kèm theo 3 lượt pick vòng 1 trong tương lai.

LaVar Ball cảnh báo Lakers về sai lầm “nghiêm trọng nhất lịch sử” - Ảnh 1.

Với việc Lonzo Ball là một phần trong gói trao đối của Lakers với Pelicans, LaVar Ball hoàn toàn không hài lòng với quyết định của BLĐ đội bóng vàng tím.

Chưa dừng lại ở đó, Lakers đang lên kế hoạch kích hoạt các bom tấn khác nhằm khôi phục đế chế xưa. Các mục tiêu của đội bóng vàng-tím có thể kể đến như Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Jimmy Butler… Trong khi các CĐV của Lakers đang ngât ngây với các động thái quyết liệt và nhanh chóng của đội bóng thì một số lại không nghĩ như vậy. Trong đó có LaVar Ball – bố của hậu vệ Lonzo Ball, người đã trở thành "vật tế trong thương vụ Davis.

Tại mùa giải vừa qua, Lonzo Ball đã có trung bình 9,9 điểm, 5,3 rebounds và 5,4 kiến tạo sau 47 trận đấu. Với thể hình to lớn cùng tư duy chiến thuật tốt, Ball được kỳ vọng sẽ trở thành hậu vệ hàng đầu trong tương lai và theo LaVar Ball, quyết định để anh ra đi là sai lầm mang tính bước ngoặt của Lakers.

LaVar Ball cảnh báo Lakers về sai lầm “nghiêm trọng nhất lịch sử” - Ảnh 2.

LaVar Ball khẳng định đánh mất Lonzo Ball là sai lầm nghiêm trọng của Lakers

"Tôi có thể đảm bảo điều mình nói ra. Việc để Lonzo ra đi là sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử Lakers. Tôi đảm bảo rằng họ sẽ không thể chạm tay vào chức vô địch NBA nữa", ông bức xúc nói.

Với việc để Ball ra đi, Lakers sẽ phải gấp rút tìm kiếm một hậu vệ dẫn bóng nhằm thay thế vị trí của anh. Hiện tại mục tiêu của đội chủ sân STAPLES Center nhắm đến chính là Kemba Walker hoặc Kyrie Irving. Trong đó, Irving chính là mục tiêu khá dĩ nhất với Lakers lúc này.

LaVar Ball cảnh báo Lakers về sai lầm “nghiêm trọng nhất lịch sử” - Ảnh 3.

Walker và Irving đang là những mục tiêu trong tầm ngắm của Lakers

Với tình hình hiện tại, Lakers hoàn toàn có thể trao cho Irving bản hợp đồng như anh mong đợi cùng điều kiện mà anh khao khát – thi đấu cùng Davis. Bên cạnh đó, những hiềm khích của Irving với LeBron James trong quá khứ cũng đã được hóa giải và khả năng anh tái hợp cùng người đồng đội cũ tại Cleveland Cavaliers là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện ngôi sao 27 tuổi đã quyết định từ chối năm cuối hợp đồng cùng Boston Celtics trị giá 23,3 triệu USD để tìm bến đỗ mới và STAPLES Center chính là một trong những điểm đến tiềm năng nhất của Irving.