Tobias Harris "tấu hài" cùng Kyle O’Quinn, sáng tạo ra kiểu bắt tay mới để ngăn chặn sự lây lan của virus corona

HUY PHẠM , 14:15 10/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với yêu cầu từ phía NBA đưa ra nhằm phòng chống dịch Covid-19, hai cầu thủ của đội bóng Philadelphia 76ers đã sáng tạo ra một kiểu bắt tay mới. Sự sáng tạo hài hước của cặp đôi này cũng giúp cho NHM có được những phút giây sảng khoái trong thời điểm căng thẳng hiện tại.

Trong trận đấu giữa Philadelphia 76ers và Golden State Warriors diễn ra vào sáng Chủ nhật, 8/3 vừa qua (theo giờ Việt Nam), cặp đôi Tobias Harris và Kyle O'Quinn đã sáng tạo ra một kiểu bắt tay mới để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Màn sáng tạo đầy hài hước của hai cầu thủ bên phía Philadelphia 76ers.

Phòng chống dịch Covid-19 đang là vấn đề được toàn cầu quan tâm, điều đó cũng được BTC giải đấu NBA ưu tiên đặt lên hàng đầu sau những diễn biến căng thẳng vừa qua tại Mỹ. Cách đây không lâu, NBA đã đưa ra khuyến cáo tới 30 đội bóng tại NBA rằng những hành động như high-fives, ký tặng và chụp ảnh cùng với NHM nên được hạn chế.

Tuy nhiên đối với cặp đôi của Philadelphia 76er, họ còn chấp hành nghiêm túc hơn khi không bắt tay với nhau. Sẽ không sai khi nói rằng hành động bắt tay (handshake) là một trong những đặc sản của giải đấu. Đã có rất nhiều kiểu handshake đầy tính giải trí được các ngôi sao của NBA cho ra đời. Đây cũng là một trong những điều được nhiều người hâm mộ giải đấu quan tâm.

Những kiểu handshake thú vị nhất tại NBA.

Tuy nhiên giờ đây khi mà dịch Covidc-19 đang chưa có dấu hiệu thuyên giảm, khi mà BTC còn đưa ra khuyến cáo rằng sẽ tổ chức các trận đấu kín tại NBA. Những điều tưởng chừng đơn giản như handshake cũng sẽ phải đưa vào danh sách các hoạt động hạn chế.

Hành động của Tobias Harris cùng Kyle O'Quinn không đơn thuần mang tính chất giải toả căng thẳng. Nó còn gửi tới người hâm mộ một thông điệp rằng: Hãy sống tự tin, vui vẻ và không hoảng sợ trước đại dịch, và nên nhớ tuân thủ theo các yêu cầu được đưa ra từ Bộ Y tế về cách phòng chống sự lây lan của dịch.

Tại Mỹ các giải đấu lớn như NBA (bóng rổ), MLS (bóng đá), MLB (bóng chày) và NHL (khúc gôn cầu) đã chính thức đưa ra thông báo về việc hạn chế sự xuất hiện của phóng viên cũng như những người không có phận sự tại phòng thay đồ và phòng của họp của các đội. Việc họp báo hay phỏng vấn cầu thủ sẽ được diễn ra ở một khu vực chỉ định bởi các CLB.

Tuy nhiên, đây chưa phải là động thái sau cùng của NBA trước tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng trên toàn thế giới và kể cả ở nước Mỹ. Tính đến sáng ngày 10/3 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã có gần 500 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận và 19 trường hợp tử vong. New York và California là 2 bang nghiêm trọng nhất. Thống đốc nhiều bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong đó có cả Thủ đô Washington DC. 

Tobias Harris tấu hài cùng Kyle O’Quinn, sáng tạo ra kiểu bắt tay mới trong thời phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.