NBA ra “tối hậu thư”, yêu cầu các đội chuẩn bị công tác phòng chống đại dịch Covid-19

VƯƠNG HÃN , 15:00 08/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Vì những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, NBA đã yêu cầu 30 đội bóng đều phải chuẩn bị công tác tuyên truyền phòng chống virus corona trước ngày 10/3.

Dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Mỹ những ngày qua, tính đến 8h30 ngày 8-3 Mỹ đã ghi nhận 437 ca dương tính với nCoV, trong đó có 19 trường hợp đã tử vong. Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, NBA đã yêu cầu cả 30 đội bóng phải có biện pháp phòng chống virus corona trước ngày 10/3.

NBA ra “tối hậu thư”,  yêu cầu các đội chuẩn bị công tác phòng chống đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

NBA đã yêu cầu các đội cần chuẩn bị các biện pháp chống dịch Covid-19 trước ngày 10-3.

Theo Shams Charania của The Athletics, NBA khuyến khích các đội nên:

- Mời chuyên gia về bệnh dịch đến sân 

- Chuẩn bị cơ sở có thể tiến hành xét nghiệm ngay lập tức 

- Lên kế hoạch cắt giảm số nhân viên đến sân 

- Hạn chế những bữa tiệc và du lịch không cần thiết

Ngoài ra NBA cũng đang lên kế hoạch cấm các đơn vị truyền thông tiến vào phòng thay đồ của cầu thủ để tác nghiệp. Thay vào đó, họ chỉ được phỏng vấn và khai thác thông tin ở những khu vực được cho phép.

Hiện Golden State Warriors đã có những thông báo về mối nguy hiểm của dịch Covid-19 và khuyến cáo người hâm mộ nên thận trọng.

Trước đó, NBA đã đưa ra khuyến cáo đến giới cầu thủ và NHM nên tránh những hành động như high-fives, bắt tay hay tiếp xúc với NHM, bao gồm cả việc nhận lấy những món quà để xin chữ ký như bút, banh bóng rổ hoặc áo thi đấu...

Ngoài ra họ cũng lên kế hoạch tổ chức những trận đấu trong điều kiện không có khán giả đến sân để hạn chế tối đa những rủi ro mà dịch bệnh có thể gây ra. Đây cũng là điều mà rất nhiều giải đấu thể thao trên toàn thế giới áp dụng trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội như hiện nay. 

Tuy nhiên ngôi sao hàng đầu giải đấu, LeBron James lại không hài lòng về kế hoạch này, anh tuyên bố sẽ không ra sân bất chấp những án phạt của NBA nếu kế hoạch thi đấu tại sân không có khán giả được thông qua.

NBA ra “tối hậu thư”,  yêu cầu các đội chuẩn bị công tác phòng chống đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Warriors có những khuyến cáo đến người hâm mộ ở trận đấu với Philadelphia 76ers.

Tương tự như NBA, các giải đấu thể thao quy mô thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng như NFL, WWE... cũng đang lên nhiều kế hoạch để đối đầu với dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng tại đất nước xứ cờ hoa.

Nhiều sự kiện âm nhạc cũng như giải trí lớn đã phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ vì dịch Covid-19. Thậm chí Olympic 2020 tại Tokyo cũng đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn vì những diễn biến khó lường của cơn đại dịch này.

NBA ra “tối hậu thư”,  yêu cầu các đội chuẩn bị công tác phòng chống đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.