Trong họa có phúc, Lance Stephenson có cơ hội trở lại NBA nhờ CBA tạm hoãn do dịch Covid-19

VƯƠNG HÃN , 09:19 10/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Lance Stephenson đang có cơ hội trở về NBA sau khi giải bóng rổ vô địch Trung QUốc tạm hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch viêm phổi do virus Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc và khiến các hoạt động thể thao của nước này bị trì hoãn vô thời hạn, đã có không ít các ngôi sao từ nhiều bộ môn lên kế hoạch tháo chạy khỏi đây. Trong số đó có cựu ngôi sao NBA, Lance Stephenson người đang khoác áo Liaoning Flying Leopards ở CBA.

Trong họa có phúc, Lance Stephenson có cơ hội trở lại NBA nhờ CBA tạm hoãn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lance Stephenson sẽ tái hợp cùng Indiana Pacers sau khi CBA bị hoãn vô thời hạn.

Vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, CBA đang bị tạm hoãn vô thời hạn, Lance đã trở về Mỹ và dành phần lớn thời gian để luyện tập tại các sân tập ở New York và Indiana. Sau khi không được Lakers gia hạn vào hè 2019, Lance đã ký với Liaoning Flying Leopards bản hợp đồng 1 năm trị giá 4 triệu USD. Sau 29 trận đấu ở CBA, Lance đã ghi trung bình 26,7 điểm và 7,4 rebound mỗi trận.

Theo ký giả uy tín Shams Charania của The Athletic, Indiana Pacers là đội bóng đang rất quan tâm đến cầu thủ 29 tuổi này. Việc 2 bên tái hợp là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi Lance từng có những ký ức đẹp đẽ cùng Pacers. Anh từng cùng thế hệ Paul George, David West, George Hill và Roy Hibbert tạo nên một Pacers vô cùng khó chịu trong giai đoạn 2011-2014, trong đó đỉnh cao là 2 lần liên tiếp lọt vào chung kết miền Đông vào các năm 2013 và 2014.

Tuy nhiên sau mùa giải năm đó, Lance quyết định chia tay Pacers để tìm kiếm thử thách mới. Anh lang bạt qua 6 đội bóng khác nhau thế nhưng phong độ đỉnh cao như khi khoác áo Pacers chưa bao giờ trở lại.

Trong họa có phúc, Lance Stephenson có cơ hội trở lại NBA nhờ CBA tạm hoãn do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lance từng có những năm tháng đỉnh cao nhất trong màu áo Indiana Pacers.

Đội chủ sân Banker Life Fieldhouse hiện đang khủng hoảng ở vị trí hậu vệ sau khi Jeremy Lamb và Malcolm Brogdon lần lượt gặp chấn thương. Trong khi đó, Victor Oladipo vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao sau hơn 1 năm phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Vì thế, Pacers đang nhắm đến "người cũ" Lance như một sự bổ sung hoàn hảo trước khi vòng playoffs khởi tranh.

Dù gặp khó khăn về mặt lực lượng thế nhưng thầy trò HLV Nate McMillan vẫn đang có một mùa giải khá thành công, Pacers hiện đang xếp thứ 5 ở miền Đông với 39 chiến thắng và 25 thất bại, qua đó tràn trề cơ hội có mùa giải thứ 5 liên tiếp góp mặt tại vòng playoffs. Và nếu chiêu mộ được Lance, Pacers sẽ tạm thời giải được nỗi lo vòng ngoài.

Trong họa có phúc, Lance Stephenson có cơ hội trở lại NBA nhờ CBA tạm hoãn do dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Trong bối cảnh Jeremy Lamb và Malcolm Brogon đều đang gặp chấn thương, Pacers đang rất cần một hậu vệ tốt để chinh chiến ở playoffs.

Tuy nhiên, để có được sự phục vụ của Lance, bên cạnh sự đồng ý của ngôi sao 29 tuổi, Pacers còn phải thuyết phục được cả FIBA và CBA. Cầu thủ 29 tuổi hiện vẫn đang chăm chỉ tập luyện và mong sẽ có cơ hội trở về NBA.

Trong họa có phúc, Lance Stephenson có cơ hội trở lại NBA nhờ CBA tạm hoãn do dịch Covid-19 - Ảnh 5.