"Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018"

HỒNG PHÚ , 10:42 11/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày hôm qua (09/10), danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2018 đã được công bố, đây chính là tiền đề để chúng ta có sự chuẩn bị và sàng lọc kỹ lưỡng nhất. Là người có thời gian dài quan sát bóng đá Việt Nam, nhà báo Minh Hải có những đánh giá của riêng mình về những gương mặt được chọn.

- PV: Nhìn vào bản danh sách vừa qua mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, anh cảm thấy tiếc nuối cho những trường hợp nào đã không được HLV Park Hang-seo điền tên?

- Nhà báo Minh Hải: Bây giờ để nói về danh sách đáng tiếc thì có lẽ rất dài. Có thể nói ra đây những cái tên như Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú, Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh,… rất nhiều những cá nhân tốt. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo đã có sự lựa chọn của ông và ông lựa chọn con người để phù hợp với chiến thuật, do đó mình tiếc thì tiếc một phần thôi.

Cá nhân tôi, tôi cảm thấy tiếc nuối nhất với Ngô Hoàng Thịnh vì đó là một vị trí mà đội chúng ta đang rất thiếu. Chúng ta thiếu một người phòng ngự tốt, một máy quét ngay phía sau hàng tiền vệ và ngay phía trước cặp trung vệ - có thể nói vị trí đó là dấu gạch nối rất quan trọng. Trong trận đấu Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An thì chính trợ lý Lee Young-jin của HLV Park Hang-seo cũng đánh giá rất cao Hoàng Thịnh và ông đã ghi vào trong cuốn sổ của mình cái tên của cầu thủ này sau khi anh có hai cú sút xa nguy hiểm. Và ông Park cũng hay nói rằng ông cảm thấy tiếc khi các tiền vệ của bóng đá Việt Nam thường không có khả năng sút xa. Vậy mà không hiểu sao trong danh sách cuối cùng ông không lựa chọn Ngô Hoàng Thịnh.

Về trường hợp Nghiêm Xuân Tú, chúng ta biết anh ấy là Vua kiến tạo với 17 đường chuyền thành bàn, 15 trong số đó là những cú tạt. Nhưng bóng đá Việt Nam chúng ta thì không có tiền đạo nào cỡ như Vinicius hay Eydison của Than Quảng Ninh nên với những quả tạt của Nghiêm Xuân Tú, có thể HLV Park cho rằng chỉ có tiền đạo ngoại mới dứt điểm được thôi. Trong khi đó chúng ta có một loạt tên tuổi có thể đá tiền vệ hoặc tiền đạo cánh phải như Văn Toàn, Văn Quyết,…

Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Nhà báo Minh Hải tiếc nuối với trường hợp vắng mặt của Ngô Hoàng Thịnh tại đội tuyển quốc gia. Ảnh: Tiến Tuấn

Còn Vũ Minh Tuấn, nếu xét về mặt đẳng cấp thì không cần phải nghi ngờ nữa nhưng yếu tố liên quan tới phong độ lại là một vấn đề. Sau khi chuyển từ Than Quảng Ninh về Thanh Hóa thì gần như trong giai đoạn lượt đi, Vũ Minh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong trận đấu cuối cùng với Sanna Khánh Hòa thì anh ấy lại có một đường chuyền cực kỳ hay cho Rimario ghi bàn, tôi cho rằng trong những tình huống như thế chúng ta có thể thấy đẳng cấp cầu thủ. Và HLV Park là người rất biết cách đánh thức tiềm năng của những cầu thủ giỏi.

- Anh vừa nhắc tới Hoàng Thịnh như một nhân tố mà đội tuyển chúng ta thiếu ở những cú sút xa. Ngoài trường hợp này, anh cho rằng bản danh sách vừa công bố còn thiếu những nhân tố nào để khả năng vô địch kỳ AFF Cup sắp tới của chúng ta cao hơn?

- Về chức vô địch, nói thật là tôi rất hy vọng nhưng không dám đặt nhiều kỳ vọng! Thực tế ở những kỳ AFF Cup hay SEA Games thì chúng ta luôn gặp khó khăn ở những trận đấu bản lề. Cá nhân tôi cảm thấy rất tiếc khi một loạt những cầu thủ chấn thương, trong đó có Vũ Văn Thanh. Vị trí của Văn Thanh để lại là nơi tôi rất lo lắng.

Nhưng khi Văn Thanh bị chấn thương thì còn một loạt những cái tên quan trọng ở vị trí hậu vệ biên phải, trong đó có Trần Văn Kiên. Nếu dựa trên các chỉ số thì Văn Kiên có lẽ hậu vệ chơi tốt nhất của V.League 2018 chứ không chỉ riêng vị trí hậu vệ phải nữa. Tỷ lệ bàn thắng, tỷ lệ đường chuyền thành bàn, quãng đường chạy,… đều rất tốt. Trong mỗi trận đấu thì Văn Kiên lên công về thủ liên tục, do đó khi cầu thủ này không được triệu tập thì cũng khá tiếc nuối.

Còn về đội hình của mình thì cứ mỗi một lần chúng ta chuẩn bị cho một kỳ AFF Cup hay SEA Games thì nhìn đội hình ở đâu cũng thấy ngôi sao! Nhưng chúng ta lại không có sự so sánh với các đối thủ khác. Hãy nhìn lại ở những giải trước đây, ngoài những đối thủ như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore chúng ta thường gặp khó khăn rồi, bây giờ còn có thêm cả những đội như Philippines hay Myanmar nữa. Chưa kể Lào và Campuchia thời gian gần đây cũng thi đấu rất tốt. Chính vì thế, HLV Park Hang-seo phải có những tính toán của mình.

Tôi nghĩ là chúng ta chưa thể biết những nước tính hiện tại của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên có lẽ sau hai giải VCK U23 châu Á và ASIAD thì chúng ta đã khẳng định được rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn rất đúng con người. Ở Vòng chung kết U23 châu Á có thể kể ra Phan Văn Đức, Phạm Đức Huy và những tên tuổi mới cũng đã trở thành ngôi sao.

Còn tại ASIAD ông đã lựa chọn được một trong những cầu thủ mà tôi đánh giá cao là Đỗ Hùng Dũng. Ban đầu tôi nghĩ ông lựa chọn Hùng Dũng chỉ để tạo cảm hứng thôi nhưng không ngờ anh lại bắt nhịp nhanh như thế. Sau đó chính HLV Park Hang-seo cũng nói rằng ông nhìn thấy một sự thông minh trong cách chơi của cầu thủ này. Và chính ông Park là người lựa chọn Đặng Văn Lâm là cầu thủ bị loại khi mà ông chốt danh sách, tức là ông đưa Văn Lâm lên đội Olympic lúc đó cũng chỉ để kích thích tinh thần cho Bùi Tiến Dũng thôi.

Từ đó chúng ta thấy HLV Park Hang-seo luôn có một chiến lược rất rõ ràng. Nói tóm lại rất khó để nói rằng đội tuyển Việt Nam có thể giành chức vô địch hay không hay cần thêm nhân tố nào nữa, nhưng tôi hy vọng bằng cách lựa chọn kỹ lưỡng thì HLV Park Hang-seo sẽ tạo ra sự cân bằng. Đồng thời, ông cũng chuẩn bị cho một chặng đường dài hơi chứ không phải một trận đấu cụ thể.

- Trong bản danh sách vừa qua, có một vài gương mặt mới như Lục Xuân Hưng, Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành hay Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Nhìn lại đợt tập trung đội tuyển Olympic chuẩn chị cho ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo cũng những cái tên mới lên nhưng rồi sau đó trong bản danh sách cuối cùng, ông đã giữ gần nguyên bộ khung đã làm nên thành công tại Vòng chung kết U23 châu Á. Vậy anh đánh giá sao về cơ hội của những tân binh của đợt tập trung sắp tới?

Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Những con số thống kê ấn tượng của Nguyễn Hoàng Quốc Chí trong mùa giải 2018. Đây cũng là một trong số những tân binh của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới. Ảnh: Anh Dũng

- Chúng ta không thể biết những cầu thủ đó có cơ hội hay không nhưng có thể khẳng định một điều rằng tất cả những thành viên mới đều sẽ gặp phải một khó khăn rất lớn. Thậm chí, họ sẽ phải chịu bất lợi vì bộ khung của chúng ta được xây dựng dựa trên nòng cốt là các cầu thủ U23 dự vòng chung kết U23 châu Á và đội Olympic dự ASIAD 2018.

Chúng ta thấy rất rõ HLV Park Hang-seo đã xây dựng bộ khung như thế và đương nhiên những con người mới sẽ phải chịu nhiều bất lợi. Đầu tiên là vấn đề thời gian, họ cần thời gian để tạo lập sự hiểu nhau với những vị trí khác trong khi những cầu thủ kia đã đá với nhau nhiều năm trời. HLV Park Hang-seo cũng đã có một lần giải thích cho các trợ lý vì sao ông lại lựa chọn Bùi Tiến Dũng bắt trong khung gỗ, câu trả lời là vì Tiến Dũng đã thi đấu lâu cùng với những cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Ông nghĩ rằng trong hệ thống phòng ngự các cầu thủ không cần mất nhiều thời gian làm quen nữa, đặc biệt trong những tình huống cần đưa ra quyết định trong một tích tắc thì những người hiểu nhau sẽ có lợi hơn.

Nguyễn Hoàng Quốc Chí thì không cần phải bàn cãi về vai trò của anh rồi. 2 năm liên tiếp Quốc Chí được lựa chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Sanna Khánh Hòa. Chúng ta thấy Quốc Chí đá rất cố gắng, cầu thủ này có điểm cộng lớn là sự khát khao. Trong khi đó Đinh Viết Tú ngoài phòng ngự ra thì khả năng tấn công rất tốt. Tại sao Nam Định lại chỉ tấn công nghiêng hẳn về cánh Viết Tú thì chúng ta cũng có thể hiểu.

Mặt khác, đây cũng là một cách nữa để đội tuyển Việt Nam tạo ra sự khác biệt. Trong khi đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ về những cầu thủ của chúng ta thì một vài nhân tố mới có thể tạo ra sự khác biệt với đội bạn. Tôi hy vọng những Đinh Viết Tú, Lục Xuân Hưng, Phạm Văn Thành và đặc biệt là Quốc Chí có thể tạo ra cho HLV Park Hang-seo những vũ khí mới, nhất là khi ở những giải đấu như thế này chỉ có những cá nhân gây đột biến hoặc những bất ngờ từ gương mặt mới mới có thể tạo nên thành công cho chúng ta.

- Có thể nói Quế Ngọc Hải là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên suốt thời gian qua, bộ ba Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn luôn giữ vững phong độ và thể hiện sự ăn ý tuyệt vời khi được HLV Park Hang-seo sử dụng. Theo quan điểm của anh, liệu chiến lược gia người Hàn Quốc có định phá vỡ bộ ba nói trên không để sử dụng Quế Ngọc Hải?

- Tôi nghĩ hệ thống phòng ngự của HLV Park Hang-seo vẫn giữ nguyên nếu trong trường hợp không có lý do liên quan tới chấn thương hay thẻ phạt. Còn cá nhân tôi cho rằng Quế Ngọc Hải không phải là trung vệ hàng đầu nữa mà chính là trung vệ số một Việt Nam hiện tại. Tư chất thủ lĩnh, khả năng chuyền những pha phản công cho đến những tình huống cắt bóng, không chiến,… khiến tôi cho rằng Quế Ngọc Hải hiện nay là trung vệ tốt nhất và toàn năng nhất mà bóng đá Việt Nam đang có.

Nếu xét về chiều cao thì Hải ăn đứt Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng, về kinh nghiệm thì không cần nói nhiều. Tuy nhiên Quế Ngọc Hải có những thứ cần phải cải thiện, thứ nhất là hạn chế lĩnh thẻ, HLV Park Hang-seo yêu cầu cầu thủ đá quyết liệt nhưng phải ít thẻ. Điều thứ hai là HLV Park cũng yêu cầu các cầu thủ không bao giờ được phạm lỗi cách khung thành từ 25m đổ xuống.

Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải cần thể hiện khả năng thủ lĩnh cũng như khắc chế sự nóng vội nếu muốn phá vỡ bộ ba Tiến Dũng - Đình Trọng - Duy Mạnh ở hàng hậu vệ, theo nhà báo Minh Hải. Ảnh: Tiến Tuấn

Tiếp theo, Quế Ngọc Hải cần phải chứng minh được mình là mảnh ghép mà hệ thống phòng ngự đang cần, ở đây tôi nói đến khía cạnh tư chất thủ lĩnh. Ở hệ thống phòng ngự hiện tại của đội tuyển chúng ta biết rằng các cầu thủ đều sàn sàn tuổi nhau, do đó cầu thủ để có uy thì hơi khó. Mà bình thường thì ở hệ thống phòng ngự bao giờ cũng cần một cầu thủ lớn tuổi hơn những người khác để điều chỉnh. Hiện nay Đình Trọng đang là người được giao quyền điều chỉnh toàn bộ hàng phòng ngự.

Do đó, tôi cho rằng Quế Ngọc Hải cần thể hiện được tư chất thủ lĩnh và điều khiển hàng phòng ngự thì sẽ có khả năng được đá chính. Còn nếu cầu thủ này không dính đến những vấn đề liên quan tới kỷ luật, chấn thương, thẻ phạt mà HLV Park Hang-seo không đăng ký anh tham dự AFF Cup thì đó là một bất ngờ cực lớn. Tôi tin Quế Ngọc Hải chắc chắn nằm trong kế hoạch của ông Park, còn kế hoạch A hay B thì còn phụ thuộc vào sự phấn đấu và màn thể hiện trên sân.

- Cùng với Quế Ngọc Hải thì Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng hay Huy Hùng đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm được triệu tập lên đội tuyển (Văn Quyết hay Anh Đức đã có thời gian thi đấu với dàn cầu thủ trẻ ở ASIAD vừa qua). Anh đánh giá HLV Park Hang-seo sẽ có thay đổi gì về mặt chiến thuật trong lối chơi của đội tuyển quốc gia so với đội U23 và Olympic?

- Chúng ta thấy rất rõ cách chơi của đội đã rất khác kể từ vòng chung kết U23 châu Á cho tới ASIAD vừa rồi. Điều mà chúng ta ghi nhận là HLV Park Hang-seo xây dựng kế hoạch dựa trên đối thủ, tức là nếu muốn đánh bại đối thủ thì đôi khi chúng ta cần phải thay đổi.

Không nghi ngờ gì nữa, Đinh Thanh Trung cùng Văn Quyết đang là hai cầu thủ rất dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển rồi, họ sẽ bổ sung kinh nghiệm cho một thế hệ trẻ tài năng của chúng ta. Về trường hợp của Huy Hùng, cầu thủ này được chọn vì khả năng phòng ngự rất tốt, lối chơi mềm mại. Nhưng điều quan trọng là anh có khả năng thực hiện những đường chuyền phản công sắc bén hơn những cầu thủ khác, yếu tố này Ngô Hoàng Thịnh không có.

Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

"Không nghi ngờ gì nữa, Đinh Thanh Trung cùng Văn Quyết đang là hai cầu thủ rất dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển rồi, họ sẽ bổ sung kinh nghiệm cho một thế hệ trẻ tài năng của chúng ta". Ảnh: Tiến Tuấn

Hoàng Thịnh có khả năng sút xa tốt nhưng những đường chuyền phản công đôi khi lại không chính xác làm mất nhịp và cơ hội của chúng ta. Trong một trận đấu kéo dài hơn 90 phút, có những khi chúng ta không có nhiều cơ hội để thực hiện những pha phản công như vậy. Tôi nghĩ rằng Huy Hùng sẽ là vị trí quan trọng để kết hợp cùng Lương Xuân Trường ở giữa sân để tạo ra bộ đôi ai cũng có khả năng phòng ngự, ai cũng có khả năng phát động tấn công.

Thực ra những người như Thanh Trung hay Huy Hùng đều không còn mới với màu áo tuyển nữa, chẳng qua lần này đánh dấu một sự trở lại thôi, họ vẫn là những cầu thủ được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Tuy nhiên, về mặt sức lực thì tôi không dám chắc. Như chúng ta đã biết HLV Park Hang-seo yêu cầu thể lực của cầu thủ rất cao, lối chơi của đội tuyển chúng ta là chạy nhiều và đá rát. Cũng chính vì vấn đề thể lực này mà nhiều cầu thủ đã bị loại chứ không phải liên quan đến kinh nghiệm hay trình độ kỹ thuật cá nhân.

- Ở trên anh đã nói Huy Hùng và Xuân Trường sẽ là cặp đôi ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tại ASIAD 2018 Xuân Trường không đạt phong độ cao nhất và thi đấu không đúng như sự kỳ vọng. Anh có lo lắng cho vị trí của đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai tại AFF Cup sắp tới không (nếu cầu thủ này nằm trong danh sách cuối cùng) khi mà HLV Park Hang-seo đã cho thấy ông không ngại gạt bỏ những ngôi sao?

- Tất nhiên một HLV bao giờ cũng nói theo kiểu 'với tôi không ai là không thể thay thế' nhưng tôi nghĩ trong đội lúc này thì Xuân Trường là người không thể thay thế được. Điều thứ hai là tôi tiếp cận vấn đề của Xuân Trường ở góc độ hơi khác với mọi người. Ở ASIAD vừa quan Trường đá càng tệ bao nhiêu thì ở AFF Cup sắp tới tôi càng kỳ vọng bấy nhiêu.

Có hay lý do để tôi tin như vậy. Thứ nhất là bởi suốt những năm tháng vừa qua, Xuân Trường gần như không được nghỉ. Ở Hàn Quốc thì bạn ấy phải cố gắng hết sức, cố gắng hơn cả những gì mình có để hy vọng có một suất đá dự bị. Sau khi đã về Việt Nam thì từ vòng chung kết U23 châu Á cho tới khi bị chấn thương, Xuân Trường không được nghỉ bất cứ một trận đấu nào cả và trở thành cầu thủ hoạt động hiệu quả nhất của Hoàng Anh Gia Lai.

Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018 - Ảnh 5.

Tại ASIAD 2018, Xuân Trường đã thi đấu không tốt. Tuy nhiên, nhà báo Minh Hải tin rằng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở lại mạnh mẽ tại AFF Cup sắp tới. Ảnh: Tiến Tuấn

Trước đó, tôi cũng đã có cuộc nói chuyện với Xuân Trường. Tôi bảo rằng có cảm giác Trường đang bị quá tải, mình phải tự điều chỉnh thôi. Có những trận đấu mà mình bị đau, mệt quá thì phải mạnh dạn xin nghỉ một trận tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai lại không có người thay thế. Trong một cuộc phỏng vấn, HLV Park Hang-seo cũng nói Xuân Trường gặp vấn đề của mình và thời gian vừa rồi, cậu ấy đã được nghỉ ngơi đồng thời đi làm tiểu phẫu mũi. Chính vấn đề ở mũi khiến Xuân Trường không ngủ được và từ đó thể lực không đảm bảo.

Còn tại AFF Cup này, tôi nghĩ Xuân Trường sẽ trở lại là chính mình. Và nếu có một vài cầu thủ xứng đáng để chúng ta đặt niềm tin thì Quang Hải và Xuân Trường là hai trong số những cái tên sáng giá nhất.

-Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 11/10. Từ ngày 16 đến 30/10, đội bóng sẽ có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu cùng các CLB tại đây. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về nước mà không có bất cứ trận giao hữu quốc tế nào.

Anh nghĩ sao về kế hoạch chuẩn bị này, liệu đội tuyển chúng ta có quá thiếu đi sự cọ xát hay không?

- Chắc chắn là thiếu bởi HLV Park Hang-seo đã mất đi 14 ngày so với lịch ban đầu. Thậm chí phòng các Đội tuyển Quốc gia của VFF cũng như HLV Park Hang-seo đã phải rất quyết đoán để quyết định trận chung kết Cúp Quốc gia chỉ đá 1 lượt thôi.

HLV Park Hang-seo cũng đã phải cắt đi ít nhất 2 trận giao hữu so với kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch đó thì sau khi trở về từ Hàn Quốc, chúng ta có ít nhất thêm 1 trận giao hữu nữa nhưng bây giờ không biết có còn hay không. Ban đầu chúng ta có khoảng thời gian chuẩn bị trong vòng 36 ngày nhưng bây giờ đã mất đi 12-14 ngày mất rồi chưa kể khi đội tuyển tập trung thì những đội bóng có cầu thủ phải thi đấu ở Cúp Quốc gia hay trận play-off thì họ có lên đúng thời hạn được hay không. Và tôi cũng không dám chắc trong những cầu thủ phải thi đấu ấy, liệu họ có đảm bảo thể lực và lành lặn được hay không.

Thời gian vừa qua, HLV Park Hang-seo phải phá toàn bộ những vấn đề liên quan tới kế hoạch, từ kế hoạch tập huấn, kế hoạch liên quan những trận giao hữu cho tới kế hoạch nhân sự. Rất nhiều vấn đề khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu. Tuy nhiên bây giờ có kêu thì cũng chẳng làm gì được vì thời gian chỉ có thế thôi, kế hoạch tập luyện sẽ bị thu hẹp lại và ông Park cũng phải tính điểm rơi phong độ kiểu khác. Cường độ tập luyện trong giáo án của ông phải tăng lên để có khoảng thời gian đủ dài cho các cầu thủ nghỉ ngơi, xác định điểm rơi phong độ của họ đúng vào AFF Cup.

Chắc chắn, HLV Park Hang-seo sẽ bị thiệt hại nhiều tuy nhiên cũng là thứ để chúng ta chờ đợi xem tài năng của ông ấy như thế nào!

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Tại ASIAD Xuân Trường đá tệ bao nhiêu thì càng đáng được kỳ vọng bấy nhiêu ở AFF Cup 2018 - Ảnh 6.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam