CHÍNH THỨC: Công bố danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam, bất ngờ với nhiều tân binh

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 11:18 09/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngay sau khi vòng 26 V.League 2018 khép lại, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào tháng 11 tới.

HLV Park Hang-seo đã tạo nên khá nhiều bất ngờ với rất nhiều gương mặt mới như Đinh Viết Tú của Nam Định, Nguyễn Hoàng Quốc Chí của Khánh Hòa, Lục Xuân Hưng của Thanh Hóa hay Văn Thành của Hà Nội… Bên cạnh đó là sự xuất hiện của 15 gương mặt trẻ nổi bật của U23 Việt Nam.

CLB Hà Nội vẫn là đội bóng đóng góp nhiều cái tên nhất với 8 người bao gồm: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Quyết. Đứng thứ hai là HAGL với 5 gương mặt. Dù không có được thành tích tốt ở mùa giải năm nay, nhưng CLB Quảng Nam cũng có tới 3 người HLV Park Hang-seo trao cơ hội là Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung, và bất ngờ nhất là thủ thành Văn Cường. 

Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 11/10 tại Hà Nội. Sau khi các cầu thủ của 2 đội bóng chơi trận chung kết Cúp Quốc gia hội quân, cả đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc từ ngày 16/10. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 tuần tập huấn tại trung tâm Paju - Hàn Quốc đến ngày 30/10. Trong thời gian này, phía Hàn Quốc sẽ sắp xếp 3 trận đấu tập để ĐT Việt Nam thử nghiệm đội hình. Các đối thủ của Công Phượng và các đồng đội gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E-Land FC (ngày 29/10).

CHÍNH THỨC: Công bố danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam, bất ngờ với nhiều tân binh - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam hướng đến chức vô địch AFF Cup 2018.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, thời điểm này Hàn Quốc trở lạnh sẽ rất thích hợp cho các cầu thủ hồi phục, tích lũy sức bền thể lực và phấn chấn về tinh thần. Ngày 31/10, toàn đội quay về Hà Nội và chỉ đấu tập nội bộ chứ không đấu một trận giao hữu quốc tế nào trước khi lên đường sang Viêng Chăn làm khách trước Lào vào ngày 08/11.

Lần đầu tiên và duy nhất chúng ta vô địch Đông Nam Á là AFF Cup 2008, sau cú đánh đầu ngược của Công Vinh trong trận chung kết lượt về với Thái Lan khi HLV Calisto lên đến đỉnh cao với một đội hình được coi là "Dream Team".

Dánh sách cụ thể:

Thủ môn (4): Văn Lâm, Văn Cường, Tuấn Mạnh, Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ (10) : Đinh Viết Tú, Bùi Tiến Dũng, Dương Thanh Hào, Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Văn Thành, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh

Tiền vệ (8): Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng, Minh Vương, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Thanh Trung, Quốc Chí.

Tiền đạo (7): Đức Chinh, Tiến Linh, Anh Đức, Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết.