Sau Stephen Curry đến lượt LeBron James ra tay giúp đỡ các em nhỏ gặp khó khăn vì dịch Covid-19

VƯƠNG HÃN , 13:15 16/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao của Los Angeles Lakers, LeBron James khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa trường I Promise và duy trì các chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành.

Dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng, vì thế các tiểu bang của Mỹ đã ra lệnh cấm tụ tập đông người, kể cả các trường học cũng phải tạm đóng cửa để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm. Thế nhưng, vừa qua LeBron James đã quyết định bất chấp lệnh cấm của bang Ohio và tiếp tục mở cửa trường học do anh thành lập vào năm 2018 – I Promise nhằm giúp đỡ các học sinh khó khăn và gia đình của họ.

Bất chấp lệnh cấm, LeBron James vẫn mở cửa trường học nhằm giúp các trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19 - Ảnh 1.

LeBron James sẽ cho mở cửa trường I Promise để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn.

Theo Michele Campbell, giám đốc điều hành của LeBron James Family Foundation chia sẻ với USA TODAY Sports về việc này: "Chúng tôi cần phải làm điều đó. Tôi rất vui khi Trung tâm Nguồn lực Gia đình vẫn mở cửa, tôi hạnh phúc khi chúng tôi được phép làm vậy. Họ hiểu tầm quan trọng của trung tâm này với các gia đình. Chúng tôi xây dựng sự tin tưởng bằng cách đồng hành cùng họ vào thời điểm khó khăn".

Trường I Promise đã dừng hoạt động dạy học từ thứ Sáu tuần trước, nhưng Trung tâm Nguồn lực Gia đình vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình cần nơi trú ẩn, quần áo, chăm sóc y tế cũng như hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Các nhân viên của Trung tâm vẫn túc trực đường dây nóng để liên lạc với các trường hợp khó khăn.

Bất chấp lệnh cấm, LeBron James vẫn mở cửa trường học nhằm giúp các trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19 - Ảnh 2.

LeBron James tiếp tục thể hiện tấm lòng nhân ái của mình, đặc biệt là với trẻ em.

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, không chỉ người lao động gặp khó khăn vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà những trẻ em đang ngồi trên ghế nhà trường cũng chịu không ít ảnh hưởng đến từ đại dịch này. Nhằm đảm bảo an toàn và tránh tình trang lây lan của virus corona, các trường học phải tạm thời đóng cửa.

Việc không thể đưa con đến trường trong một thời gian dài sẽ khiến gia đình có mức sống trung bình, thấp gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc không tìm ra người trông nom con cái, họ còn phải đối diện với vấn đề về ăn uống của các em. Rất nhiều trẻ em phải dựa vào 2 bữa ăn mỗi ngày đến từ hệ thống trường học.

Vì thế việc I Promise tiếp tục mở cửa và cung cấp các chương trình giúp đỡ các học sinh ở thành phố Akron, bang Ohio sẽ giảm bớt gánh nặng cho không ít gia đình nghèo.

Tương tự như James, Stephen Curry và gia đình của mình cũng đang có kế hoạch giúp đỡ các gia đình nghèo gặp khó khăn khi trường học đóng cửa tại Oakland. Ngôi sao của Golden State Warriors kêu gọi mọi người cùng anh giúp đỡ những em nhỏ đang gặp khó khăn và đặt mục tiêu có thể phục vụ khoảng 1 triệu bữa ăn cho các trẻ em trong lúc trường học phải tạm đóng cửa vì dịch Covid-19.

Bất chấp lệnh cấm, LeBron James vẫn mở cửa trường học nhằm giúp các trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19 - Ảnh 4.

Curry và Ayesha cũng đang có kế hoạch giúp đỡ các trẻ em tại Oakland.

Với những bản hợp đồng triệu đô kiếm được ở NBA, rõ ràng số tiền quyên góp này không ảnh hưởng quá nhiều đến tài chính của các cầu thủ, thế nhưng với những người đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nó có thể thay đổi cuộc đời họ.

Tính đến 7h30 ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận đến 169.341 trường hợp nhiễm bệnh và khoảng 6.500 ca tử vong. Tại Mỹ, sự bùng phát của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục khi xứ cờ hoa đã có đến 3.667 trường hợp nhiễm bệnh và 68 trong số đó đã tử vong.

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Mỹ (CDC) đưa ra vào Chủ nhật (giờ địa phương), các sự kiện thể thao, âm nhạc có sự góp mặt từ 50 người trở lên trong vòng 2 tháng sẽ bị cấm để đối phó với Covid-19.

Bất chấp lệnh cấm, LeBron James vẫn mở cửa trường học nhằm giúp các trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19 - Ảnh 5.