Lo ngại dịch bệnh Covid-19, giải đấu NBA có khả năng trì hoãn tới cuối tháng 6

HUY PHẠM , 08:02 16/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với những diễn biến bất ngờ của dịch COVID-19, có lẽ thời gian tạm hoãn của giải đấu bóng rổ lớn nhất hành tinh sẽ kéo dài thêm ít nhất 8 tuần.

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Mỹ (CDC) đưa ra vào Chủ nhật (giờ địa phương), các sự kiện thể thao, âm nhạc có sự góp mặt từ 50 người trở lên trong vòng 2 tháng sẽ bị cấm để đối phó với cơn bĩ cực mang tên Covid-19.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19, giải đấu NBA có khả năng trì hoãn tới cuối tháng 6 - Ảnh 1.

NBA tiếp tục tạm hoạn trước lo ngại về dịch bệnh Covid-19.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc NBA sẽ phải chịu chung số phận trong bối cảnh BTC đang ra sức giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục mùa giải 2019-2020.

Trước đó vào ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giải đấu NBA đã chính thức công bố tạm hoãn sau khi phát hiện ra trường hợp dương tính đầu tiên với virus corona. Ở thời điểm đó, chủ tịch Adam Silver cũng úp mở rằng có khả năng nếu dịch bệnh tiếp diễn phức tạp, mùa giải 2019-2020 sẽ phải hủy bỏ.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19, giải đấu NBA có khả năng trì hoãn tới cuối tháng 6 - Ảnh 2.

Chia sẻ của ký giả Adrian Wojanrowski về khuyến cáo của CDC.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía ký giả Adrian Wojnarowski - ESPN, các chủ sở hữu đội bóng tin rằng viễn cảnh tốt nhất cho NBA trở lại chính là vào khoảng từ giữa đến cuối tháng Sáu. Ngoài ra, các trận đấu khi đó sẽ được tổ chức mà không có người hâm mộ tham gia.

Trước đó vào thứ Năm, trong một lần xuất hiện trên chương trình GetN của ESPN, ông chủ của Dallas Mavericks là tỷ phú Mark Cuban cũng đã từng đề cập đến việc hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục vào tháng 8.


Dự kiến Regular Season năm nay sẽ kết thúc vào giữa tháng 4 trước khi vòng Playoffs chính thức bắt đầu và mùa giải sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 6 với loạt trận Finals. Tuy nhiên, với sự lo ngại về việc lây lan của dịch bệnh, rõ ràng giải đấu sẽ phải kéo dài hơn dự kiến.

Ngoài ra, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tiến trình chuẩn bị tham dự Tokyo Olympic 2020 vào tháng 7 tới đây của các Quốc gia có cầu thủ đang thi đấu tại NBA. Mặc dù có nhiều nghi ngại về việc tổ chức kỳ Olympic trong thời điểm hiện tại, thế nhưng thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe vẫn khẳng định Thế vận hội Tokyo vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch vào cuối tháng 7 tới đây.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19, giải đấu NBA có khả năng trì hoãn tới cuối tháng 6 - Ảnh 3.

Kéo giải đấu tới tháng 6 sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 của các đội tuyển quốc gia có cầu thủ đang thi đấu tại NBA.

Với việc vừa kết thúc NBA cách đó không lâu và tiếp tục tham gia Olympic, đó rõ ràng sẽ là một thử thách không hề nhỏ cho các vận động viên. Đây là một vấn đề nan giải với chủ tịch Adam Silver cũng như giải đấu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo cập nhập của trang ncov2019.live, tại Mỹ đã có 3.763 trường hợp bị nhiễm, trong đó có 65 bệnh nhân đã tử vong.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19, giải đấu NBA có khả năng trì hoãn tới cuối tháng 6 - Ảnh 4.