NBPA đảm bảo quyền lợi giúp các cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19

VƯƠNG HÃN , 12:01 15/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hiệp hội cầu thủ bóng rổ quốc gia – NBPA đã lên tiếng khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ trong thời gian NBA phải tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Theo ký giả uy tín Adrian Wojnarowski của ESPN, Hiệp hội cầu thủ bóng rổ quốc gia – NBPA đã liên hệ với các cầu thủ để thông báo về việc họ sẽ được đảm bảo quyền lợi về lương bổng bất chấp việc nghỉ thi đấu vì NBA phải tạm hoãn do dịch Covid-19 bùng phát.

 NBPA đảm bảo quyền lợi giúp các cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các cầu thủ sẽ được đảm bảo quyền lợi bất chấp phải nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19.

Theo đó, trong luật của CBA(*) có thỏa thuận về "điều khoản bất khả kháng" khiến các cầu thủ chỉ nhận được "1/92,6" tiền lương cho mỗi trận đấu bị hoãn vì những lý do khách quan như dịch bệnh hoặc thiên tai. Trong tình cảnh này, nếu giải đấu tạm hoãn dài hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các cầu thủ trong mùa này.

Vì thế phía NBPA đã phát ra thông điệp hy vọng các cầu thủ sẽ nhận được tiền lương đúng ngày bất chấp mùa giải phải tạm hoãn. Theo Wojnarowski, đã không có bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa các chủ sở hữu đội bóng và NBPA về việc kích hoạt điều khoản trên kể từ khi thông báo tạm hoãn được đưa ra. Vậy nên nhiều khả năng các cầu thủ sẽ không bị giảm lương trong mùa này bất chấp NBA tạm hoãn vì lý do khách quan.

 NBPA đảm bảo quyền lợi giúp các cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các cầu thủ vẫn sẽ nhận được tiền lương bình thường dù không thể ra sân thi đấu vì virus corona.

NBA đã ra quyết định tạm hoãn giải đấu đến tối thiểu đến ngày 10/4. Nếu đến thời gian đó, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, giải đấu sẽ tiếp tục kéo dài lệnh tạm hoãn. Thậm chí nếu dịch bệnh không thể kiểm soát, BTC giải đã nghĩ đến việc hủy mùa 2019-2020. Thế nhưng phía chủ sở hữu đội bóng lại mong mùa giải được diễn ra trọn vẹn dù có phải lùi lịch thi đấu đến tháng 7 hoặc 8.

Sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang dẫn đến những hệ lụy tài chính của các đội bóng trong quãng thời gian tiếp theo. Nếu NBA bị dời lại 1 tháng như tuyên bố của Chủ tịch Adam Silver, số tiền thất thu của các đội bóng tại NBA sẽ lên đến con số 275 triệu USD, chưa kể đến khoản thu từ các hoạt động có liên quan đến bóng rổ. Dự kiến, số tiền sẽ lên đến 500 triệu USD và sẽ còn tăng cao nếu giải đấu bị hủy bỏ.

 NBPA đảm bảo quyền lợi giúp các cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Việc tạm hoãn giải đấu khiến cả NBA và các ông chủ đội bóng đều lao đao.

Cùng với đó, quỹ lương mùa giải 2020-2021 sẽ tiếp tục giảm mạnh. Trước đó, scandal của Chủ tịch Houston Rockets - Daryl Morey đã khiến NBA nhận thiệt hại không nhỏ từ thị trường Trung Quốc. Do đó, quỹ lương của 30 đội bóng tại NBA sẽ suy giảm khoảng 4.6 triệu USD cho đến 8.3 triệu USD.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đang để lại hậu quả khôn lường cho NBA cũng như các đội bóng, nếu không sớm kiểm soát được tình hình, mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Tính đến sáng ngày 15/3 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có 2.663 trường hợp dương tính với virus corona và 53 trong số đó đã tử vong.

(*) CBA: Thỏa thuận thương lượng tập thể của các cầu thủ thi đấu ở NBA

 NBPA đảm bảo quyền lợi giúp các cầu thủ giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 5.