Cựu ngôi sao NBA gây sốc khi tuyên bố LeBron James chưa thể gánh vác di sản của Kobe Bryant để lại, lý do ẩn sau còn gây bất ngờ hơn

NHẬT PHẠM , 22:59 11/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Khi Kobe Bryant ra đi ở tuổi 41, rất nhiều người đã nghĩ rằng LeBron James chính là người kế thừa tuyệt vời di sản mà Kobe để lại ở Los Angeles Lakers. Thế nhưng với Stephon Marbury, đây là mệnh đề không chính xác.

Nếu chỉ theo dõi NBA trong những năm gần đây, hẳn nhiều người sẽ rất xa lạ với cái tên Stephon Marbury. Nhưng từ giữa những năm 2000 trở về trước, Marbury nổi lên như một trong những hậu vệ xuất sắc nhất NBA và cũng là một trong những cầu thủ giỏi nhất của lứa Draft 1996, năm mà Kobe Bryant cũng bước chân vào đấu trường NBA.

Cựu ngôi sao NBA: "LeBron James chẳng cần phải gánh vác di sản của Kobe Bryant, bởi cậu ấy không phải Người Lakers đích thực" - Ảnh 1.

Stephon Marbury từng chung kỳ Draft huyền thoại 1996 với Kobe Bryant và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong những năm đầu thập niên 2000.

Đã từng nhiều lần đối đầu với nhau trong quá khứ, Stephon Marbury hiểu sự vĩ đại mà Kobe Bryant mang lại cho đấu trường NBA và cũng hiểu rõ sự vươn lên mạnh mẽ của LeBron James khi ngôi sao này chính thức xuất hiện tại NBA vào mùa hè năm 2003.

Ngày Kobe Bryant ra đi, LeBron James với một bài phát biểu xúc động ngay sau đó, đã tuyên bố rằng mình sẽ là người kế thừa di sản vĩ đại của "Black Mamba" để lại cho Los Angeles Lakers và thế giới bóng rổ. Phát biểu ấy đã làm xúc động toàn bộ những ai hâm mộ trái bóng cam trên toàn thế giới, bởi lẽ những gì Kobe Bryant để lại đã có người kế tục xứng đáng.

Cựu ngôi sao NBA: "LeBron James chẳng cần phải gánh vác di sản của Kobe Bryant, bởi cậu ấy không phải Người Lakers đích thực" - Ảnh 2.

Bài phát biểu đầy xúc động của LeBron James dành cho Kobe Bryant sau khi sân STAPLES Center mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, Stephon Marbury lại không nghĩ như vậy. Trong một chương trình truyền hình có tên gọi Complex's "Load Management", nơi anh đóng vai trò là khách mời, cầu thủ này đã có những ý kiến đi ngược lại phần lớn đám đông khi cho rằng LeBron James không phải người phù hợp để kế thừa di sản của Kobe Bryant.

"Bạn không thể ép buộc một người như LeBron James phải nói về những gì mà cậu ấy phải làm. Kobe Bryant không cần một ai kế thừa gi sản của anh ấy cả, di sản của Kobe sẽ mãi là của Kobe. LeBron nên tự tìm lấy một di sản cho riêng mình và lấy nó làm mục tiêu cho tương lai, bởi lẽ cậu ấy chưa phải là một 'Lakers' thực thụ", Stephon Marbury phát biểu trên truyền thông.

Cựu ngôi sao NBA: "LeBron James chẳng cần phải gánh vác di sản của Kobe Bryant, bởi cậu ấy không phải Người Lakers đích thực" - Ảnh 2.

Theo Stephon Marbury, LeBron James chưa thể trở thành người kế thừa di sản của Kobe Bryant.

Với việc mối quan hệ giữa LeBron James và Kobe Bryant đang dần gắn kết hơn trong thời gian gần đây, có vẻ như những úp mở cũng như lời tuyên bố của Stephon Marbury sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cựu ngôi sao NBA này cũng có lý của riêng mình, bởi LeBron James mới chỉ khoác áo đội bóng chủ sân STAPLES Center được 2 năm và anh tin rằng ngôi sao 35 tuổi vẫn chưa đủ thời gian để hiểu hết những gì mà Kobe Bryant đã làm tại Los Angeles Lakers.