Sau chuỗi trận thăng hoa, Los Angeles Lakers bị kéo xuống mặt đất với thất bại ở sân nhà trước một Brooklyn Nets không có ngôi sao

NHẬT PHẠM , 12:54 11/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong trận đấu diễn ra vào sáng 11/3 (giờ Việt Nam), một Los Angeles Lakers với đầy đủ binh hùng tướng mạnh và đang thăng hoa bất ngờ gục ngã ngay tại STAPLES Center trước đội hình không có ngôi sao của Brooklyn Nets.

Spencer Dinwiddie có một ngày thi đấu xuất sắc khi dẫn đầu hàng tấn công của Brooklyn Nets với 23 điểm, 4 rebounds và 7 pha kiến tạo. Caris LeVert đứng ngay sau với 22 điểm, Joe Harris có 12 điểm, DeAndre Jordan ghi 8 điểm vá 12 rebounds. Nets còn có thêm sự hỗ trợ rất lớn đến từ băng ghế dự bị với tổng cộng 34 điểm.

Không cần "Hoàng tử" trong đội hình, Brooklyn Nets vẫn khuất phục "Nhà vua" và Los Angeles Lakers ngay tại thánh địa STAPLES Center - Ảnh 1.

Spencer Dinwiddie dẫn dắt hàng công của Brooklyn Nets đến với thắng lợi chung cuộc.

Bên phía Lakers, LeBron James tiệm cận một triple-double với 29 điểm, 12 rebounds và 9 pha kiến tạo. Anthony Davis ghi 26 điểm cùng 4/8 cú ném 3 thành công. Kyle Kuzma đóng góp thêm 14 điểm từ băng ghế dự bị và Avery Bradley có 10 điểm. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong hiệp 4 của họ đã khiến Lakers đánh rơi chiến thắng ở những phút sau cùng.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ ngôi sao của mình, không quá khó để Lakers vươn lên từ giữa hiệp 2 với khoảng cách là 11 điểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của dàn cầu thủ bên phía Nets dù rằng không hề có một ngôi sao nào trong đội hình đã giúp họ thành công trong việc lật ngược thế trận. Nửa sau trận đấu, Nets thi đấu ngày một tốt hơn và vươn lên dẫn trước tới 9 điểm ở những phút cuối cùng.

Không cần "Hoàng tử" trong đội hình, Brooklyn Nets vẫn khuất phục "Nhà vua" và Los Angeles Lakers ngay tại thánh địa STAPLES Center - Ảnh 2.

Dường như chấn thương của Kyrie Irving khiến các cầu thủ Nets thi đấu có phần tốt hơn.

Với dàn ngôi sao đẳng cấp, Lakers không dễ chấp nhận số phận khi từng bước gỡ lại điểm số. Cú ném 3 điểm của Anthony Davis đã giúp đội chủ nhà cân bằng tỉ số 102-102 khi trận đấu còn 43 giây, nhưng họ nhanh chóng để Spencer Dinwiddie nâng tỉ số lên 104-102 ngay sau đó.

LeBron James sau đó có pha đột phá dũng mãnh thẳng vào rổ, nhưng trớ trêu thay cú dứt điểm tầm gần của anh lại không thành công. Bóng lập bập đi hết biên và quyền kiểm soát tiếp tục thuộc về Lakers. LeBron James đón bóng với 5 giây còn lại, đột vào hút người trong trả ngược cho Anthony Davis ở góc 45, nhưng big-man này thất bại ở cú ném 3 sau cùng, qua đó khiến Lakers nhận thất bại 102-104 ngay tại sân nhà.

Không cần "Hoàng tử" trong đội hình, Brooklyn Nets vẫn khuất phục "Nhà vua" và Los Angeles Lakers ngay tại thánh địa STAPLES Center - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers đã quay trở lại mặt đất sau chuỗi 3 chiến thắng với các đội bóng mạnh.

Sau trận đấu này, Brooklyn Nets sẽ di chuyển lên San Francisco để đối đầu với Golden State Warriors. Trong khi đó, Los Angeles Lakers dường như cần chấn chỉnh lại đội hình một chút sau chuỗi 3 thắng lợi trước các đội bóng mạnh trước đó. Đối thủ tiếp theo của họ trong trận đấu sau đây 1 ngày sẽ là Houston Rockets.

Thông số 2 đội sau trận đấu:

Không cần "Hoàng tử" trong đội hình, Brooklyn Nets vẫn khuất phục "Nhà vua" và Los Angeles Lakers ngay tại thánh địa STAPLES Center - Ảnh 4.

Không cần "Hoàng tử" trong đội hình, Brooklyn Nets vẫn khuất phục "Nhà vua" và Los Angeles Lakers ngay tại thánh địa STAPLES Center - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.