Đính chính sự hiểu lầm, LeBron James tuyên bố NBA cần làm những điều tốt nhất cho cầu thủ và NHM

NHẬT PHẠM , 10:41 11/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã từng tuyên bố sẽ rất thất vọng nếu phải thi đấu mà không có khán giả, nhưng LeBron James nhận thức được NBA cần phải làm những gì trong tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp như hiện nay.

Trong tuần vừa qua, giải đấu NBA đã có những động thái nhằm đưa ra những phương án để hạn chế sự lây lan của Covid-19 như hạn chế phóng viên tác nghiệp trong phòng thay đồ của đội, thực hiện tác nghiệp ở một khu vực nhất định và thậm chí chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải thi đấu mà không có khán giả trong tương lai gần.

Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối của một số ngôi sao hàng đầu tại NBA mà điển hình là LeBron James. Trong một bài phát biểu vào thứ Sáu tuần trước, ngôi sao 35 tuổi này đã tuyên bố anh sẽ rất thất vọng nếu phải ra sân thi đấu mà không có người theo dõi trên các khán đài.

Đính chính sự hiểu lầm, LeBron James tuyên bố NBA cần làm những điều tốt nhất cho cầu thủ và NHM - Ảnh 1.

LeBron James từng tuyên bố sẽ không thi đấu nếu không có khán giả đến sân.

Đó là một phát biểu đi ngược lại tâm lý số đông, nhất là trong tình trạng dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới. Tuy nhiên, LeBron James cho biết anh không hề biết gì về dịch bệnh trước đó mà chỉ được nhận 1 câu hỏi đơn thuần về việc phải thi đấu mà không có NHM.

"Thật buồn cười, bởi vì khi tôi được hỏi câu hỏi rằng liệu mình có thi đấu mà không có NHM hay không, tôi không biết rằng họ đang muốn nói tới loại virus đặc biệt này", LeBron James đính chính lại với giới truyền thông vào ngày hôm qua.

"Rõ ràng, tôi sẽ rất thất vọng, bởi vì tôi thi đấu cho gia đình và NHM. Nhưng đồng thời, bạn phải lắng nghe những diễn biến hiện nay. Nếu họ (NBA) cảm thấy tốt cho sự an toàn của cầu thủ, CLB và cả giải đấu, chúng ta nên lắng nghe điều đó", ngôi sao của Los Angeles Lakers cho biết thêm.

Đính chính sự hiểu lầm, LeBron James tuyên bố NBA cần làm những điều tốt nhất cho cầu thủ và NHM - Ảnh 2.

Tuy nhiên, anh cũng đồng tình với ý kiến phải đặt sự an toàn của mọi người lên hàng đầu trong tình hình hiện nay.

Ngày thứ Ba vừa qua (giờ địa phương), 4 trong số các giải đấu thể thao lớn nhất nước Mỹ là bóng đá (Major League Soccer - MLS), bóng chày (Major League Baseball - MLB), hockey (National Hockey League - NHL) và bóng rổ (National Basketball League - NBA) đã chính thức đưa ra thông báo về việc phòng thay đồ và phòng họp của các đội bóng sẽ hạn chế cánh phóng viên và những người không có phận sự. Do đó, cuộc phỏng vấn của LeBron James đã phải diễn ra ở một khu vực được chỉ định với một khoảng cách an toàn đối với các phóng viên.

Đối với các ngôi sao tại NBA, họ hoàn toàn cảm thấy xa lạ với những sự việc như thế này. Chính LeBron James cũng đã đùa giỡn trong buổi phỏng vấn: "Tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều. Các bạn là một mối đe dọa như vậy mỗi khi tôi ra ngoài (cười). Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất khó khăn khi phỏng vấn như thế này đây".

Đính chính sự hiểu lầm, LeBron James tuyên bố NBA cần làm những điều tốt nhất cho cầu thủ và NHM - Ảnh 3.

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến các môn thể thao đỉnh cao ở nước Mỹ.

Về phía đội bóng Los Angeles Lakers, HLV Frank Vogel cho biết bác sĩ của đội đã tổ chức một cuộc họp tại tòa thị chính với NBA vào đầu tuần này để thảo luận về các vấn đề an toàn và tình trạng của dịch Covid-19 trong thời gian tới. 

Đính chính sự hiểu lầm, LeBron James tuyên bố NBA cần làm những điều tốt nhất cho cầu thủ và NHM - Ảnh 4.