New York Knicks hoãn lễ kỷ niệm vô địch NBA vì diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19

VƯƠNG HÃN , 11:25 11/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Buổi lễ kỷ niệm dành cho đội vô địch NBA mùa giải 1969-1970 của New York Knicks đã buộc phải tạm hoãn do những lo ngại bùng phát dịch Covid-19 trên toàn thể nước Mỹ.

Dịch Covid-19 đang tiếp tục hoành hành ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Mỹ. Tính đến 9h30 ngày 11/3, Mỹ đã ghi nhận đến 975 trường hợp nhiễm bệnh và có đến 30 người tử vong. Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát ngày càng dữ dội như thời gian qua, Mỹ đã phải ban hành nhiều đạo luật nhằm hạn chế tụ tập đông người.

New York Knicks hoãn lễ kỷ niệm vì diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới đang đau đầu với sự bùng phát của dịch Covid-19.

Với những diễn biến khó lường trên, New York Knicks đã buộc phải tạm hoãn kế hoạch tổ chức buổi lễ kỷ niệm chức vô địch NBA mùa giải 1969-1970. Ban đầu, buổi lễ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 21/3 thế nhưng theo Ian Begley của SNY, kế hoạch này đã bị hủy bỏ do những lo ngại về virus corona.

Ở NBA Finals năm 1970, Knicks đã xuất sắc vượt qua Los Angeles Lakers của Jerry West và Wilt Chamberlain với tỷ số 4-3 chung cuộc. MVP Finals ở chuỗi chung kết năm đó chính là Willis Reed, một trong những huyền thoại lớn nhất của đội chủ sân Madison Square Garden. Với chuỗi thành tích bết bát trong những năm gần đây, quá khứ hào hùng của thập niên 70 có lẽ là thứ các CĐV Knicks luôn hướng về.

New York Knicks hoãn lễ kỷ niệm vì diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Buổi lễ đã không thể diễn ra như dự kiến ban đầu vì sự bùng phát của dịch Covid-19.

Vậy nên với những fan hâm mộ lâu năm của Knicks, buổi lễ kỷ niệm này mang một ý nghĩa rất lớn. Thế nhưng vì sự an toàn của tất cả, kế hoạch này đã không thể diễn ra như dự định ban đầu.

Không chỉ riêng Knicks, cả NBA đều đang lên kế hoạch để chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19. Vừa qua, NBA cùng các giải thể thao lớn của nước Mỹ đều đồng loạt ra thông báo hạn chế cánh phóng viên và những người không phận sự ở khu vực phòng thay đồ và phòng họp của các đội bóng.

Bên cạnh đó, BTC giải còn đang lên kế hoạch sẽ tổ chức các trận đấu trong điều kiện không có khán giả đến sân nếu dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh mẽ trong thời gian tới. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối của một số ngôi sao hàng đầu tại NBA mà điển hình là LeBron James và Damian Lillard.

Dù không ủng hộ kế hoạch thi đấu trong điều kiện không khán giả thế nhưng các ngôi sao trên đều không hề xem nhẹ đại dịch này và kêu gọi mọi người hãy chú ý, chăm sóc bản thân tốt hơn.

NBA sẽ có một buổi họp với giới chủ sở hữu các đội bóng vào thứ Tư tới đây để tìm ra những hướng đi mới giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành.

New York Knicks hoãn lễ kỷ niệm vì diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19 - Ảnh 5.