NÓNG: Tay vợt số 1 thế giới và vợ dương tính với Covid-19

THÀNH AN , 20:04 23/06/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Cuối cùng điều người hâm mộ lo ngại đã xảy ra, Novak Djokovic và bà xã Jelena chính thức có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sky Sports đưa tin, kết quả xét nghiệm của Novak Djokovic và bà xã Jelena vừa được đích thân tay vợt số 1 thế giới xác nhận. Theo đó, hai vợ chồng Djokovic đều dương tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ phải thực hiện những biện pháp cách ly khẩn cấp.

"Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những trường hợp nhiễm bệnh. Tôi hy vọng nó sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng và mọi người sẽ ổn thôi", ngôi sao người Serbia chia sẻ ngắn gọn.

NÓNG: Tay vợt số 1 thế giới và vợ dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Novak Djokovic và bà xã Jelena dự khán một trận đấu tại Adria Tour. Ảnh: Getty Images.

Việc Djokovic và vợ nhiễm Covid-19 thực sự trở thành cú sốc với không ít người hâm mộ banh nỉ trên toàn thế giới. Dẫu vậy, đây là điều đã được dự đoán từ trước bởi những ngôi sao khác cùng Nole tham dự Adria Tour – giải đấu trình diễn vì mục đích từ thiện do Djokovic tổ chức – như: Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki và ít nhất 2 thành viên trong ban huấn luyện của các tay vợt đã cho ra kết quả dương tính trong 2 ngày qua.

Những khách mời tham dự Adria Tour chặng thứ hai diễn ra tại Zadar (Croatia) chắc chắn đều phải tiến hành xét nghiệm. Dù đã có kết quả âm tính nhưng Alexander Zverev, Dominic Thiem và các tay vợt khác cũng sẽ thực hiện biện pháp cách ly ít nhất 14 ngày để theo dõi thêm tình hình sức khỏe.

Adria Tour chính thức khởi tranh hôm 13/6 với chặng đầu tiên tại Belgrade. Các quy định về giãn cách xã hội gần như không được áp dụng tại giải đấu này. Rất ít người hâm mộ đến sân đeo khẩu trang, ngồi san sát nhau và bản thân Djokovic cũng như các sao quần vợt khác đều khá thoải mái trò chuyện, bắt tay, ôm hôn.

NÓNG: Tay vợt số 1 thế giới và vợ dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Với hơn 4.000 người hâm mộ đến sân qua mỗi ngày thi đấu, Adria Tour đứng trước nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn. Ảnh: Getty Images.

Để làm vừa lòng hơn những khách mời dự giải, Djokovic sau đó còn tổ chức bữa tiệc tối linh đình ở một câu lạc bộ đêm. Tất cả say sưa ca hát bên những đồ uống ướp lạnh và một số thậm chí không ngại ngần cởi phăng áo để nhảy nhót đến đêm khuya. Đấy là còn chưa kể tới 1 trận đấu bóng đá giao hữu, bên lề sự kiện được tổ chức trước đó và Nole còn dự khán một trận giao hữu bóng rổ có một cầu thủ sau đó bị phát hiện dương tính với Covid-19.