Tay vợt số 1 thế giới bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải đấu từ thiện thiếu tính toán, tiệc tùng linh đình và bản thân còn có nguy cơ mang mầm bệnh Covid-19

THÀNH AN , 16:16 16/06/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Novak Djokovic đang phải đối mặt với không ít chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ.

Trong bối cảnh các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp khắp năm châu gần như bị đóng băng vì dịch Covid-19, Adria Tour – giải đấu trình diễn với mục đích từ thiện do Novak Djokovic khởi xướng – được xem như "món ăn" hấp dẫn với cộng đồng fan yêu mến banh nỉ. Thế nhưng, bên cạnh những người hết lòng ủng hộ, vẫn xuất hiện không ít ý kiến chỉ trích tay vợt số 1 thế giới vì tổ chức giải đấu khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Ngoài Djokovic, Adria Tour còn quy tụ dàn sao tên tuổi của làng quần vợt thế giới: Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Jelena Jankovic, Viktor Troicki… Nhờ vậy, trong 3 ngày diễn ra giải đấu tại Belgrade (Serbia), hơn 4.000 ghế ngồi ở Trung tâm quần vợt Novak luôn nêm chặt khán giả.

Tay vợt số 1 thế giới bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải đấu từ thiện thiếu tính toán, tiệc tùng linh đình và bản thân còn có nguy cơ mang mầm bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Adria Tour thu hút đông đảo khán giả tới sân ủng hộ Djokovic và các sao quần vợt. Ảnh: Getty Images.

Nhưng các quy định về giãn cách xã hội gần như không được áp dụng tại Adria Tour. Rất ít người hâm mộ đến sân đeo khẩu trang, ngồi san sát nhau và bản thân Djokovic cũng như các sao quần vợt khác đều khá thoải mái trò chuyện, bắt tay, ôm hôn.

Để làm vừa lòng hơn những khách mời dự giải, Djokovic sau đó còn tổ chức bữa tiệc tối linh đình ở một câu lạc bộ đêm. Tất cả say sưa ca hát bên những đồ uống ướp lạnh và một số thậm chí không ngại ngần cởi phăng áo để nhảy nhót đến đêm khuya. Đấy là còn chưa kể tới 1 trận đấu bóng đá giao hữu, bên lề sự kiện được tổ chức trước đó.

Tay vợt số 1 thế giới bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải đấu từ thiện thiếu tính toán, tiệc tùng linh đình và bản thân còn có nguy cơ mang mầm bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Thiem, Nole và Alex Zverev hào hứng dự bữa tiệc tối. Ảnh: Instagram.

"Thật khó hiểu khi Djokovic tổ chức giải đấu vào thời điểm nhạy cảm thế này. Anh ta muốn đánh bóng tên tuổi hay sao?", một người hâm mộ chia sẻ trên trang Reddit. Trong khi người khác cũng không tiếc lời chỉ trích. "Giải đấu như một bức tranh châm biếm vậy. Anh ta dường như chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng nên mới tổ chức một giải đấu thiếu tính toán đến vậy".

Những lời chỉ trích còn trở nên dữ dội hơn khi hồi đầu tuần, giới truyền thông Serbia xác nhận cầu thủ bóng rổ Nikola Jankovic dương tính với Covid-19. Jankovic là một trong số những ngôi sao đã tham dự trận đấu bóng rổ trình diễn được tổ chức hồi tuần trước và Djokovic cũng góp mặt như một vị khách mời đặc biệt.

Tay vợt số 1 thế giới bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải đấu từ thiện thiếu tính toán, tiệc tùng linh đình và bản thân còn có nguy cơ mang mầm bệnh Covid-19 - Ảnh 3.

Tay vợt số 1 thế giới đến dự khán trận đấu có ngôi sao bóng rổ sau đó được xác nhận dương tính với Covid-19.

Tay vợt số 1 thế giới bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải đấu từ thiện thiếu tính toán, tiệc tùng linh đình và bản thân còn có nguy cơ mang mầm bệnh Covid-19 - Ảnh 4.

Djokovic ngồi sát cạnh Nikola Jokic, ngôi sao đang thi đấu tại NBA cho Denver Nuggets. Ảnh: Bcmegabasket.

 Chưa rõ có phải áp dụng biện pháp tự cách ly hay không, Djokovic vẫn lên tiếng phân trần. "Rất nhiều người đã chết và sự bùng phát của dịch bệnh trên khắp thế giới thật khủng khiếp. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn và những vận động viên như chúng tôi đang rất mong chờ được thi đấu. Ở Serbia không giống như ở Anh hay Mỹ, chúng tôi không bị phong tỏa nên không cần can thiệp phòng ngừa. Chúng tôi chỉ làm theo những gì chính phủ khuyến cáo".