"Mặt sân xấu ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của ĐT Việt Nam trước Philippines"

MỘC TRÀ , 23:28 29/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Đó là khẳng định của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khi xem những hình ảnh của mặt sân Panaad, nơi ĐT Việt Nam sẽ có trận bán kết lượt đi với nước chủ nhà Philipines vào ngày 02/12 tới đây.

Theo ghi nhận của phóng viên hiện đang có mặt tại thành phố Bacolod (Philippines), sân Panaad, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines gặp Việt Nam có chất lượng khá kém. Mặt sân có nhiều nơi lồi lõm không phẳng. Đặc biệt, một số nơi trên sân còn xuất hiện ổ voi khá lớn.

Trước thông tin trên, giới chuyên môn lo ngại rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành lối chơi. Đặc biệt, những cầu thủ chơi bóng giàu chất kỹ thuật như Quang Hải, Xuân Trường hay Công Phượng ít nhiều sẽ gặp khó khăn với những tình huống xử lý bóng của mình.

Là chuyên gia bóng đá, từng là HLV chuyên nghiệp, HLV Đoàn Minh Xương trải lòng khá nhiều về thông tin này, ông cho biết:

"Cầu thủ muốn phô diễn hết những gì hay nhất của mình, họ phải được chơi trên những sân bóng chất lượng. Chất lượng mặt sân phải như những tấm thảm thật sự. Ai mà không thích được biểu diễn kỹ thuật cá nhân trên các sân cỏ như ở nước Anh, Đức hay Ý.

Mặt sân xấu ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của ĐT Việt Nam trước Philippines - Ảnh 1.

Sân Panaad cũ kĩ và hoang tàn

Ở AFF Cup lần này, những chiến thắng thuyết phục của ĐT Việt Nam đều đến từ những tình huống phối hợp rất nhanh và kỹ thuật. Nếu chất lượng mặt sân không tốt, không thể nào những Anh Đức, Quang Hải hay Công Phượng có được những bàn thắng đẹp như thế.

Vậy nên, việc phải thi đấu trên mặt sân gồ ghề như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi kỹ thuật của ĐT Việt Nam. Tôi nghĩ các tuyển thủ phải biết giữ chân, tránh những va chạm không cần thiết dẫn đến chấn thương ngoài ý muốn".

Tuy khẳng định Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chuyên gia Đoàn Minh Xương vẫn bày tỏ niềm tin rằng ông Park sẽ tìm ra cách đối phó.

"Tôi nghĩ ông Park sẽ có cách khắc phục để chỉ đạo các học trò lựa chọn lối chơi phù hợp, vừa có được kết quả thuận lợi, vừa bảo toàn được lực lượng. Nếu khó thì cả hai đội cùng khó, nhưng chúng ta cứ tự lo cho mình trước.

Những cầu thủ chơi kỹ thuật nên hạn chế những pha xử lý thừa, không cần thiết. Những tình huống gần hết biên, hoặc không nguy hiểm không cần thiết phải gắng hết sức, dễ chấn thương. Có chút ảnh hưởng nhưng tôi tin chúng ta sẽ vượt qua Philippines", chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ thêm.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen sân Panaad vào ngày 01/12, trong khi đó Philippines lại thường xuyên tập luyện tại đây. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 02/12 (giờ Việt Nam)

Mặt sân xấu ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của ĐT Việt Nam trước Philippines - Ảnh 2.