Điểm tin Esports ngày 29/11: Zeros và Artifact hoàn thiện Visa, chắc chắn sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018

Mạnh Đăng , 22:10 29/11/2018 | Esport

Chia sẻ

Visa vẫn luôn là vấn đề nhức nhối cho những tuyển thủ Việt Nam khi thi đấu tại nước ngoài. Và mới đây, Zeros và Artifact đã hoàn thành Visa để tới Las Vegas, Mỹ vào tháng 12 sắp tới.

LMHT: Artifact và Zeros đã có Visa tới Mỹ để tham dự Siêu sao đại chiến 2018

Điểm tin Esports ngày 29/11: Zeros và Artifact hoàn thiện Visa, chắc chắn sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018 - Ảnh 1.

Zeros và Artifact là 2 ngôi sao trẻ của LMHT Việt Nam.

Zeros và Artifact là 2 tuyển thủ có số lượt bình chọn từ người hâm mộ và sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018 vào tháng 12 sắp tới. Cả 2 là những ngôi sao trẻ có phong độ cao trong năm 2018, cũng như có một số lượng rất lớn fan hâm mộ theo dõi và ủng hộ.

Theo thông tin mới nhận được thì cả 2 tuyển thủ này đều đã có được Visa Mỹ và đang chuẩn bị để sẵn sàng tới Las Vegas tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2018 trong tuần sau. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ 06/12 – 08/12 với thể thức hoàn toàn mới so với những năm trước. Ngoài 2 tuyển thủ chuyên nghiệp kể trên, danh sách những người nổi tiếng & streamer sẽ tham dự giải đấu lần này vẫn chưa được công bố.

LMHT: Giải đấu dành riêng cho nữ có tổng giải thưởng 200 triệu đồng đã bước tới giai đoạn cuối cùng

Điểm tin Esports ngày 29/11: Zeros và Artifact hoàn thiện Visa, chắc chắn sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018 - Ảnh 2.

Evos đã xuất sắc đánh bại Ez Team để có được tấm vé tham dự trận chung kết.

Girl Power Championship là giải đấu LMHT dành riêng cho nữ có tổng giải thưởng lên tới 200 triệu đồng. Giải đấu bắt đầu vòng bảng từ tháng 9. Trải qua gần 2 tháng, GPC đã bước đến loại trận cuối cùng.

Mới đây, 2 trận bán kết Main Event nằm trong khuôn khổ giải đấu Girl Power Championship đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về các cô gái Evos Valkyrie và Viko is your friend.

Ez Team - đương kim vô địch giải đấu toàn quốc Trăm hoa đua sắc đã thất bại đầy bất ngờ trước Evos Valkyrie. Dù có được lợi thế dẫn trước nhưng những cô gái tới từ Hà Nội lại không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Evos Valkyrie thể hiện bản lĩnh sau khi lội ngược dòng ngoạn mục và có được tấm vé tham dự trận chung kết và cạnh tranh giải thưởng 50 triệu đồng.

Trong khi đó, Viko Is Your Friend chiến thắng áp đảo Dream Team với tỉ số 2-0. Trận chung kết Girl Power Championship sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội Evos Valkyrie và Viko Is Your Friend và sẽ diễn ra lúc 16h ngày 1/12.

LMHT: Ning sẽ ở lại sau khi gia hạn hợp đồng cùng IG và Baolan ra đi

Điểm tin Esports ngày 29/11: Zeros và Artifact hoàn thiện Visa, chắc chắn sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018 - Ảnh 3.

Baolan lên ngôi vô địch CKTG 2018 vừa qua cùng Invictus Gaming.

Mới đây, Baolan đã có lời cảm ơn đến đội tuyển iG đồng thời chia sẻ về tương lai trong mùa giải 2019.

"Hợp đồng của tôi đã kết thúc rồi. Lần này, tôi sẽ không gia hạn tiếp nữa. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ và tình yêu thương mà Invictus Gaming dành cho mình. Cảm ơn ông chủ Vương, các anh quản lý, huấn luyện viên, đội truyền thông và nhiều người khác nữa. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hlv Mafa, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở iG. Anh quả là một người tuyệt vời".

Baolan sẽ nghỉ thi đấu và vẫn đặt mục tiêu là tiến tới CKTG 2019. Tuy nhiên, màu áo anh khoác sẽ không còn là của IG.

Trong khi đó, MVP CKTG 2019, Ning sẽ tiếp tục gắn bó cùng đội tuyển. Tuy nhiên, bản hợp đồng vẫn chưa được công bố thời hạn kéo dài bao lâu nhưng chắc chắn ông chủ Vương Tư Thông sẽ không để ngôi sao của mình chịu thiệt thòi. Trong khi đó, tương lai của hai ngôi sao khác là Duke và Rookie tại iG vẫn chưa được xác định.

LMHT: Xạ thủ Pray từ chối mọi lời đề nghị, suy nghĩ về việc nghỉ hưu

Điểm tin Esports ngày 29/11: Zeros và Artifact hoàn thiện Visa, chắc chắn sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018 - Ảnh 4.

Pray chia sẻ trên stream cá nhân.

Gia nhập King-Zone từ tháng 1 năm nay, Pray đã có được thành tích đáng tự hào khi vô địch LCK mùa hè và về nhì tại MSI 2018. Tuy nhiên, anh bất ngờ rời khỏi King-Zone trong kì chuyển nhượng vừa qua. Mới đây, Pray đã chia sẻ rằng anh từ chối mọi lời mời và suy nghĩ về việc nghỉ hưu trên stream cá nhân của mình:

"Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi đã quyết định rồi. Đã có rất nhiều lời đề nghị tốt, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Có lẽ tôi nên đóng cửa trái tim mình kể từ lúc này.

Đáng lẽ tôi nên rời đi lúc người ta còn tán thưởng tôi. Thật tiếc là tôi lại ra đi ở cái thời điểm người ta chẳng còn đề cao tôi nữa rồi. Mọi người sẽ nói những câu kiểu như, thật đáng tiếc khi cậu giải nghệ bây giờ. Đó sẽ không phải lời nói xã giao, mà bởi họ thực sự nghĩ thế".

Pray chỉ mới 24 tuổi và vẫn chưa quá tuổi để thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh đã suy nghĩ về việc bỏ cuộc sau mùa giải không quá thành công. Nếu Pray thực sự nghỉ hưu sẽ là sự hối tiếc lớn trong lòng người hâm mộ.

Rainbow 6 Siege: Hài hước đội tuyển gồm các học sinh cấp 3 mới chỉ chơi vài giờ sẽ góp mặt tại giải đấu Rainbow Six Siege chuyên nghiệp

Điểm tin Esports ngày 29/11: Zeros và Artifact hoàn thiện Visa, chắc chắn sẽ có mặt tại Siêu sao đại chiến 2018 - Ảnh 5.

Dreamhack Winter nằm trong hệ thống giải Rainbow 6 Siege chuyên nghiệp và tấm vé tham dự CKTG.

Mới đây trên Reddit, EmilBerglund đã đăng tải bài viết với chủ đề "tôi nghĩ giờ tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp". Được biết anh chàng này mới chỉ học cấp 3 và yêu thích trò chơi CSGO hơn cả. Trong 1 dịp tham dự giải đấu CSGO cùng những người bạn của mình, EmilBerglund và đồng đội đã thấy và tham dự vòng loại Rainbow Six mở rộng với mục đích chính là cho vui.

Tuy nhiên, vòng loại mở rộng không có đủ thành viên và ngay lập tức, Minigolfgutta (đội tuyển của EmilBerglund ) sẽ góp mặt tại giải đấu cùng những đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu như Team Liquid, G2 Esports,... tại Dreamhack Winter có tổng giải thưởng 50 nghìn USD và tranh tấm vé tham dự CKTG Rainbow 6 vào tháng 2 năm sau.

Điều đặc biệt rằng cả 5 anh chàng đều mới chỉ làm quen Rainbow 6 trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ duy nhất có 1 người đã chơi 500 giờ và những người còn lại có khoảng 3 đến 30 giờ chơi trong game.

Dreamhack Winter có 16 đội tham dự và nếu may mắn lọt vào tứ kết, Minigolfgutta sẽ sở hữu 1000 USD. Giải thưởng không tệ dành cho tuyển thủ mới chỉ bỏ ra 3 giờ để chơi trò chơi này. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30/11 tới 2/12.