Đội trưởng Philippines ngưỡng mộ sức nóng của sân Mỹ Đình, ca ngợi Văn Lâm và hàng phòng ngự Việt Nam hết lời

TED TRẦN - PHẠM HUYỀN , 23:00 29/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo đội trưởng Phil Younghusband đã có những nhận xét tích cực về đội tuyển Việt Nam, đồng thời tỏ ra thận trọng trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Trận đấu giữa đội tuyển Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2018 chuẩn bị diễn ra. Trước thềm cuộc thư hùng, tiền đạo Phil Younghusband tỏ ra tương đối thận trọng, đặc biệt trước hàng phòng ngự của "Những ngôi sao vàng".

Chân sút 31 tuổi chia sẻ: "Hàng phòng thủ của ĐT Việt Nam đang thi đấu rất hay, họ không để thủng lưới từ đầu giải. Đặc biệt khi mất bóng, không chỉ hàng phòng ngự mà cả đội bóng sẽ quyết liệt đoạt lại. Họ chuyển đổi rất tốt từ phòng ngự sang tấn công, đó chính là lý do khiến tôi cảm thấy rất khó khăn khi thi đấu với Việt Nam".

"Đội tuyển Việt Nam năm nay rất mạnh, họ rất nhanh, chơi bóng rất kỷ luật và tập trung", thủ quân tuyển Philippines cho hay. "Sẽ rất khó khăn cho bất kỳ tiền đạo nào để có thể chọc thục lưới một hàng phòng ngự chơi kỷ luật như vậy".

Nói về từng cá nhân, đội trưởng của Philippines thừa nhận chưa biết rõ một cầu thủ nào trong hàng phòng ngự của Việt Nam. Tuy nhiên, anh vẫn dành những lời ca ngợi cho thủ thành Văn Lâm. 

Younghusband chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã xem trận đấu của Việt Nam với Malaysia và trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, chúng tôi cần thêm thời gian để có thể tìm hiểu sâu hơn về ĐT Việt Nam".

Đội trưởng Philippines ngưỡng mộ sức nóng của sân Mỹ Đình, ca ngợi Văn Lâm và hàng phòng ngự Việt Nam hết lời - Ảnh 1.

Đội trưởng của Philippines dè chừng thủ thành Văn Lâm và hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

"Về thủ môn, tôi cảm thấy đó là một thủ môn tài năng. Việc giữ vững vị trí trong cả 4 trận cho thấy tài năng của Văn Lâm. Trước mặt cậu ấy có một hàng phòng ngự rất giỏi, chính vì vậy việc cậu ấy không thể hiện nhiều ở vòng bảng là điều dễ hiểu".

Phil Younghusband không còn xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2010, cầu thủ từng có thời gian tập luyện tại CLB Chelsea (Anh) từng ghi bàn góp công vào chiến thắng chấn động 2-0 cho Philippines trước Việt Nam thời điểm đó.

Dù vậy, Younghusband cho rằng thời thế đã khác, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có một dàn cầu thủ trẻ chất lượng và sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là sự đoàn kết. Ngoài ra, tiền đạo 31 tuổi cũng dành lời tán dương cho tình yêu bóng đá mà người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển.

Anh nói: "Người hâm mộ Việt Nam thật tuyệt vời, họ rất yêu bóng đá. Mỗi lần tôi đến Hà Nội thi đấu, có rất nhiều cổ động viên đến cổ vũ đội nhà, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở Việt NamNgười hâm mộ ở Việt Nam rất cuồng nhiệt, họ rất đông và luôn cổ vũ cuồng nhiệt trên các khán đài, họ luôn luôn đứng đằng sau để cổ vũ đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ họ chính là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển Việt Nam". 

"Tôi nghe nói CĐV Việt Nam đến Bacolod cũng rất đông, đó là một sự cổ động rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trận đấu tới họ sẽ gây chú ý trên khán đài Bacolod".

Đội trưởng Philippines ngưỡng mộ sức nóng của sân Mỹ Đình, ca ngợi Văn Lâm và hàng phòng ngự Việt Nam hết lời - Ảnh 2.

Phil Younghusband hy vọng người hâm mộ Philippines sẽ kéo đến sân đông và cổ vũ cuồng nhiệt như người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền

Mới đây, Phil Younghusband cũng phải lên mạng xã hội viết một bức "tâm thư" để kêu gọi người hâm mộ Philippines hãy tới sân cổ vũ cho ĐTQG. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy sự ngưỡng mộ mà Younghusband với tình yêu bóng đá của người Việt.

Đội trưởng của đội bóng có biệt danh "Azkals" tâm sự chân tình: "Tôi mong muốn người hâm mộ Phillippines sẽ đến thật đông để cổ vũ cho chúng tôi trong trận đấu này, bởi mỗi lần đến Mỹ Đình, tôi thấy có đến hơn 4 vạn khán giả tới sân, đó là một điều rất tuyệt vời. Thực sự thì sân vận động ở Bacolod không tốt, nhưng khi chúng tôi chơi ở Malaysia hay Indonesia điều kiện cũng không hề tốt hơn. Nhưng là những cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ phải vượt qua dù điều kiện thi đấu là rất khó khăn".

"Lý do liên đoàn bóng đá Phillippines tổ chức tại Bacolod, không phải Manila bởi trong quá khứ, khi bóng đá được tổ chức tại đây chúng tôi đã có thành tích tốt. Hơn nữa khán giả đến sân cổ vũ ở Bacolod cũng đông hơn. Đó là điều cầu thủ và BHL rất cần vào lúc này", Phil chia sẻ.

Khép lại cuộc trò chuyện, Younghusband cho biết mục tiêu của Philippines ở trận đấu sắp tới chính là không cho các học trò của HLV Park Hang-seo cơ hội để ghi bàn. Bên cạnh đó, anh cũng hy vọng có thể ghi 1 bàn ở cuộc thư hùng.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 2/12 trên sân Panaad.

Đội trưởng Philippines ngưỡng mộ sức nóng của sân Mỹ Đình, ca ngợi Văn Lâm và hàng phòng ngự Việt Nam hết lời - Ảnh 3.