Lễ vinh danh cố huyền thoại Kobe Bryant cùng loạt sao tại Sảnh danh vọng Naismith đành phải trì hoãn vì dịch Covid-19

HUY PHẠM , 21:42 28/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Covid-19 tiếp tục khiến người hâm mộ bóng rổ một lần nữa bỏ lỡ buổi lễ vinh danh và kết nạp thành viên vào Sảnh danh vọng Naismith năm 2020, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây.

Mặc dù đã sống chung với Covid-19 khá lâu, thế nhưng người hâm mộ thể thao vẫn không khỏi thất vọng vì sự tàn phá của nó với những giải đấu thể thao lớn nhỏ trên thế giới cũng như những sự kiện liên quan. Mới đây nhất, lễ vinh danh của dàn sao năm 2020 tại Sảnh danh vọng Naismith đã phải trì hoãn tới đầu quý 1 năm 2021.

Lễ vinh danh cố huyền thoại Kobe Bryant cùng loạt sao tại Sảnh danh vọng Naismith đành phải trì hoãn vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Jerry Colangelo dù không muốn cũng phải trì hoãn lại lễ vinh danh của năm 2020.

Trước đó lễ vinh danh dự kiến được tổ chức từ 28-30/8, mặc dù đã được đề xuất trì hoãn tới 10-12/10 thế nhưng trước bối cảnh nghiêm trọng của bệnh dịch, ông Jerry Colangelo - Chủ tịch hội đồng quản trị Hall of Fame cho biết kế hoạch này không còn khả thi.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ phải trì hoãn sự kiện vinh danh này lại", ông Jerry Colangelo chia sẻ cùng báo giới "Lễ vinh danh và kết nạp thành viên năm 2020 sẽ được di dời sang tới quý 1 năm sau. BLĐ sẽ có buổi họp trong một vài tuần tới để xem xét về cách thức , thời gian cũng như địa điểm tổ chức".

Vào buổi họp ngày 10/6 tới đây, BLĐ của sự kiện sẽ ngồi lại và cùng nhau bàn luận về thời gian cụ thể cho buổi lễ vinh danh và tri ân những ngôi sao của năm 2020 bao gồm cố huyền thoại Kobe Bryant, Tim Dunccan, Kevin Garnett và 6 thành viên khác.

Lễ vinh danh cố huyền thoại Kobe Bryant cùng loạt sao tại Sảnh danh vọng Naismith đành phải trì hoãn vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cố huyền thoại Kobe Bryant, cựu cầu thủ Tim Duncan và Kevin Garnett là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của "Class 2020".

Sảnh danh vọng Naismith đã được đóng cửa để đưa vào tu sửa kể từ tháng 2 và có kế hoạch mở cửa lại từ 25/3. Tuy nhiên cũng vì hệ quả của đại dịch Covid-19, Sảnh danh vọng vẫn chưa thể mở cửa trở lại.

Chủ tịch Jerry Colangelo cho biết ông cũng không có kế hoạch cho việc kết hợp những người được vinh danh ở năm 2020 cùng với 2021. "Chúng tôi sẽ không kết hợp 2 năm lại với nhau", ông Jerrry Colangelo khẳng định với báo giới "Những người của năm 2020 rất đặc biệt. Họ xứng đáng được vinh danh trong một buổi lễ riêng biệt".

Ý kiến của chủ tịch Jerry Colangelo chắc chắn cũng nhận được sự đồng thuận rất lớn tới từ phía người hâm mộ bởi dàn sao của năm 2020 thật sự là những con người đặc biệt và có cống hiến rất lớn cho nền bóng rổ thế giới nói chung và NBA nói riêng.

Nổi bật nhất trong 9 cái tên được vinh danh của "Class 2020" chính là cố huyền thoại Kobe Bryant. Người đã không may qua đời cùng cô con gái nhỏ Gianna vào cuối tháng 1 vừa qua. Trong suốt 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, cố huyền thoại đã 5 lần giành chức vô địch và 1 lần đạt danh hiệu MVP mùa giải 2008 cũng như 2 lần có được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết" cùng vô số danh hiệu cá nhân khác.

Lễ vinh danh cố huyền thoại Kobe Bryant cùng loạt sao tại Sảnh danh vọng Naismith đành phải trì hoãn vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Người hâm mộ vẫn đang trông chờ tới ngày tên của huyền thoại Kobe Bryant được xướng lên tại lễ vinh danh đầy ý nghĩa trên.

Cùng với Kobe Bryant, còn có 2 cái tên khác nổi bật không kém là Tim Duncan và Kevin Garnett. Tương tự như cố huyền thoại Kobe Bryant, đây cũng là những người có đóng góp không nhỏ cho sự hình thành và phát triển của giải đấu trong một khoảng thời gian dài.

Trong khi Tim Duncan cũng giành được 5 chức vô địch và cũng chỉ trung thành duy nhất với một đội bóng là San Antonio Spurs thì Kevin Garnett cũng có cho mình 1 lần đứng trên bục cao nhất cùng với Boston Celtics.

Ngoài những danh hiệu vô địch và cá nhân khác nhau trong nhiều năm cống hiến hết mình tại NBA, hai ngôi sao này cũng có nhiều đóng góp cho cộng đồng và đều để lại dấu ấn riêng biệt trong lịch sử phát triển của giải đấu.